Teen Sài Thành chen nhau mua hàng sale cuối năm

Nami. Ảnh: Minh Cao, Theo 00:01 18/12/2010

Tháng 12 là tháng của những party, lễ hội và là tháng của các tín đồ shopping. Bởi lẽ các cửa hàng đều tràn ngập những bảng hiệu sale cực lớn...

Mùa shopping đã bắt đầu bước vào giai đoạn rầm rộ, bắt đầu từ giữa tháng 12, toàn bộ các cửa hàng quần áo, giày dép đều được sale hết cỡ. Đây chính là dịp để teen “xả” tiền thoải mái trong mùa lễ hội cuối năm.

Dạo quanh các cửa hàng từ trung tâm thương mại lớn hay đơn thuần chỉ là một shop nhỏ online cũng đều treo bảng sale hấp dẫn. Một số cửa hàng sale lớn 70, 80%, rồi kèm tặng thêm sản phẩm đính kèm để thu hút khách hàng. Dạo quanh Sài Gòn để khảo sát tình hình mua sắm thì hơn 60%  teen tranh thủ hốt hàng sale chứ không phải “săn” hàng mới về. 

Một bạn tên Bùi Mẫn Thanh (quận 5) cho biết: "Cuối năm đi mua đồ sale là tốt nhất, nếu bạn nào rành mua quần áo, biết mua hàng thì có thể mua được những bộ đồ mới cực xì tai với giá cực mềm”.

Tuy nhiên, việc teen đi săn hàng sale cũng dẫn đến một vài hiện tượng không đẹp khác như là kẹt xe, ùn tắt giao thông, và những nơi có đông người còn dễ gặp móc túi, cướp giật, cho nên những ngày này khi đi ra đường, nhất là vào buổi tối thì teen phải hết sức cẩn thận, không khéo là tiền mất tật mang.
 
Những ngày như thế này thì sale từ 50 đến 80% cũng là chuyện bình thường.









Mọi người chen chúc nhau mua hàng ở ven đường, 
nhưng đây lại những nơi dễ xảy ra các trường hợp cướp giật nhất.

Vô cùng tấp nập và nhộn nhịp.




Con đường Nguyễn Trãi tối nào cũng kẹt xe vì đông đúc người đi mua sắm.







Nhiều bạn vô tư đậu xe dưới lòng đường để ùa vào vỉa hè lùng đồ.