Trung Quốc: Phóng viên nhí 11 tuổi gây sốt

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 14/11/2012

Phóng viên nhí Sun Luyuan, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, đã khiến quan chức nước này "lúng túng" với câu hỏi bên lề khá hóc búa về vấn đề an toàn thực phẩm trong buổi họp của kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18.

Giới quan chức Trung Quốc dường như đã quá quen thuộc với những câu hỏi nhẹ nhàng của giới truyền thông nước này. Tuy nhiên, trong Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 này, cô bé phóng viên 11 tuổi đã khiến các vị chức trách khá bối rối với câu hỏi "hóc búa" của mình.

Trung Quốc: Phóng viên nhí 11 tuổi gây sốt 1
Sun Luyuan đã khiến giới quan chức Trung Quốc bối rối vì câu hỏi khá hóc búa về vấn đề an toàn thực phẩm.

Sun Luyuan, 1 học sinh lớp 6 tại Bắc Kinh, đã khiến các vị quan chức khá lúng túng khi cô bé đặt ra 1 câu hỏi bên lề về vấn đề an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Cô bé nhấn mạnh rằng hàng loạt những vụ bê bối liên quan đến an toàn thực phẩm với sức khỏe người tiêu dùng đều có ảnh hưởng đặc biệt tới học sinh, sinh viên, vậy tại sao Trung Quốc không thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Co bé chia sẻ: "Cháu yêu thích các loại bim bim, quà vặt nhưng giờ đây, cháu không dám ăn nữa bởi có quá nhiều bài báo, thông tin về các loại thực phẩm không an toàn."

Trong suốt buổi họp tại Hội trường Nhân dân Bắc Kinh, Sun luôn đặt ra câu hỏi "Rất nhiều học sinh, sinh viên phải ăn trưa tại trường, làm thế nào để họ cảm thấy yên tâm với chất lượng thực phẩm? Tại sao những loại thực phẩm không an toàn đó vẫn tràn lan và được bày bán trên thị trường?"

Trung Quốc: Phóng viên nhí 11 tuổi gây sốt 2
Sun trong buổi họp của 
trong Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tại Trung Quốc.

Sun hiện đang làm việc cho tờ Tin tức Thiếu niên Trung Quốc. 

Ông Ma Kai, vị quan chức cấp cao chủ trì buổi họp hôm thứ 6 vừa qua, đã chuyển câu hỏi của Sun tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ngài Yuan Guiren. Ông Yuan đã đưa ra câu trả lời chính thức và cam kết sẽ giải quyết vấn đề này 1 cách hợp lý và triệt để.

Vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang là 1 trong những mối lo ngại lớn nhất tại đất nước Trung Quốc. Bởi vậy, cần có những biện pháp giải quyết nhanh chóng để sức khỏe người tiêu dùng được đảm bảo.