Thí sinh Mr & Ms O’Star làm nông dân giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:00 18/12/2013

Không khí lạnh cùng nắng gió trên cánh đồng khoai tây đã đẩy thí sinh “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng” vào những tình huống dở khóc dở cười với những thử thách rất “khoai” trên nông trại khoai tây Ostar ở tập 5 của cuộc thi.

8 thí sinh còn lại của cuộc thi được Minh Hằng và Nguyễn Hải Phong đưa đến nông trại khoai tây lớn nhất Việt Nam. Các “hot boy”, “hot girl” phải hoàn thành tốt công việc không hề dễ nuốt của một người nông dân thực thụ như làm luống, gieo trồng và chọn lựa những củ khoai tây chất lượng nhất. Theo Minh Hằng, thử thách này có mục đích giúp thí sinh hiểu rõ nhiệm vụ của một đại sứ thực thụ “không chỉ có sự thân thiện, nhiệt tình, tài năng mà phải là “Mr & Ms Biết Tuốt” về nhãn hàng mà bạn đang đại diện. Sự thấu hiểu này sẽ giúp cho các bạn chạm đến gần hơn ngôi vị đại sứ”. Hai vị giám khảo thường trực đã mời siêu đầu bếp Alain Nguyễn làm giám khảo khách mời và hướng dẫn các thí sinh cách chế biến khoai tây ngon và an toàn. 
 
Thí sinh Mr & Ms O’Star làm nông dân giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt 1
Minh Hằng, Nguyễn Hải Phong cùng các thí sinh thăm nông trại khoai tây O’Star 80ha
 
Đặt chân đến cánh đồng khoai tây, các thí sinh cảm thấy hứng khởi vì lần đầu được xem tận mắt, sờ tận tay những củ khoai tây hạng sao. Quốc Bảo, anh chàng điển trai nhất nhóm rất thích trải nghiệm làm nông dân. Anh chia sẻ: “Qua một ngày ở nông trại Ostar, Bảo cảm thấy vui vì đã kịp bỏ túi bí kíp trồng khoai tây. Khoai ở nông trại vừa béo vừa bùi và tươi hơn mua ở chợ nên làm món canh súp khoai tây, bò lúc lắc khoai tây, salad nga cũng ngon hơn”. Khi được hỏi về Bảo Kỳ, hotboy nhận xét: “Dù chưa nấu ăn bao giờ nhưng khi biết thử thách là nấu nướng, cả hai cảm thấy hứng thú và tự tin có thể dễ dàng vượt qua vì Bảo thì biết cách trang trí, còn Kỳ thì nêm nếm quá chuẩn nên phối hợp với nhau khá ăn ý”. Món ăn của Bảo – Kỳ được chấm điểm cao nhất và cả hai sớm hé lộ được tinh thần của một đại sứ: Hăng hái với công việc trồng khoai, yêu thích nấu nướng, đồng thời hiểu rõ về khoai tây chính là nghệ thuật để đi gần hơn với chiến thắng.
 
Thí sinh Mr & Ms O’Star làm nông dân giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt 2
Các món ăn được trình bày đẹp mắt của Quốc Bảo và Bảo Kỳ được ban giám khảo đánh giá cao
 
Nếu Quốc Bảo thích thú với thử thách tại nông trại khoai tây thì Gia Huy lại chưa quen với vai trò nông dân lắm. Được bắt cặp với Tiến Đạt trong giai đoạn làm luống, trồng khoai, anh đã tỏ ra khá lúng túng. Đến thử thách nấu ăn cùng Cẩm Tú, Huy lại càng loay hoay không biết phải làm gì khiến cô nàng có chút hối hận chọn anh thay vì Bảo Kỳ. Tú phải làm hết các món ăn, điều này sẽ không xảy ra nếu cô chung đội với Kỳ. Lý giải về sự thể hiện không tốt, Gia Huy giải thích: “Đây là lần đầu vào bếp nên Huy hơi bỡ ngỡ và cố gắng nhiều nhất để giúp Tú hoàn thành tốt thử thách. Tú rất giỏi nấu ăn và mình chỉ biết lăng xăng phụ việc.” Từ các tập đầu đến nay, ngôi vị đại sứ gần như khó chạm đến Gia Huy khi anh ngày càng lộ khuyết điểm về kỹ năng lẫn tinh thần trách nhiệm. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Gia Huy phải chia tay cuộc chơi trong thời điểm này.
 
