Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội

Minh Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 01/04/2013

Hàng phở chua mà chúng tớ muốn giới thiệu cho các bạn nằm ở Đội Cấn. Quán bán từ sáng cho đến tối khuya.

Phở - một từ đã quá đỗi thân thuộc với những người sành ăn đất Hà Thành. Từ những gánh phở thơm nồng mùi hoa hồi, các loại gia vị tinh tế mà nước dùng vẫn trong veo ngọt dịu cho đến những đĩa phở cuốn tươi mắt chấm với bát nước mắm được pha thật khéo thật tài. Hay như bây giờ, nào những phở chiên phồng, phở trộn, phở xào mềm xào giòn…

Với cái tài của những người sành ăn và hiểu thật rõ về sức mạnh của những loại gia vị, nguyên liệu tự nhiên đất Bắc, những bà nội trợ đã mang đến biết bao khúc biến tấu lạ lùng cho món ăn vốn dĩ đã quá quen thuộc này. Và phở chua chính là một trong những khúc biến tấu đáng chú ý ấy.

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 1

Dù phở chua không phải là cái tên quá xa lạ với teen chúng mình nhưng thực sự món ăn này có lẽ vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại đất Hà Thành. Phở chua từng được nhắc đến giữa teen chúng mình là món phở chua Cao Bằng nổi tiếng với nhiều món topping như khoai lang, gan rán, dạ dày, thịt ba chỉ, lạp xưởng kiểu Cao Bằng. Chính bởi sự cầu kì này mà có lẽ phở chua Cao Bằng không được phổ biến cho lắm ở Hà Nội. Tuy nhiên, món phở chúng tớ giới thiệu tới các bạn hôm nay là phở chua Lạng Sơn dễ làm và dễ ngon cho những ngày hè sắp tới nhé.

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 2

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 3

Một bát phở chua Lạng Sơn có thể khiến bạn thấy choáng khi nước dùng được chan ngập bát và trên cùng là khoai lang thái sợi được chiên giòn thơm. Về cơ bản, phở chua cũng là một món trộn như bún bò Nam Bộ hay miến trộn thập cẩm thôi. Thế nhưng thay vì được chan nước dùng xâm xấp đáy bát, món phở chua này lại được chan ngập thứ nước dùng chua ngọt thơm dịu. Hỏi cô chủ quán, chúng tớ mới biết nước sốt me đem nấu cùng hành tỏi và nhiều gia vị khác mới cho ra được thứ nước sốt sền sệt rất đã này. Trộn đều lên bạn sẽ thấy bên dưới lớp nước sốt đỏ óng này là từng thớ bánh phở trắng mềm mại cùng thịt quay thái miếng, lạc, rau thơm, cà rốt, dưa chuột.

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 4

Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt từ nước sốt rất dịu và mát. Quyện trong đó là sự cảm nhận cái mềm mại, dẻo thơm của bánh phở được làm khéo, vị bùi bùi của lạc, cái giòn sật lại ngọt của khoai lang chiên và cái thơm tho vừa miệng của miếng thịt quay được tẩm ướp đều tay. Đặc biệt, bát phở chua ở đây được cho khá nhiều dưa chuột nên ăn rất mát, cực thích hợp cho những ngày hè nắng nóng sắp tới đây.

Tuyệt hơn nữa, khi đánh chén trọn bát phở chua đầy đặn với topping nhiều và bánh phở ngon như vậy mà bạn chỉ phải tốn có 25k/ bát mà thôi. Có lẽ đây là 1 cái giá khá ổn giữa đất Hà Nội đắt đỏ như bây giờ các bạn nhỉ?

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 5

Thưởng thức phở chua thanh mát giữa lòng Hà Nội 6

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hàng phở chua này ở số 105A Đội Cấn. Quán bán từ sáng cho đến tối khuya. Và ngoài phở chua ra còn có vịt quay, bún chả… tuy nhiên khách đến ăn vẫn thường ưa thích phở chua hơn cả.