Thêm nhiều lời đồn đại về vụ nữ sinh Quảng Ninh bị đánh

Authentic, Theo 00:01 27/10/2010

Vài thông tin ở các diễn đàn cho rằng đã có cuộc trả thù giữa nạn nhân và những kẻ chủ mưu “hội đồng” nữ sinh này. Nhiều người còn thêm thắt, bình luận rất “ác khẩu” về nạn nhân.

Ngày 23-10 vừa qua, tại khu vực gần trường THPT Lương Thế Vinh, Cẩm Phả, Quảng Ninh đã diễn ra vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là nữ sinh 11 trường Lương Thế Vinh. Vì lý do ghen tuông, một hội nữ sinh ở nơi khác đã đến trường “hỏi tội” nữ sinh này bằng việc đánh hội đồng, cầm kéo cắt tóc và lột trần nạn nhân ngay trước mặt các học sinh cùng trường khác. Vụ việc trở nên ồn ào khi clip được tung lên mạng, rất nhiều trang web, báo chí và forum đã đưa tin cũng như truyền tải clip khiến hầu hết cộng đồng mạng đều tận mắt thấy trận đòn dã man mà teen girl 11 này phải gánh chịu.
 



Nữ sinh bị đánh thảm hại và bị lột áo, cắt tóc giữa thanh thiên bạch nhật
 
Sau đó, ngay trên diễn đàn trường Lương Thế Vinh, Cẩm Phả đã có thông tin “bên lề”. Theo đó thì vụ việc chưa hề dừng lại mà còn diễn ra vụ trả thù của nữ sinh 11 là nạn nhân. Ngày 25-10, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip đã trả thù nhóm nữ sinh đánh mình hôm 23/10, và kết quả là có một nữ sinh phải nhập viện vì bị nhiều cú đập bằng guốc liên tiếp vào đầu. Theo thông tin của một số học sinh trường Lương Thế Vinh thì nữ sinh nhập viện chính là chủ mưu vụ đánh nhau ngày 23/10. Chưa xác định được chuyện “bên lề” này có chính xác hay không, trên một vài diễn đàn của teen Quảng Ninh, nhiều bạn đã lên tiếng thêm thắt nhiều chi tiết xung quanh vụ việc.
 

Sôi nổi bình luận trên các diễn đàn (Ảnh chụp màn hình)
 
Ở diễn đàn của teen Quảng Ninh, một member cho biết “Vụ này con bạn em cầm đầu ạ...nạn nhân là gần nhà em..sn 94...người đánh là Yến Nguyệt bạn em..sn 91. Vụ này diễn ra ở trường cấp 3 em học ngày xưa..”. Cũng theo bạn này, thì nạn nhân cũng thuộc dạng không ra gì, cả người đánh lẫn kẻ bị đánh đều là dạng “nổi tiếng” ở Cẩm Phả. Những lời đồn đại thêm thắt còn “ác liệt” hơn khi cho rằng, sắp tới sẽ có “clip 2”, quay lại vụ trả thù của nữ sinh bị đánh. Nhiều teen khẳng định, vụ trả thù còn kinh khủng hơn, vì người cầm đầu vụ đánh nữ sinh hôm đó phải vào viện do “ăn đòn” bằng guốc liên tiếp vào đầu.

Vì chưa có thông tin chính xác nên các lời đồn đại vẫn đang được lan truyền ầm ỹ. Nhưng bên cạnh đó, điều đáng nói là thái độ của một vài người biết chuyện, và một phần cộng đồng mạng nói riêng. Khi vụ việc được đăng tải trên các forum, nhiều bạn chơi cùng hội với đám teen girl đến đánh nữ sinh Lương Thế Vinh thì cố moi móc, thêm thắt thông tin nói xấu nạn nhân để lời bình luận của mình được chú ý. Ví dụ như nạn nhân ghê gớm, 2 cô “yêu chung” 1 anh và trận đòn này là điều tất yếu để tranh giành. Còn những người khác không biết chuyện, lại tỏ ra tiếc nuối vì khi xem clip thấy nạn nhân không bị lột hết áo, tay vẫn cầm được manh áo che ngực (!?).

Thật lạ lùng khi nhiều bạn coi chuyện bạn nữ bị đánh hội đồng dã man, bị làm nhục trước đám đông là trò vui, tha hồ vào bình luận.

Tuy nhiên, phần đông cộng đồng mạng vẫn hết sức bất bình vì hành động của đám nữ sinh đánh bạn. Trên J..net, nick Hano cho biết“Có giỏi thì 1 chọi 1, sao phải quây nhau như thế thì hèn lắm!”, hay nick Yến: “Thật là dã man. Liên tục gây sốc thế này. Không biết vì lí do gì nhưng bạn bị đánh và xé quần áo, bị cắt tóc như thế thật là thảm hại. Quá đồi bại. Những người kia thật đáng lên án”.

Phần lớn teen cho rằng, dù với lý do gì, kể cả đánh ghen, thì việc làm nhục một bạn nữ trước mặt đông đảo nam sinh khác, lại dùng đến đòn hội đồng khi nạn nhân không thể chống cự thật quá hèn nhát và vi phạm pháp luật.