Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ

Minh Hoa (t/h), Theo Người Đưa Tin 21:56 03/07/2020

Sau 20 năm phát sóng, thông tin về dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” với những ngã rẽ cuộc sống và sự nghiệp riêng gây tò mò cho nhiều khán giả.

Năm 1999, bộ phim Đài Loan "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" với sự góp mặt của bộ ba diễn viên La Chí Tường, Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy chính thức ra mắt khán giả. Từ thời điểm phát sóng cho đến hiện tại đã hơn 2 thập kỷ nhưng tác phẩm vẫn giữ được sức hút lớn đối với nhiều thế hệ khán giả.

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 2.

Thành công của bộ phim đưa tên tuổi dàn diễn viên nổi tiếng toàn châu Á.

Nhiều năm sau thành công của bộ phim kinh điển, cuộc đời bộ ba diễn viên chính có nhiều biến động. La Chí Tường trở thành ngôi sao quyền lực, kèm theo hàng loạt bê bối đời tư trong khi cặp đôi Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy dù không còn giữ được hào quang nhưng có một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

La Chí Tường – ngôi sao "lắm tài nhiều tật"

Trước khi hóa thân thành chàng thư sinh Lương Sơn Bá hiền lành, si tình trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, La Chí Tường đã là người mẫu, ca sĩ, người dẫn chương trình. Song nhờ tác phẩm trên, con đường nghệ thuật của ngôi sao trẻ như được trải hoa hồng. Anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách, đồng thời trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón.

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 3.

Con đường diễn xuất của ngôi sao như được trải hoa hồng sau thành công của bộ phim.

Ngoài ca hát, diễn xuất, tham gia show giải trí anh còn được biết đến với danh xưng "Ông hoàng vũ đạo" châu Á. Với kỹ năng nhảy điêu luyện, nam nghệ sĩ trở thành huấn luyện viên ở nhiều chương trình đào tạo các ngôi sao trẻ.

Tuy nhiên, tài tử họ La lại là điển hình cho kiểu ngôi sao lắm tài nhiều tật. La Chí Tường nhiều lần vướng scandal tình ái với hàng loạt người đẹp như Thái Y Lâm, Makiyo, Dương Thừa Lâm, Selina (S.H.E), Lý Dục Phân, Châu Tú Na,… La Chí Tường từng bị một hotgirl mạng tố cố tình ve vãn, tán tỉnh bằng hành động và lời nói nhạy cảm.

Nam diễn viên còn bị nghi mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, đồng tính, có đời sống phức tạp, đồi trụy… Bất chấp lùm xùm liên quan đến đời sống riêng, La Chí Tường chọn cách sống chung với scandal, bởi chúng chưa đủ sức làm lung lay địa vị của ngôi sao trong làng giải trí.

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 4.

Lùm xùm tình ái ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp nam tài tử.

Ngày 23/4 vừa qua, La Chí Tường và bạn gái lâu năm Châu Dương Thanh xác nhận chia tay. Vụ việc càng gây sự chú ý khi cô bạn gái tiết lộ lý do chấm dứt mối quan hệ xuất phát từ đời sống tình dục bệnh hoạn, lén lút "cặp kè" với nhiều người cùng một lúc của nam tài tử sinh năm 1979. Sao nam bị cho là tán tỉnh từ thợ trang điểm tới các bậc đàn em trong nghề.

Ngay khi tin tức nổ ra, La Chí Tường trở thành "bia ném đá" của cư dân mạng. Công chúng chửi rủa, mắng nhiếc và đòi tẩy chay nam diễn viên. Sự việc nghiêm trọng đến mức một số show giải trí bắt đầu quay lưng với nam tài tử. Cho đến giờ, cơn phẫn nộ trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới truyền thông nhận định La Chí Tường có thể sẽ tiêu tan sự nghiệp vì scandal này.

Lương Tiểu Băng - nàng á hậu với cuộc hôn nhân viên mãn

Lương Tiểu Băng (SN 1969), nổi tiếng khắp Hồng Kông sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông 1990 khi vừa tròn 21 tuổi. Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, nữ diễn viên được đài TVB tin tưởng giao phó cho hàng loạt vai diễn trong các dự án phim đình đám như Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Lộc đỉnh ký 1998…

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 5.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng.

Tuy nhiên chỉ sau khi gia nhập đài ATV, sự nghiệp diễn xuất của Lương Tiểu Băng mới thực sự thăng hoa với vai diễn nàng tiểu thư thông minh, si tình trong tác phẩm kinh điển "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài".

