Teen Huế hào hứng vì cầu Trường Tiền được thắp sáng trong đêm

Quốc Trung, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 19/04/2014

Khác với hình ảnh cầu Trường Tiền lung linh sắc màu như mọi ngày, vào tối hôm qua, 4000 chậu nến đã được thắp sáng xuyên suốt chiều dài cầu Trường Tiền khiến người xem thích thú.

Đúng 7h30, người dân thành phố Huế đổ về 2 bên bờ sông Hương để đón xem màn sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền hoành tráng nhất từ trước đến nay. Đây là một loại hình nghệ thuật quảng đại, nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2014 do đoàn Carabosse đến từ Cộng hòa Pháp trình diễn. 

Được biết trong hai đêm (18 và 20/4), đoàn Carabosse sẽ sử dụng hơn 8000 chậu nến để thắp sáng hết chiều dài cầu Trường Tiền kết hợp với nghệ thuật trưng bày các bức ảnh của 54 dân tộc của Việt Nam.

Buổi trình diễn nghệ thuật hấp dẫn người xem với 4000 chậu nến được thắp lần lượt trên 6 nhịp của cầu Trường Tiền cùng hệ thống ánh sáng đèn pha chiếu phía sau tạo nên một khung cảnh rực rỡ và lung linh đến lạ thường. 


Hàng trăm người dân rảo bước trên cầu cũng như 2 bờ nam bắc để ngắm nhìn vẻ đẹp kì ảo của cầu Trường Tiền phản chiếu rực rỡ trên dòng sông Hương về đêm. 

Trước đó, 62 bức ảnh đen trắng cỡ lớn về cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam do nghệ sĩ Sébastien Laval (Pháp) ghi lại cũng được trưng bày khắp nơi trên cầu Trường Tiền. 

"Mình rất bất ngờ trước một diện mạo hoàn toàn mới của cầu Trường Tiền được biến hóa bởi bàn tay của những nghệ sĩ đến từ Pháp. Kết hợp với đó là những bức ảnh trắng  đen được treo trên cầu làm mình có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Một không gian Việt - Pháp ấn tượng!" - V.Khanh (Sinh viên Đại học Khoa Học Huế) chia sẻ.

Đối với người Huế thì đây là lần đầu tiên người dân được đón xem một màn trình diễn lửa đặc biệt ngay trên cây cầu 150 tuổi, cầu Trường Tiền như được khoác một chiếc áo hoàn toàn mới. 

Cùng ngắm những hình ảnh cầu Trường Tiền lung linh trong đêm hội ánh sáng: