Rùng mình nhìn nam thanh niên dùng điếu cày vụt liên tiếp các nam sinh

, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 10/04/2014

Trong đoạn clip đang lan truyền khắp cộng đồng mạng, nam thanh niên mặc áo đen đã dùng điếu cày vụt liên tiếp vào người các nam sinh.

Đoạn clip với độ dài 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên cầm điếu cày hành hung liên tiếp các nam sinh đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Theo thông tin từ clip thì nguyên nhân đẫn đến cuộc ẩu đả là do các nam sinh đã đánh chị gái của chàng thanh niên mặc áo đen, hiện đang là giáo viên.

Clip nam thanh niên cầm điếu cày đánh nhóm học sinh (Clip đã được xóa tiếng do có quá nhiều từ nhạy cảm).


Nam thanh niên dùng điếu cày vụt liên tiếp các nam sinh khác ngay bên ngoài cổng trường - Ảnh chụp màn hình clip

Trong đoạn clip, những nam sinh bị đánh đã cố gắng giải thích nhưng nam thanh niên vẫn không bớt nóng giận ra tay liên tiếp. Những tiếng điếu cày vụt mạnh vào người các nam sinh khiến người xem không khỏi giật mình

Sự việc diễn ra ngay bên ngoài cổng trường nhưng không có ai đứng ra can ngăn mặc dù vào thời điểm đó có không ít người qua lại. Phản ứng của người bán nước trước thái độ hung hãn của nam thanh niên áo đen còn khiến nhiều người xem clip tỏ ra bức xúc. Thay vì đứng ra can ngăn các nam sinh đánh nhau, người phụ nữ lại lo cái điều cày bị đập vỡ tan ảnh hưởng đến việc bán hàng của mình.

Nhiều người có mặt chứng kiến sự việc nhưng không đứng ra can ngăn - Ảnh chụp màn hình clip

“Bức xúc nhất là bà bán nước, tưởng xin người kia không đánh nữa ai ngờ xin lấy lại cái điếu, không có tình người” – một bạn có tài khoản facebook là Thu G. bình luận sau khi xem xong clip.

Cùng ý kiến với Thu G., một bạn có tên Thanh Minh lên tiếng: "Thật là bức xúc với thái độ của người bán hàng nước. Toàn những người bằng tuổi con cháu mình mà không can ngăn lại còn tỏ thái độ tiếc của".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, chưa biết nguyên nhân sự việc là gì nhưng nam thanh niên áo đen cũng không nên đánh nhóm học sinh kia như vậy. "Nếu các học sinh đó sai sẽ bị nhà trường và pháp luật xử lý, không nên ẩu đả nhau bằng vũ lực. Nhỡ như mấy học sinh đó có chuyện gì thì hậu quả sẽ rất khó lường". - Một cư dân mạng bình luận.