Thành công vang dội của bộ phim là bệ phóng đưa tên tuổi Lương Tiểu Băng nổi tiếng khắp châu Á. Đây cũng là tác phẩm giúp cô tìm được bến đỗ của cuộc đời bên diễn viên Trần Gia Huy.

Trước đó, họ đã là một cặp từ năm 1992 nhờ hợp tác trên phim trường Huynh đệ. Cho đến khi kết hôn, hai người đã bên nhau được 8 năm nhưng trong mắt công chúng đó là một cuộc hôn nhân không cân xứng về danh tiếng, địa vị và tài năng. Trong khi Lương Tiểu Băng là ngôi sao đình đám thì chồng cô- Trần Gia Huy chỉ là một diễn viên hạng B, chưa có tên tuổi.

Bất chấp sự soi mói của dư luận, họ vẫn vững bước bên nhau vượt qua bao sóng gió. Cặp đôi chính thức "về chung một nhà" bằng một đám cưới bình dị, ấm cúng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của nàng Chúc Anh Đài và chàng Mã Văn Tài đã khiến công chúng thay đổi khái niệm "hoa hậu - đại gia" trong giới giải trí xứ Cảng Thơm.

Năm 2007, hai người chào đón cậu con trai đầu lòng. Sau đó Trần Gia Huy quyết định lui về hậu phương để chăm sóc gia đình giúp vợ chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Sự hy sinh của anh vô tình đẩy gia đình vào sóng gió. Công chúng chê Trần Gia Huy bất tài vô dụng, không có chí cầu tiến, để vợ gánh vác vai trò trụ cột kinh tế.

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 6.

Ở tuổi 51 nàng Chúc Anh Đài có hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ.

Cuộc hôn nhân của 2 người đứng trước bờ vực tan vỡ khi nữ diễn viên dính nghi vấn ngoại tình với đàn em. Tin tức tiêu cực bủa vây, khiến tổ ấm của họ đối mặt với sóng gió trong một thời gian. Cuối cùng, sự tin tưởng cùng tình yêu đã giúp Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy vượt qua giông bão, gìn giữ hạnh phúc vun đắp bấy lâu.

Đến nay, cặp đôi vẫn duy trì hôn nhân viên mãn. Ở tuổi ngũ tuần Lương Tiểu Băng vẫn miệt mài chạy show, tham dự sự kiện dù danh tiếng không còn như xưa.

Trần Gia Huy - người đàn ông của gia đình

Trong phim, Trần Gia Huy (SN 1963) đảm nhận vai diễn Mã Văn Tài anh tuấn, uy phong nhưng độc ác, nhiều thủ đoạn. Anh chính là nhân vật gây ra biết bao sóng gió cho mối tình Lương-Chúc.

Tuy nhiên, điều thú vị là ngoài đời, nam tài tử lại là chồng của Lương Tiểu Băng. Nàng Á hậu Hồng Kông vẫn luôn tự hào khi nhắc đến người bạn đời: "Trần Gia Huy là người bạn đời tốt, không ba hoa. Anh ấy có thể cùng tôi đi mua sắm, nấu nướng và giặt quần áo. Với tôi anh ấy là người chồng tốt nhất".

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 7.

Trần Gia Huy đảm nhận vai Mã Văn Tài.

Trái ngược với hình tượng Mã Văn Tài trên màn ảnh, ngoài đời Trần Gia Huy là người đàn ông của gia đình. Ở tuổi 57, nam diễn viên không còn giữ được danh tiếng và ngoại hình như thời còn trẻ.

Căn bệnh hói đầu cùng việc không kiểm soát được cân nặng khiến các nhà làm phim không mặn mà mời anh tham gia các dự án phim ảnh. Anh cũng không còn hoạt động tích cực trong nghề như trước và quyết định lui về ở ẩn chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên thời gian gần đây, để phụ giúp vợ, Trần Gia Huy chấp nhận đóng những vai phụ, thậm chí là không có thoại trên màn ảnh TVB.

Đời tư của dàn diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” sau 2 thập kỷ - Ảnh 8.

Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng đều hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Dù mức thu nhập không được như những ngôi sao đình đám khác nhưng cả Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Với họ, hạnh phúc gia đình cùng sự bình yên sau chuỗi ngày giông bão là điều quan trọng hơn tất thảy.