Đối thủ gạ đấm nhau, Messi đáp trả: "Bất cứ khi nào mày muốn"

HOÀNG ANH, Theo Thế giới trẻ 12:01 19/11/2019

Lionel Messi, đội trưởng đội tuyển Argentina xích mích với Edinson Cavani, tiền đạo trụ cột bên phía Uruguay.

Rạng sáng 19/11 (giờ Việt Nam), Uruguay đấu giao hữu với Argentina tại thủ đô Tel-Aviv (Israel). Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Ghi bàn cho 2 đội toàn cái tên nổi tiếng nhất làng bóng đá. Bên phía Argentina, Aguero cân bằng tỷ số 1-1 sau khi Cavani mở điểm. Suarez nâng tỷ số lên 2-1 và Messi chốt hạ 2-2 bằng cú đá penalty ở phút 90+2'.

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu là một cuộc xô sát diễn ra giữa Cavani và Messi ở đường hầm trong giờ giải lao giữa trận đấu giao hữu Argentina và Uruguay. Suarez, đồng đội của Messi ở CLB Barcelona phải can thiệp và tách hai cầu thủ này ra.

Cavani gạ Messi "đấm nhau" và đội trưởng tuyển Argentina trả lời: "Bất cứ khi nào mày muốn".

Đối thủ gạ đấm nhau, Messi đáp trả: Bất cứ khi nào mày muốn - Ảnh 1.

Messi và Cavani tranh cãi trên sân.

Đối thủ gạ đấm nhau, Messi đáp trả: Bất cứ khi nào mày muốn - Ảnh 2.

Luis Suarez can ngăn đồng đội ở Barcelona.

Cách đây vài ngày, Messi bị chê bai vì ra dấu bắt HLV tuyển Brazil im miệng. Sau đó, đội trưởng Brazil chỉ trích Messi thích gây áp lực với trọng tài để lấy lợi thế: "Messi phạm lỗi với 2 người chúng tôi mà trọng tài chẳng làm gì. Tôi phản đối với trọng tài còn anh ta thì cười nhạo. Dường như có bên được ưu ái hơn.

Ở Champions League, Messi không có đặc quyền đó bởi trọng tài nghiêm khắc hơn. Bạn không thấy anh ta cố gắng điều khiển nhiều như vậy. Nhưng cũng có những trọng tài Champions League dành sự ngưỡng mộ cho Messi và bắt đầu nghiêng về phía đội của anh ta. Có lẽ việc chúng tôi không có Neymar thực sự gây bất lợi".

Chúng ta cũng nói nhiều về việc tôn trọng lẫn nhau trên sân cỏ nhưng một trong những cầu thủ đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới lại không làm điều đó. Một người bình thường cũng không làm những hành động xúc phạm tới một người lớn tuổi, hơn nữa còn là HLV như Tite".