Teen girls háo hức chuẩn bị cho ngày 20-10

Fake , Theo 00:01 20/10/2010

Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay, không chỉ có teen boy lo săn quà tặng bạn gái mà các teen girl cũng háo hức săn quà để tặng mẹ và những người phụ nữ thân yêu của mình.

Quà tặng mẹ, thiết thực và ý nghĩa

Với chúng mình thì ngày nào cũng là dịp thích hợp để bày tỏ tình cảm với “người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời”. Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, teen càng có cơ hội thể hiện bằng những món quà ý nghĩa. Là con gái, teen girl tinh tế hơn con trai nhờ cách chọn quà tặng mẹ đấy. Các nàng thích chọn quà nho nhỏ thôi, nhưng phải thiết thực và ý nghĩa, không lẫn với những món quà khác của mẹ.

H.Ngân (sn1992) mất công lùng sục suốt 1 tháng nay để tìm bộ dụng cụ làm bánh thật xinh để tặng mẹ. Chả là mama của Ngân rất thích làm bánh, nhưng vẫn chưa có đủ dụng cụ nên khi đánh trứng phải dùng tay, khuôn cũng không chuẩn nên khi đổ bánh ra cứ bị dính vào khuôn, lòng bánh không được như ý. Cô bạn để dành tiền cả tháng trời và hôm qua quyết định “rinh” quà về nhà trong chiếc hộp được bọc giấy hồng cực xinh xắn. Để có được chiếc máy đánh hỗn hợp làm bánh và khuôn, Ngân đã phải order cô bạn đang học ở Sing mua rồi gửi về. Tuy hơi mất công những nghĩ đến cảnh mẹ bạn vui mừng nhận quà, Ngân lại thấy hạnh phúc như chính mình là người có quà vậy.
 

Ảnh minh họa

Các cô con gái thường nhạy cảm và rất hiểu mẹ mình, vì thế đã tặng quà thì chỉ có “chuẩn không cần chỉnh”. Biết mẹ thích thêu, nhưng vì bận học nên Thùy Dương (teen 11 Việt Đức) chẳng có thời gian ngồi tỉ mẩn thêu thùa cùng mẹ mặc dù Dương cũng khoái những mẫu thêu cross stitch hiện đại. Đầu tháng 10, bạn ý phát hiện ra món quà handmade thú vị để 20-10 tặng mẹ, chính là thêu một bức tranh dễ thương có hình hoa hướng dương, loài hoa mà mama Dương yêu thích nhất.

Nói thì dễ, ngồi vào thêu mới khó, sai 1 mũi thôi là tháo cả đường thêu liền. Dương bỏ tụ tập bạn bè để tối tối ngồi tỉ mẩn từng mũi thêu cho tới tận đêm. Cứ thế, cô bạn cũng hoàn thành bức thêu cực cute vào hôm qua. Khi cả nhà ngồi ăn tối, Dương đem quà ra tặng và khỏi phải nói mẹ bạn ngạc nhiên tới mức nào. Chắc chắn món quà của Dương sẽ khiến mẹ nhớ mãi, và chẳng sợ “đụng hàng” với bất cứ ai nhé!

Không chỉ tặng mẹ, teen cũng chịu khó lùng sục quà tặng bà, chị hay em gái của mình. Trời trở lạnh, không gì thích hợp hơn chiếc khăn thu hay áo len mỏng, tuy mỏng nhưng rất đủ để làm ấm lòng những người thân yêu bên mình. Một điều thú vị, là teen mình bây giờ không khoái tặng hoa trong ngày này lắm. “Bó hoa đẹp tầm này cũng phải 2-300k, nhiều khi “vọt xà” lên 400k. Số tiền ấy tớ có thể mua được hộp kem dưỡng loại khá xịn, khăn, hay áo tặng mẹ rồi”, Jin (sn1993) nói. Một lý do thật quá thiết thực phải không?

Tặng mẹ chàng, món quà tâm lý

Không chỉ teen boy mới chú ý tới quà tặng “bên nhà gái”, mà con gái cũng cực kỳ coi trọng việc chọn quà cho “mẹ chàng”. Chả gì thì cũng đang muốn lấy lòng mẹ chàng mà, nên tặng quà không chỉ thể hiện thành ý, tình cảm của bạn, mà còn thể hiện luôn sự tinh tế và tâm lý nữa. Là con gái, nàng nào cũng quan trọng khâu này nhé!

Túi tiền teen mình đâu phải lúc nào cũng rủng rỉnh, vì thế để tìm một món quà vừa đẹp, vừa tốt, giá cả lại phải chăng thật đáng để suy nghĩ đây. Teen girl thường chọn khăn quàng, son, hay bộ sữa tắm, sang hơn nữa thì nước hoa, túi xách... Nhưng con gái nên nhớ rằng, dù nhận được quà thì ai cũng thích nhưng mẹ chàng sẽ không thấy thoải mái lắm nếu giá trị món quà quá cao đâu. Vì thế, bạn cứ chọn thứ gì giá tầm tầm, vừa hợp túi tiền của teen và hợp với người nhận nữa.

Như Hoài An (sn1990), cô nàng đã cất công đi tìm một giò phong lan khá xinh để tặng mama “cậu ý”. Sở dĩ có món quà này là vì mẹ bạn trai An rất thích ngắm hoa phong lan. Nhờ việc “nghiên cứu” sở thích của mẹ chàng mà An có được món quà đúng “style”, khiến cậu bạn trai tha hồ nở mày nở mặt khi được mẹ khen “Bạn gái con vừa tinh tế, vừa tâm lý quá!”.

Tặng quà cho những người phụ nữ thân yêu xung quanh mình vừa là cách bày tỏ tình cảm hợp lý, vừa khiến hình ảnh của teen girl trong mắt người thân trở nên ấm áp, đáng yêu hơn. Vậy đó, ai bảo ngày 20-10 chỉ có con trai mới nên “săn lùng” quà nào, phải không teen?