Sai câu hỏi Olympia: BTC, cố vấn lên tiếng

VTC, Theo 11:57 27/06/2012

Sau nghi án “lộ đề”, sự cố sai câu hỏi trong CK "Đường lên đỉnh Olympia” 2012, dư luận rất quan tâm đến phát ngôn của những thành viên trong ban tổ chức.

Chiều 26/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài truyền hình VN cho biết BTC đã nhận được thông tin về sự sai sót trong câu hỏi ở phần thi “Tăng tốc”. Ông Nam chia sẻ rằng, hiện tại BTC chương trình đang phải xác định có sai sót hay không rồi mới tiến hành được bước tiếp theo. Sự việc này liên quan đến rất nhiều bên, cần phải thận trọng, thậm chí sẽ yêu cầu giám định cụ thể. “Chúng tôi đang kiểm tra thông tin. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin đến báo chí.”, ông Nam cho hay.

Khi PV hỏi về thời gian sẽ công bố thông tin chính thức cho giới truyền thông, ông Nam cho rằng chưa thể ấn định ngày sẽ đưa ra kết quả xác minh vì tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sự việc. "Có sai thì sẽ phải sửa nhưng sửa thế nào thì cần xem xét kỹ lưỡng và coi lại các giấy tờ về quy định của Ban tổ chức", ông Nam nhấn mạnh khi phóng viên đặt câu hỏi liệu sai sót vừa qua có làm thay đổi ngôi vị của cuộc thi.


Ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
 
Ban cố vấn “vô can”?
 
Trong khi đó, trao đổi với PV, PGS.TS Phan Doãn Thoại, Viện trưởng Viện nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cố vấn môn Toán của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2012 lại khẳng định ông chỉ là cố vấn môn Toán cho chương trình còn câu hỏi IQ gây tranh cãi lại do một bộ phận khác phụ trách.


Ban cố vấn chương trình và người trong cuộc "Đường lên đỉnh Olympia" 2012 đều cho rằng không có việc hủy kết quả hay thi lại. 

Tuy nhiên, với vai trò là thành viên của ban cố vấn cho chương trình, PGS.TS Thoại cũng từ chối bình luận về trách nhiệm trong việc rà soát các câu hỏi và đáp án của chương trình. PGS Thoại cũng cho rằng, hiện đã nhận được thông tin từ ban biên tập chương trình của VTV3 để cùng tìm hiểu và giải quyết các sự cố. Theo PGS Thoại thì sai sót của chương trình là có nhưng không lớn.
 
Cũng đồng tình với quan điểm này, GS.TS Ngô Thế Khôi (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) - Cố vấn bộ môn Vật lý của chương trình cho rằng không nên đặt vấn đề hủy kết quả, thi lại hay tước ngôi vị vô địch của một học sinh. GS Khôi cho rằng bản thân những người trong cuộc cũng không muốn như vậy vì đây là một cuộc chơi và đôi khi sai sót có thể xảy ra. 

Chia sẻ với PV, thí sinh Thân Ngọc Tĩnh (THPT Năng khiếu TP.HCM) - người về Nhì với 230 điểm cũng cho rằng sẽ không thể có chuyện ban tổ chức hủy hay thay đổi kết quả cuộc thi nếu có sai sót.
 
Ngoài những yếu tố liên quan đến luật lệ ban tổ chức đã quy định thì theo quan điểm của Thân Ngọc Tĩnh, người bạn cùng thi với mình là Đặng Thái Hoàng xứng đáng giành “Vòng nguyệt quế” vì đã có được may mắn và sự quyết đoán.


Tình bạn sẽ là điều còn lại sau cuộc chơi "Đường lên đỉnh Olympia" chứ không chỉ có giải thưởng Nhất, Nhì.