Thú vui tự làm bỏng nguy hiểm của teen Mỹ

VTC, Theo 13:37 03/01/2013

Phải chịu sự đau rát của những vết bỏng nghiêm trọng trên cơ thể mình quả thật là một thú vui nguy hiểm và đáng sợ của dân teen ở Mỹ.

Các bác sĩ ở Detroit, một thành phố lớn ở Mỹ cho biết, hiện tượng giới trẻ Mỹ đang tự làm bỏng mình bằng đá và muối để mua vui là vô cùng nguy hiểm và cần được báo động khẩn cấp.

Thú vui tự làm bỏng nguy hiểm của teen Mỹ 1


Giới dân chơi teen Mỹ thường gọi trò đùa dại dột này là “Thử thách đá và muối”. Muối sẽ làm tăng độ lạnh và đông cứng của đá xuống khoảng âm 17 độ C.

Bác sĩ Ryan Shear tại bệnh viện Botsford cho biết: "Một số trường hợp bệnh nhân tuổi teen đến bệnh viện với những vết bỏng rất nặng trên cơ thể. Đôi khi để cứu sống những bệnh nhân này ông đã từng phải cắt bỏ những phần bị bỏng nặng trên cơ thể họ để tránh nhiễm trùng".

Trong vòng 6 tháng ông đã từng điều trị từ 3 đến 4 trường hợp bị bỏng nặng sau khi tham gia trò chơi “thứ thách đá và muối” này. Tháng trước, một cậu bé 12 tuổi ở Pittsburgh đã dùng muối và đá để tạo vết bỏng hình chữ thập trên lưng cậu.

Thú vui tự làm bỏng nguy hiểm của teen Mỹ 2
Vết bỏng hình chữ thập trên lưng cậu bé 12 tuổi đã khiến cậu phải nằm viện nhiều tháng.

Kết quả của trò chơi dại dột này là cậu bé này đã phải nhập viện để điều trị vết bỏng trong suốt nhiều tháng liền. Trong suốt thời gian nằm viện, cậu luôn luôn bị những cơn đau rát hành hạ, khiến cậu chỉ có thể nằm sấp. Mỗi lần các bác sĩ rửa vết thương và tra thuốc để tránh nhiễm trùng là một cơn ác mộng đối với cậu. Một ngày cậu phải trải qua 4 cơn ác mộng như thế. 

Những trường hợp bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị  khiến cuộc sống bình thường thay đổi và việc học bị trì hoãn như là những lời cảnh báo đối với dân teen Mỹ đang có ý định chứng tỏ mình một cách dại dột bằng trò chơi nguy hiểm này.