Tưng bừng không khí “Khi tôi 18” tại trường Chu Văn An, Hà Nội

Saga, Theo 11:23 28/03/2011

Đây là chương trình mở đầu cho chiến dịch tới 33 trường trung học phổ thông do Khoa Quốc tế, Đại học Quốc Gia phối hợp với ban thanh niên các trường học thuộc thành đoàn HN tổ chức.

Ngày 26/3 vừa qua, trong không khí kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình “Khi tôi 18” đã diễn ra tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ðây là hoạt động dành riêng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh khối THPT và được tiến hành ở nhiều trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên trong cả nước.





Tại đây, các bạn trẻ được tham dự nhiều hoạt động thiết thực: thi đấu giao hữu bóng rổ, bóng đá; giới thiệu và tư vấn về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng; diễn đàn thanh niên với chủ đề: Khi tôi 18...



Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo công lập đi đầu trong thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Hiện Khoa đã xây dựng và triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo đại học bằng các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc; liên kết với hàng chục nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm cung ứng cho thị trường lao động Vịêt Nam.



Nét nổi bật là những sinh viên theo học tại Khoa có nhiều cơ hội nhận các suất học bổng giá trị cao do các trường đối tác và Khoa Quốc tế trao tặng. Hàng năm sinh viên còn có cơ hội nhận các suất học bổng quốc tế. Những sinh viên hệ đào tạo bằng tiếng Anh có thành tích học tập xuất sắc sẽ nhận các loại học bổng khác nhau (tùy theo thành tích học tập và kết quả phỏng vấn) của các trường đại học đối tác và có cơ hội theo học tại Anh, Úc, Hoa Kỳ, Malaysia. Trung Quốc, Nga, Pháp... với trị giá mỗi suất có thể lên tới 450.000.000 đồng/ sinh viên/ năm học.




Năm nay, Khoa Quốc tế tuyển sinh 550 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín của Anh, Mỹ, Úc, Malaysia, Nga, Pháp và Trung Quốc. Với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao và có khả năng thích nghi với công việc nhanh, Khoa Quốc tế không quá chú trọng “đầu vào” mà tập trung vào quá trình đào tạo và thắt chặt “đầu ra”. Vì vậy, Khoa không tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét điểm chuẩn như các trường đại học khác mà căn cứ vào tiêu chí tuyển sinh của đại học đối tác nước ngoài, có tính đến điểm thi đại học và quá trình học tập ở bậc THPT.

Đặc biệt, năm nay Khoa Quốc tế có tuyển một số ngành theo điểm sàn các khối A,B,D của Bộ GD&ĐT (thấp hơn điểm sàn của ĐHQGHN từ 3-4 điểm). Có những ngành yêu cầu thí sinh phải đạt từ 21 điểm trở lên (như chương trình cử nhân Bác sĩ Nha khoa hợp tác với Đại học Nantes, Pháp), nhưng cũng có nhiều ngành chỉ cần thí sinh đạt điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên thí sinh phải đáp ứng đủ tiêu chí của các trường Đại học nước ngoài.