Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 19:38 30/01/2019

Buổi tập chiều 30/1 của đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều sự vắng mặt. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn khá thoải mái và tỏ ra thích thú với các bài tập do ban huấn luyện đưa ra.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 1.

Chiều 30/1, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 2.

Ngoài 3 cầu thủ của Viettel đã trở về CLB sau trận giao hữu với Ulsan Hyundai, trong buổi tập chiều 30/1, bộ đôi thủ môn Đỗ Sỹ Huy và Dương Tùng Lâm cũng không góp mặt. Cả hai cầu thủ này đã trở về tập trung cùng CLB. Tuy nhiên, nhiều khả năng cả hai cầu thủ trên vẫn sẽ quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại U22 Việt Nam trong thời gian tới.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 3.

Dù thiếu vắng nhiều cầu thủ song buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn tỏ ra hết sức thoải mái. Bắt đầu buổi tập, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho các cầu thủ tập những bài tập tâng bóng bằng đầu và bằng chân để tạo cảm giác bóng.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 4.

Các cầu thủ tỏ ra khá thích thú với bài tập này của BHL. Thủ thành Y Eli Niê tươi cười khi vừa tâng bóng vừa di chuyển. Thủ thành sinh năm 2001 chứng tỏ mình cũng có khả năng sử dụng chân rất tốt không kém gì các đồng đội.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 5.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn cũng rất xuất sắc trong màn di chuyển tâng bóng. Với nền tảng kỹ thuật cực tốt của mình, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai không mấy khó khăn để vượt qua bài tập này của BHL.

Khác với người đồng đội, tiền vệ Trần Danh Trung lại khá vất vả mới qua được bài tập này. Kết quả là cầu thủ của Viettel đã về đích cuối cùng và phải chịu hình phạt là những cú chống đẩy.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 7.

Bài tập này của BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã tạo ra được bầu không khí thoải mái cho toàn đội. Bên cạnh đó, những màn tâng bóng này cũng giúp các cầu thủ có được cảm giác bóng tốt hơn. Nhất là khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo không mấy quen thuộc tại giải U22 Đông Nam Á sắp tới.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 8.

Ngoài ra, tin vui cũng đã đến với HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi tiền vệ Bùi Tiến Dụng cũng đã có thể quay trở lại tập luyện. Sau khi thực hiện những bài khởi động riêng cùng trợ lý HLV, tiền vệ CLB Đà Nẵng đã có thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở màn đá bóng ma ngay sau đó.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 9.

Buổi tập chiều 30/1 cũng có sự xuất hiện của GĐKT Jurgen Gede. Vị GĐKT người Đức có mặt trong màn khởi động của đội tuyển U22 Việt Nam. Ông cũng đã có những trao đổi riêng với tiền vệ Lương Hoàng Nam ở phần đầu của buổi tập. Cầu thủ từng tham dự U20 World Cup năm 2017 là một trong số ít những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này.

Đội tuyển U22 Việt Nam thích thú với cuộc thi tâng bóng của ban huấn luyện - Ảnh 10.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày 3/2. Tới ngày 9/2, đội sẽ tập trung trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có trận giao hữu với CLB Sài Gòn trước khi lên đường tham dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Giải khởi tranh từ 17/2/2019.