Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:20 07/10/2019

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Việt Nam từ đầu giờ chiều ngày 7/10, sau đó 5 tiếng, họ bắt đầu vào buổi tập đầu tiên tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển Malaysia nghe nhạc trước lúc khởi động ở buổi tập đầu tiên trên đất Việt Nam. T/H: Hiếu Lương.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia có buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam vào chiều 7/10 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Lịch tập của đội tuyển Malaysia là 18h00 nhưng phải lùi xuống lâu hơn do phía sân bên cạnh, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tập xong. Bên cạnh đó, các thành viên của ban huấn luyện cũng dè chừng phóng viên Việt Nam. Ban đầu, phía Malaysia không cho báo chí tác nghiệp nhưng sau đó đổi ý, dành cho các phóng viên Việt Nam 10 phút làm việc.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Malaysia chủ yếu giãn cơ, xoa tinh dầu vào các bắp chân. Có lẽ, phải đến khi các phóng viên và đội tuyển Việt Nam rời đi, họ mới bắt đầu bước vào các bài tập chính.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.

Trong lần hành quân tới Việt Nam này, đội tuyển Malaysia vẫn có một số gương mặt đáng chú ý như tiền đạo Idlan Talaha. Năm nay, cầu thủ này đã 33 tuổi.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 6.

Tiền vệ chạy cánh Mohamadou Sumareh (trái) cũng là cái tên nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm với cánh trái của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 7.

HLV Tan Cheng Hoe còn có sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Matthew Davies, người không xa lạ với thế hệ Công Phượng, Quang Hải.

Hậu vệ cánh trái Corbin Ong cũng là cái tên mới. Anh chàng này từng có thời gian thi đấu ở Anh, Mỹ và Đức.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 9.

Tiền vệ có cái chân trái nguy hiểm Safawi Rasid cũng cần được chú ý. Anh chính là tác giả bàn thắng gỡ hoà 2-2 cho đội tuyển Malaysia sau cú sút phạt đẹp mắt trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 10.

HLV Tan Cheng Hoe và các học trò rất tự tin sẽ giúp bóng đá Malaysia giành được kết quả tốt trước Việt Nam trong lần đối đầu này. Trước đó, họ thua 2, hoà 1 trong năm 2018.

Đội tuyển Malaysia tập trễ hơn kế hoạch vì chờ thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 11.

Đội tuyển Malaysia sẽ còn 2 buổi tập trước khi bước vào trận đấu gặp Việt Nam (10/10). Đây là rận đấu thứ ba của đội tuyển áo vàng đen tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.