TP.HCM: Mưa bão, hàng trăm căn nhà sập và tốc mái

Infonet, Theo 10:52 02/04/2012

Mưa dông kèm theo gió lớn đã khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hàng chục ngàn người dân phải di dời khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị tắc.

Chiều 1/4, trên địa bàn TP.HCM, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đã xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, khiến nhiều cây cối, biển hiệu quảng cáo bị gió giật đổ sập, hư hỏng. Những hàng cây dọc hai bên đường không chịu nổi sức mạnh của gió nên đã bật hết cả gốc đổ rạp ra giữa lòng đường, làm đứt dây điện, cả thành phố như chìm vào bóng tối. Trên hầu hết các tuyến đường, việc lưu thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ của Ban PCBL TP.HCM, đến thời điểm này trên địa bàn huyện Cần Giờ có 2 căn nhà bị sập, 13 căn nhà bị tốc mái, 7 chiếc ghe bị chìm và một chiếc ghe bị trôi. Đáng chú ý nhất là tại Bến phà Cát Lái, do mưa to, khiến mực nước sông lên cao, buộc bến phà phải tạm ngưng hoạt động, khiến cho người dân tại đây bị mắc kẹt. Đến gần 20h cùng ngày, lãnh đạo Quận 2, TP.HCM đã tổ chức lực lượng di chuyển mọi người về tạm trú tại trường Tiểu học Mỹ Thủy (phường Cát Lái, quận 2) để chờ.

Dông lớn khiến nhiều cây cối bị gãy đổ tại TP.HCM.


Nhiều biển hiệu quảng cáo kiên cố cũng bị gãy đổ.

Người dân tại TP.HCM lưu thông rất khó khăn do gió lớn.

Do mưa lớn kéo dài, đến 19h ngày 1/4, tuyến đường từ thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đi thành phố Đà Lạt, đoạn qua đèo Hòn Giao, địa phận huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở và tắc đường hoàn toàn. 

Trong đêm tối, hơn 10 chiếc xe ô tô bị kẹt trên đèo. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục huy động lực lượng để thông đường nhưng do đêm tối, trời mưa to nên việc thông đường gặp rất nhiều khó khăn. Các tổ công tác của Công an huyện Khánh Vĩnh đã tiếp cận hiện trường để giúp đỡ những người bị kẹt lại. 
 

Trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa to như trút nước kèm theo gió to cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, làm cho 50 nhà dân, 3 phòng học bị tốc mái và 2 người bị thương. Trong đó có 1 trẻ em bị thương do cây ngã đè.

Mặc cho mưa bão hoành hành, chính quyền các địa phương đã kịp thời đưa phương tiện đến từng nhà dân để sơ tán mọi người đến nơi an toàn. 
 

Theo thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ĐBSCL trong hai ngày 31/3 và 1/4, do ảnh hưởng của bão số 1, gió lốc đã làm sập gần 450 căn nhà của người dân ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ, trong đó có hơn 40 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều cây cối và cột điện bị gãy đổ.

Vĩnh Long là địa phương bị gió lốc gây thiệt hại nặng nhất với 321 căn nhà ở 15 xã thuộc 3 huyện Bình Tân, Bình Minh và Long Hồ bị sập và tốc mái; trong đó có 25 căn nhà bị sập hoàn toàn.