Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King’s Cup đến từ đất nước có dân số bằng một quận ở Hà Nội

HIẾU LƯƠNG (Sport5.vn), Theo Trí Thức Trẻ 15:24 09/04/2019

Chủ nhà Thái Lan đã xác nhận đội tuyển Curacao là cái tên cuối cùng tham dự King’s Cup tổ chức từ 5 đến 8/6/2019.

Cùng với Curacao, Ấn Độ và Việt Nam là hai đội khách mời còn lại. Theo điều lệ những năm trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Curacao do đây là hai đội tham dự giải có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, Curacao xếp thứ 82 và Việt Nam đứng thứ 98. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Ấn Độ.

Sau đó, hai đội thắng ở cặp đấu sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Hai đội thua đá trận tranh hạng ba.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King’s Cup đến từ đất nước có dân số bằng một quận ở Hà Nội - Ảnh 1.

LĐBĐ Thái Lan thông báo về 4 đội tham dự King's Cup 2019. Ảnh: Changseuk.

Về đối thủ Curacao, đây là đất nước có diện tích và dân số vô cùng khiêm tốn. Tổng diện tích của quốc gia Trung Mỹ này là 444 km2, lớn hơn huyện Ba Vì (Hà Nội) một chút. Dân số của Curacao khoảng 160.000 người, tương đương quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Thế nhưng, quốc gia nhỏ bé này vẫn sản sinh ra nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến Eloy Room (PSV Eindhoven), Cuco Martina (Feyenoord) và Michael Maria (Twente) ở Hà Lan, Leandro Bacuna (Cardiff City) ở Vương quốc Anh.

Với những thông tin trên, đây chắc chắn là đối thủ không dễ chơi với thầy trò HLV Park Hang-seo. Việc phải chạm trán với một đối thủ từ Trung Mỹ chắc chắn sẽ giúp HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam nhận được nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, cơ hội để chứng kiến cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vì thế vẫn còn bỏ ngỏ dù được người hâm mộ hai nước lẫn Đông Nam Á đặc biệt chờ đợi.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King’s Cup đến từ đất nước có dân số bằng một quận ở Hà Nội - Ảnh 2.

Leandro Bacuna, tiền vệ đang chơi cho Cardiff City tại Giải Ngoại hạng Anh có quốc tịch Curacao. Ảnh: Cardiff City.

Cũng ở giải đấu này, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vô địch. Họ sẽ cố gắng gọi tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Kawin đang chơi bóng ở Bỉ, tiền vệ Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan và hậu vệ Theerathon Bunmanthan đang thi đấu ở Nhật Bản.

Do chưa tìm được HLV trưởng mới, đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ được dẫn dắt bởi ông Sirisak Yodyardthai, người từng lên nắm quyền ở Asian Cup 2019 sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King’s Cup đến từ đất nước có dân số bằng một quận ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có được HLV trưởng ưng ý, họ vẫn phải để ông Sirisak, vốn là trợ lý HLV làm thuyền trưởng đội tuyển tại King's Cup 2019. Ảnh: Changseuk.

Lịch thi đấu dự kiến King’s Cup 2019:

- 16h30, ngày 5/6, Việt Nam – Curacao

- 19h30, ngày 5/6, Thái Lan - Ấn Độ

- 16h30, ngày 8/6, tranh hạng ba

- 19h30, ngày 8/6, chung kết