Ứng xử thông minh sau khi tỏ tình

T.Hà, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 27/06/2012

Thế nào mới là cách cư xử thông minh nhỉ?

Sau khi tỏ tình, có thể bạn sẽ nhận lại câu trả lời ngay từ đối phương. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người ấy sẽ đưa ra một lời đề nghị cần thêm thời gian để suy nghĩ. Trong thời gian chờ đợi ấy, hãy cư xử một cách thông minh để có thêm cảm tình từ nửa kia nhé.

Phải biết kiên nhẫn, chờ đợi

Bạn luôn trong trạng thái hồi hộp, bồn chồn, lo lắng sau khi tỏ tình. Cảm giác ấy khiến bạn chỉ muốn hỏi đối phương thật nhanh để nhận được kết quả. Tuy nhiên, không nên nóng vội. Khi đối phương đã đề nghị bạn cho thêm thời gian suy nghĩ tức là họ muốn hiểu bạn hơn, muốn xem bạn có thực sự thật lòng với người ta không. Nóng vội lúc này là điều không nên. Hãy relax vì ít ra, bạn cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm với đối phương.

Đừng nhắn tin giục giã

Nếu đối phương nói rằng hãy cho họ một tuần suy nghĩ thì trong một tuần ấy bạn không nên quá sốt sắng. Đừng nhắn tin quá nhiều thể hiện sự vội vàng của mình hay thỉnh thoảng lại nói bóng gió về khoảng thời gian đối phương hẹn trả lời đã tới. Điều này chỉ khiến họ thêm áp lực mà thôi.

Minh Huy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: “Hãy để đối phương được thoải mái. Không nên cho rằng mình đã nói lời yêu với đối phương rồi thì mình có thể nói với họ bất cứ lúc nào mình muốn. Điều này là không nên vì họ vẫn còn đang phân vân. Việc đó sẽ khiến họ thấy áp lực. Đặc biệt, bạn cũng đừng nhắn tin giục giã”.





Ghi điểm với đối phương

Đối phương của bạn đang cần thời gian suy nghĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ muốn thấy ở bạn những ưu điểm để có thể gắn bó. Đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện bản thân. Đừng quá phô trương. Hãy làm những việc đơn giản nhưng ý nghĩa với người ấy là được. Chẳng hạn như bê đồ giúp, quan tâm, hỏi han khéo léo mỗi ngày hay vui vẻ, thân thiện với bạn bè của nửa kia. Chắc chắn điều này sẽ có lợi cho bạn vì rất có thể họ sẽ là hậu phương vững chắc, nói những điều tốt đẹp về bạn cho người ấy nghe.

Hãy để đối phương được tự do

Bạn cho rằng đối phương đã biết tình cảm của bạn và muốn có thêm thời gian suy nghĩ đồng nghĩa với việc người ấy đã là của bạn ư? Suy nghĩ đó quả là sai lầm và bạn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Bạn có tình cảm với người ấy nhưng không có nghĩa là bạn có thể kiểm soát cuộc sống của họ. Đừng vì suy nghĩ như trên mà cho mình cái quyền nhắn tin, gọi điện cả ngày để hỏi đi đâu, làm gì, thậm chí cấm đoán. Điều này sẽ khiến đối phương nghĩ rằng bạn chưa là cái gì mà đã như thế rồi. Yêu nhau thì không biết sẽ thế nào nữa.

Trong thời gian chờ đợi, bạn không nên có bất cứ sai lầm nào tương tự như vậy nhé.

Lên sẵn dây cót tinh thần

Không phải cuộc tỏ tình nào cũng thành công. Niềm vui sẽ đến với bạn khi đối phương gật đầu đồng ý nhưng nếu bị từ chối thì cũng đừng coi là bi kịch nhé! Lên sẵn dây cót tinh thần là điều cần thiết giúp bạn tránh được những phản ứng thái quá, tiêu cực khi không được đáp lại tình cảm.

Tình cảm là điều vô cùng thiêng liêng. Dù cho bạn có nhận được tình cảm từ đối phương hay không thì hãy cư xử thật đẹp để hình ảnh của mình luôn được tôn trọng trong mắt đối phương nhé.