Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt "đỏ thơm" tại "Miss Universe"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 13/11/2019

Dù nổi tiếng với câu nói về hoa dâm bụt nhưng Hoàng Thùy không chọn trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ loài hoa này.

Còn nhớ tại "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2017", Hoàng Thùy được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh "Thánh ca dao, tục ngữ" khi cô luôn có thể "xổ" ca dao, tục ngữ ở mọi trường hợp. Một trong những câu nói đình đám nhất của Á hậu Hoàn vũ là "Đừng như bông hoa dâm bụt, có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì".

Chính vì vậy, khi Hoàng Thùy đại diện Việt Nam đi thi "Miss Universe 2019", bộ trang phục lấy ý tưởng từ hoa dâm bụt cũng là một trong những bài thi được gửi đến ban tổ chức. Chỉ tiếc là Hoàng Thùy đã không chọn nó.

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 1.

Câu nói nổi tiếng của Hoàng Thùy tại "Gương mặt thương hiệu 2017"

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 2.
Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 3.

Cô trở thành "Nữ hoàng hoa dâm bụt''

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 4.

Thậm chí có cả bài thi lấy ý tưởng từ hoa dâm bụt gợi ý cho Hoàng Thùy tham gia "Miss Universe 2019"

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 5.

Nhưng đây mới là top 3 được chọn

Thôi thì Hoàng Thùy tạm gác lại hình ảnh "đỏ thơm" trên sân khấu "Miss Universe 2019" thì đối thủ của cô là Hoa hậu Puerto Rico - Madison Anderson đành "mượn tạm" vậy. Trang phục của Madison có tên "Naturalleza Dorada - Vàng thiên nhiên" lấy ý tưởng chính từ hình ảnh loài ếch Coquí ngủ trong hoa dâm bụt rừng ở quốc gia cô.

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 6.

Madison và trang phục dân tộc của mình

Đối thủ của Hoàng Thùy chọn ngay trang phục hoa dâm bụt đỏ thơm tại Miss Universe - Ảnh 8.

Chiếc áo được cách điệu từ loài ếch Coquí