Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 31/01/2015

Thời gian gần đây các bạn trẻ đang tỏ ra thích thú với bộ tranh vui về những thói quen của mọi người trong dịp Tết.

Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến bộ tranh nhanh chóng “đốn tim” cư dân mạng chính là nhờ nét vẽ tối giản, độc đáo kèm với những lời bình chú vần điệu dễ thương dễ nhớ.

Tết xưa – Tết nay: có gì khác biệt?

Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 1
Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của xã hội hiện nay đó chính là xu hướng “chơi Tết xa” thay vì “nghỉ Tết gần” khi dành phần lớn thời gian của những ngày đầu năm để cùng gia đình đi vui chơi, du lịch.
 
Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 2
Chờ canh ngày 15 tháng Chạp để lặt lá cây mai, đào và chăm chút cho hoa nở đúng dịp Tết chắc chắn là một trải nghiệm xa xỉ về mặt thời gian và chỉ cần ra chợ Hoa Tết vào những ngày cuối năm là có thể “rinh” ngay một cây hoa đẹp mỹ mãn!
 
Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 3
Sự lên ngôi của những mạng xã hội online, điện thoại thông minh đầy tiện ích khiến cho mọi người chúc tụng nhau nhanh hơn, không cần phải lo lắng “chạy xuôi chạy ngược” để tìm gặp những bạn bè, người thân chúc Tết.
 
Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 4
Mạng Internet và điện thoại còn là người phụ tá đắc lực cho các bạn trẻ - nhất là dân công sở - tiết kiệm được phần lớn thời gian sắm sửa đón Tết.
 
Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 5
Thêm một sự háo hức mà chắc chắn phần lớn các bạn trẻ ở thành thị hiện nay không có cơ hội được trải qua đó chính là không khí quây quần, ríu rít bên nồi bánh chưng đỏ lửa đón Tết! Ngày nay, những không gian nhà phố chật hẹp cùng thời gian làm việc, học tập “kín mít” khiến mọi người khó có thể cùng nhau gói bánh chưng đón Tết, thay vào đó, những chiếc bánh chưng được mua từ chợ, siêu thị sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn nhiều!

Chung tay cùng người trẻ “giữ lửa Tết”

Bộ tranh phản ánh rất đúng thực tế Tết xưa và nay. Tuy nhiên, theo nhiều bạn trẻ, Tết nay rất tiện lợi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu những giá trị Tết truyền thống rất hay và rất đáng trân trọng: đó là những giây phút sum vầy ấm áp quây quần bên nồi bánh chưng cùng gia đình, bè bạn.

Chia sẻ với những suy nghĩ của bạn Mai Anh cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, nhãn hàng Pepsi đã mang đến chương trình “Giữ lửa Tết” như một món quà giúp các bạn trẻ có thể hiện thực hóa mong muốn “mang chút “xưa” vào Tết nay” để Tết đã vui lại càng thêm trọn vẹn.

Theo đó, khi tới tham gia chương trình Giữ lửa Tết tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) từ ngày 1/2/2015 và Crescent Mall (TP.HCM) từ ngày 7/2/2015, các bạn trẻ sẽ được gói bánh chưng hi-tech vui tươi, hiện đại. Với công nghệ tương tác trong không gian 3 chiều – Leap motion, các bạn trẻ sẽ cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để “gói” những chiếc bánh chưng trên màn hình LED, tận hưởng không khí Tết chất hơn.

Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 6
 
Tết xưa, Tết nay qua "con mắt" người trẻ 7
Công nghệ Leap Motion cho phép các bạn tương tác với màn hình LED dễ dàng như đang gói một chiếc bánh chưng thật sự

Ngoài ra, các bạn cũng có cơ hội được tham gia Ngày hội Gói bánh chưng tập thể và giao lưu với những ca sỹ nổi tiếng vào ngày 12/2/2015 tại TTTM Crescent Mall, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 12/2/2015.