Đối thủ của U22 Việt Nam triệu tập trung vệ cao gần 2m tới Giải U22 Đông Nam Á 2019

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:08 16/02/2019

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết là U22 Thái Lan và Philippines đều triệu tập đội hình gồm nhiều cầu thủ ăn tập ở châu Âu.

Cả hai đội tuyển mới chốt danh sách vào ngày hôm qua (15/2). Đáng chú ý, U22 Thái Lan triệu tập trung vệ Marco Ballini cao tới 1m99. Anh sinh năm 1998 và mang hai dòng máu Thái Lan, Italia. Ballini thi đấu ở Thai League 1 cho CLB Chainat Hornbill và từng nằm trong danh sách sơ bộ đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2018.

Một cầu thủ đáng chú ý khác của U22 Thái Lan là tiền vệ Anon Samakorn, từng có 4 năm tập luyện tại lò đào tạo trẻ của Leicester City (Anh). Hiện tại, anh đang thi đấu cho CLB Oh Leuven (Bỉ), cùng màu áo với thủ môn đội tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan.

Marco Ballini cao tới 1m99 và đã thi đấu tại Thai League 1. Ảnh: FAT, Thai League.

Cái tên còn lại mà U22 Việt Nam phải dè chừng là Jack Krause. Cầu thủ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò đào tạo Viktoria Berlin (Đức).

Không chỉ U22 Thái Lan, U22 Philippines cũng giữ chính sách triệu tập nhiều cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài về cống hiến cho bóng đá quê nhà. Trong đội hình đội tuyển U22 Philippines, nổi bật là tiền đạo Dimitri Limbo đang tập luyện tại CLB Sunderland (Anh), tiền vệ Mark Winhoffer chơi bóng tại Mỹ trong màu áo Đại học Yale và hậu vệ Jordan Jarvis thi đấu tại Hong Kong.

Ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, người hâm mộ đã được chứng kiến nhiều cầu thủ Thái Lan và Philippines mang trong mình hai dòng máu, từng ăn tập ở nước ngoài trước khi về quê hương lập nghiệp hoặc cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Đối thủ của U22 Việt Nam triệu tập trung vệ cao gần 2m tới Giải U22 Đông Nam Á 2019 - Ảnh 2.

Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển U22 Philippines. Ảnh: The Azkals.

Ở U22 AFF LG Cup 2019, U22 Thái Lan và U22 Philippines nằm chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Timor Leste. Cả hai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng bán kết với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã có mặt tại Campuchia vào tối qua (15/2). Cả đội sẽ tập thể dục tại khách sạn vào sáng nay (16/2) trước khi có buổi tập làm quen SVĐ quốc gia Campuchia vào chiều cùng ngày.

Về cơ bản, theo đánh giá của các cầu thủ U22 Việt Nam, thức ăn mà khách sạn phục vụ phù hợp với khẩu vị người Việt. Các phòng ở của đội tiện nghi, thoải mái. Dẫu vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cẩn trọng nhắc nhở các cầu thủ chú ý về khẩu phần ăn. Một số đồ uống như nước dừa được ông khuyên các cầu thủ nên tránh trong thời gian diễn ra giải đấu.