Thí sinh Mr & Ms O’Star làm nông dân giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt 3
Các giám khảo đang thưởng thức và chấm điểm những món ăn của 4 cặp thí sinh
 
Vũ Long và Việt My gần như giữ tâm lý ra về khi nấu ăn cũng không phải là sở trường của hai bạn. Hơn thế, điểm yếu của cặp đôi này là chưa lên thực đơn tốt cũng như chưa phân bổ thời gian hợp lý. Long và My đã tham lam thực hiện đến 4 món trong khoảng thời gian 1h15 phút trong khi các bạn chưa bao giờ nấu nướng. Có lẽ vì quá chú trọng đến số lượng nên cả hai cũng không đủ thời gian cho phần chất lượng lẫn trang trí, ban giám khảo buộc phải nhận xét: "Món ăn của các em làm như các món nhậu”. Mặt khác Vũ Long còn bị phân tâm do phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp đại học mà 2 năm rồi anh và cả nhà kỳ vọng. Chưa đủ sự tự tin và phong độ sa sút là điều khiến ban giám khảo nói lời chia tay sớm với Vũ Long. 
 
Có lẽ Tiến Đạt là người buồn nhất khi Long ra đi bởi Đạt và Long từng là “cặp bài trùng” sát cánh bên nhau ở thử thách tập 2 và tập 4. Dù chiến thắng cùng Yến My nhưng thí sinh nhỏ tuổi đã bật khóc khi Vũ Long rời Đà Lạt ngay trong đêm, đến nỗi Tùng Leo phải kéo anh ra ngoài để giải tỏa tâm lý. Là người giấu kín cảm xúc, nhưng đến tập 5 Đạt đã thể hiện rõ là người khá tình cảm: “Hiếm khi nào em có một người bạn luôn nhiệt tình và luôn biết chia sẻ như anh Vũ Long. Cho dù sau này gặp lại cũng chưa chắc được vô tư như thế này”. Dường như thí sinh nhỏ tuổi này không sợ các thử thách nhiều bằng cảm giác đối diện với việc chia tay người bạn thân nhất. Chia sẻ nhiều hơn về tiêu chí của một đại sứ, Tiến Đạt cho biết: “Đạt nghĩ đại sứ phải gặp gỡ nhiều người nên cần phải chân thành, trung thực, thân thiện, thích giúp đỡ người khác và làm cho sản phẩm O’Star được yêu thích nhiều hơn.
 
Thí sinh Mr & Ms O’Star làm nông dân giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt 4
Các thí sinh xúc động chia tay Gia Huy và Vũ Long
 
Tập 5 khép lại với cuộc chia tay đầy nước mắt, tuy nhiên các bạn không được buồn lâu vì phải thu dọn hành lý ngay để về TP.HCM chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Tập 6 sẽ cạnh tranh quyết liệt hơn khi các thí sinh phải chứng tỏ khả năng giao tiếp trong vai trò làm tour guide cho khách du lịch Hàn Quốc. Ai có khả năng “chịu nhiệt” cao và đủ sức ở lại với “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng”? Đón xem YanTV lúc 20h30 - Chủ Nhật 15.12.2013.
 

Sức nóng của của “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng” đang không ngừng tăng nhiệt với những thử thách ngày càng khó khăn khi chỉ còn 2 tập cuối. 6 thí sinh gồm 4 thí sinh xuất sắc nhất sau tập 7 và 2 thí sinh đươc bình chọn trên website sẽ có tiết mục cùng các ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc trong đêm gala ngày 12.01.2013. Tham dự đêm chung kết để biết ngôi vị quán quân của “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng” bằng cách đổi 08 thẻ bên trong mỗi gói Ostar để lấy 01 vé thường và 20 thẻ để đổi 01 vé VIP tại hotline 0909.010.613 hoặc website của chương trình.

 
Bình chọn ngay để thí sinh yêu thích của bạn có mặt tại đêm chung kết trên www.ostar.com.vn.