Phụ nữ hói đầu tự tin và cuốn hút nhờ vương miện vẽ tay tuyệt đẹp

Nắng Mai, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 16/05/2014

Khách hàng của tổ chức Henna Heals đều là những phụ nữ hói đầu đã trải qua quá trình xạ trị.

Không chỉ giới thiệu nghệ thuật xăm hình henna đến với đông đảo người xem mà tổ chức từ thiện Henna Heals còn giúp những phụ nữ đang phải đối mặt với chứng hói đầu có thể vứt bỏ được mặc cảm để tự tin thể hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.

Những chiếc vương miện tuyệt đẹp vẽ bằng tay giúp những phụ nữ hói đầu lại tự tin trong cuộc sống.

Hầu hết khách hàng của tổ chức đều là những bệnh nhân đã trải qua xạ trị.

Các họa sĩ đều sử dụng loại mực xăm tạm thời an toàn, làm từ thiên nhiên để vẽ những chiếc vương miện hoa văn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và tinh tế trên da đầu của khách hàng.

Đây chỉ là những hình xăm tạm thời và sẽ phai màu trong khoảng thời gian 2 tuần.

Được biết, Henna Heals là một dự án nghệ thuật được sáng lập bởi nhiếp ảnh gia người Canada Frances Darwin vào năm 2011.

Ban đầu, tổ chức chỉ là một nhóm nhỏ các tình nguyện viên sống tại thành phố Tonronto, Canada.

Dần dần, nó đã thu hút được hơn 150 họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới gia nhập.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Huffington Post, nhiếp ảnh gia Darwin cho biết, Henna Heals là một dự án đầy đam mê và nhiệt huyết.