Phát hiện 6 kíp mìn sót lại ở quê tên cướp

Infonet, Theo 18:00 22/06/2012

Khi <a href="http://kenh14.vn/c4/20120622101826421/bat-nghi-pham-thu-2-vu-cuop-tiem-vang-hoang-tin.chn" target="_blank">đối tượng Hà (em của đối tượng Thanh) bị bắt</a>, hắn đã ném nốt số mìn còn lại xuống nước.

Vào khoảng 1h sáng ngày 22/6, lực lượng Công an Hà Nội có mặt tại xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang và đã ngay lập tức bắt giữ Tạ Hải Hà (SN 1992), là kẻ đồng phạm với Tạ Văn Thanh (SN 1987), kẻ đã gây ra vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Ngay khi bắt Tạ Hải Hà, em cùng cha khác mẹ của Tạ Văn Thanh, lực lượng chức năng đã phát hiện Hà còn giấu 6 kíp mìn ở trong lều trông cá gần nhà, do hoảng sợ, Hà đã ném kíp mìn xuống ao nước.

Qua đấu tranh khai thác, Hà đã khai nhận mình còn giữ 6 kíp mìn, nhưng do hoảng sợ đã ném xuống ao nước gần nhà. Tiến hành mò, tìm kiếm dưới ao, lực lượng công an xã Nội Hoàng đã tìm lại được 3 kíp mìn còn sót lại. Đến sáng 22/6, Hà đã được đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang để phục vụ công tác điều tra.


 Khu vực Hà ném kíp mìn để phi tang.

Hà là anh em cùng cha khác mẹ với Thanh. Cách đây 1 tháng, Thanh bàn với em về việc đi cướp tiệm vàng. Sáng 21/6, Thanh lai Hà đi cướp. Cách tiệm vàng chừng 60m, Thanh bảo em đứng xuống, cảnh giới. Thanh không quên dặn em nếu việc cướp không thành, Hà cứ về quê trước, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hà nghe lời anh đứng cảnh giới. Khi thấy anh bỏ chạy thì Hà cũng chạy. Hà chạy ra bắt xe bus sang Gia Lâm rồi từ đây đi ô tô về Bắc Giang.

Đối tượng Hà (em của đối tượng Thanh).