VĐV gốc Việt điển trai gây sốt tại Olympic 2012

Nhuggie, Theo Trí Thức Trẻ 22:23 31/07/2012

Anh là Marcel Nguyễn, tên đầy đủ là Marcel Van Minh Long Nguyen, là VĐV TDDC 24 tuổi đại diện cho Đức đi thi Oympic 2012. Anh không những là hy vọng vàng của nước Đức mà còn là niềm tự hào của người Việt khắp nơi trên thế giới.

Trước thềm thi đấu bộ môn Thể dục dụng cụ tại Olympic 2012, nhiều cổ động viên nữ "phát sốt" bởi một gương mặt trẻ, điển trai, mạnh mẽ và "thành tích đầy mình" - Marcel Nguyễn - một VĐV người Đức gốc Việt. Không phải đến Olympic 2012 người ta mới biết Marcel mà tại chính thời điểm này, người ta hy vọng một kỳ tích ở anh khi anh đã có hẳn cả một bộ sưu tập huy chương đồ sộ, chỉ thiếu HCV Omlypic nữa là trọn vẹn. 

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012
Marcel Nguyễn

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

Marcel Nguyễn là con của một phụ nữ Việt xuất khẩu lao động và một VĐV Thể dục dụng cụ tại Đức. Với gen "con nhà tông", ngay từ năm 3 tuổi Marcel đã bộc lộ năng khiếu và được cha mình dẫn dắt theo nghiệp cha. Năm 4 tuổi, anh bắt đầu luyện tập và 3 năm sau đã được tuyển vào đào tạo tại CLB TSV Unterhaching, nơi có hai HLV nổi tiếng của TDDC Đức là Andreas Hirsch và Jens Milbradt. Đến năm 7 tuổi, anh đã là một cái tên được mọi người biết đến ở bộ môn TDDC.

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

Tuy nhiên, phải đến năm anh 18 tuổi, năm 2005, anh mới giành được cho mình HCV Vàng quốc gia tại nội dung xà kép. Tuy nhiên, với thành tích này anh chỉ xếp thứ 16 vô địch toàn thế giới, điều này đã thúc giục anh luyện tập để chinh phục những đỉnh cao mới.

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

Clip ghi lại một trong những màn thi đấu của Marcel Nguyễn

Ngay sau đó, Marcel được gọi vào đội tuyển Đức và sự nghiệp cất cánh từ đây. Khởi đầu với chiếc HCĐ đồng đội tại giải vô địch thế giới ở Stuttgart, Marcel bắt đầu chinh phục các giải đấu châu Âu, thế giới chỉ vài năm sau đó. Năm 2008, Marcel đạt vị trí thứ hai với đội tuyển Đức tại giải vô địch châu Âu ở Lausanne. 

Tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, anh cũng đã cùng đồng đội tranh huy chương Đồng với Hoa Kì, tuy nhiên ngậm ngùi để thua và chấp nhận về đích ở vị trí thứ 4. Hai năm sau đó, năm 2010, Marcel đã xuất sắc giành chiếc HCV đồng đội và HCĐ giải cá nhân tại giải châu Âu ở Birmingham. Tuy nhiên cùng năm đó anh bị chấn thương một thời gian nên không thể tham gia giải vô địch thế giới tại Rotterdam. Năm 2011, trên sân nhà Berlin, chàng trai sinh tại Munich lại làm nức lòng khán giả với HCV cá nhân đầu tiên môn xà kép và HCĐ môn xà đơn.

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

Không dừng lại ở đó, tại giải vô địch châu Âu tháng 6 vừa qua, Marcel đã chứng tỏ anh không có đối thủ ở nội dung xà kép với chiếc HCV. Thành tích này của chàng trai gốc Việt đã khiến các đối thủ lớn trên thế giới phải dè chừng anh rất nhiều.

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012
Tờ báo Berliner Zeitung (Đức) đánh giá Marcel Nguyễn là cái tên gốc Việt được biết đến nhiều không kèm gì Phó Thủ tướng Philip Roesler, nghệ sĩ Piano kiêm giảng viên Nhạc viện Frankfurt Phương Lan hay MC của kênh Viva Minh Khai.

Tại Olympic London năm nay, Marcel Nguyễn trở thành niềm hi vọng giành huy chương cho TDDC Đức. Với sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là cách để anh "phục thù" cho vị trí thứ 4 tại Olympic Bắc Kinh 2008. Cùng hi vọng chàng trai gốc Việt này sẽ thi đấu thật tốt và giành thành tích thật cao tại giải đấu này nhé!

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012

vdv-goc-viet-dien-trai-gay-sot-tai-olympic-2012
Marcel Nguyễn đã xăm lên ngực mình dòng chữ thể hiện quan điểm sống: 
"Nỗi đau là nhất thời, vinh quang mới là vĩnh cửu".