PGS. Văn Như Cương và Đỗ Nhật Nam cùng mổ xẻ 5 vấn đề "nóng hổi" của đời sống

JAM, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 06/04/2015

PGS. Văn Như Cương và "thần đồng" Đỗ Nhật Nam đưa ra những quan điểm khác nhau khi cùng trả lời các câu hỏi tương đồng.

Trong chuỗi sự kiện JAM - We Choice chiếm rất nhiều sự quan tâm của độc giả thời gian qua, hai nhân vật đầu tiên tham gia có rất nhiều điểm tương đồng thú vị. Họ cùng lọt top 10 nhân vật truyền cảm hứng We Choice Awards 2015, đều là những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực giáo dục với những nỗ lực phi thường. Thế nên, cổng câu hỏi của PGS. Văn Như Cương và bé Đỗ Nhật Nam đã nhận được rất nhiều câu hỏi thuộc cùng phạm trù.

Nếu như PGS. Văn Như Cương - người lớn tuổi nhất trong top 10 We Choice Awards được ví như "ông lão teen" của hàng triệu thế hệ học trò Việt, thì bé Đỗ Nhật Nam lại hay khiến khán giả đùa như một "ông cụ non" vì những góc nhìn sắc sảo và trí tuệ dù mới 14 tuổi. Sau sự kiện giao lưu diễn ra vào ngày 5/4 vừa qua, cả hai khách mời khiến khán giả liên tục thán phục vì những màn "đấu trí" ngẫu nhiên nhưng vô cùng ấn tượng và làm bật cá tính mỗi người.


PGS. Văn Như Cương tham gia giao lưu trực tuyến cùng độc giả JAM.


Đỗ Nhật Nam trò chuyện cùng độc giả từ Mỹ.

Hãy cùng điểm lại 5 chủ đề mà ở đó, mỗi nhân vật mang đến một quan điểm riêng, một góc nhìn riêng để thấy giữa họ, một ông lão 79 tuổi và một cậu bé 14 tuổi có những điểm tương đồng hay khác biệt như thế nào nhé!

Giới trẻ thần tượng K-pop

Câu hỏi được dành cho PGS. Văn Như Cương đến từ chính một học trò của thầy - cũng là một người hâm mộ K-pop: "Bọn con hâm mộ, theo dõi họ, cuồng nhiệt khi xem họ hát hay thậm chí là rơi nước mắt khi nhìn thấy họ, nhưng bọn con vẫn học tốt, vẫn hiếu thảo với bố mẹ, sống rất tốt và không làm hại gì ai cả. Thế tại sao mọi người lại bảo những việc bọn con làm là vô nghĩa hả thầy?".

Về câu chuyện thần tượng, PGS. Văn Như Cương không ngại ngần chia sẻ ông cũng có những thần tượng bóng đá của riêng mình, nên rất thấu hiểu cảm giác yêu hay khóc khi chứng kiến họ trình diễn. Tuy nhiên PGS không đồng tình với cách thần tượng thái quá, để cảm xúc hâm mộ một ai đó lấn át tình thương dành cho gia đình.

Trong khi đó, bé Đỗ Nhật Nam lại cho rằng việc giới trẻ thần tượng K-pop hoặc bất cứ ai đi chăng nữa là điều đương nhiên. Vì theo Nhật Nam, ở tuổi teen, các bạn dần dần hết thần tượng bố mẹ, do càng lúc càng nhận ra bố mẹ không hoàn hảo như mình nghĩ. Nhật Nam lại cho rằng thần tượng là việc thuộc về sở thích, mà đã là sở thích thì không ai hơn ai cả.

 

Chặt hạ cây xanh ở Hà Nội

Tâm điểm của dư luận thời gian qua là đề án thay mới 5700 cây xanh trên đường phố Hà Nội, đây cũng là vấn đề được nhiều độc giả gửi câu hỏi và chia sẻ đến các khách mời. Đều là những con người gắn bó một phần quãng đời mình ở thủ đô Hà Nội, cả PGS. Văn Như Cương và bé Đỗ Nhật Nam đều cảm thấy buồn khi nhiều cây xanh đã bị chặt hạ.


Ở góc nhìn của người có tiếng nói và địa vị trong xã hội, PGS. Văn Như Cương cho rằng đây là cách làm nóng vội, thiếu cân nhắc. Ông cho rằng các công dân thủ đô ngày nay đều rất yêu cây, họ thậm chí không bẻ lộc đầu năm mà mua hoa hoặc các cây con về nhà. Thế nên, việc người dân phản ứng với đề án là chuyện tất yếu, và PGS tin rằng trong thời gian tới, thành phố sẽ có những biện pháp mới để giữ gìn màu xanh.

 

Đỗ Nhật Nam lại sáng tác một bài thơ về cây và đất. Sống xa quê hương nửa vòng trái đất, Nhật Nam rất nhớ thủ đô Hà Nội, nơi em và mẹ thường hay dạo chơi trên những con đường rợp bóng cây. Theo Nhật Nam, cây là linh hồn của những con đường và gắn bó với kỷ niệm của nhiều người, nên phải mất một thời gian dài để các cây mới trồng thay thế được kỷ niệm.

Vì sao các quán quân Olympia không về nước?

Cuộc thống kê gần đây của báo chí cho thấy một thực tế là có đến 12 trên tổng số 13 quán quân Đường lên đỉnh Olympia không về làm việc ở Việt Nam. Là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, PGS. Văn Như Cương nhận thấy đây là một thực tế đáng buồn, nhưng buộc phải chấp nhận. Vì những người tài giỏi cần cộng sự giỏi và môi trường làm việc thích hợp. Ông cũng dẫn ra ví dụ có những người từ bỏ lương ngàn đô ở nước ngoài để trở về Việt Nam lao động và cống hiến.

Đỗ Nhật Nam cũng là một người đi du học từ rất sớm, em chia sẻ về tình trạng "chảy máu chất xám" và nỗi lo của nhiều quốc gia đang phát triển. Theo Nhật Nam, dù sống và làm việc ở đâu bạn cũng cần trở thành một công dân tốt, có sự đóng góp cho cộng đồng và lòng tự hào dân tộc.

Thay đổi 1 điều để cải thiện giáo dục

"Nếu được thay đổi 1 điều để cải thiện nền giáo dục Việt Nam, đó sẽ là điều gì" - là câu hỏi được một độc giả gửi đến hai khách mời.



PGS. Văn Như Cương chia sẻ về những điều ông Lý Quang Diệu nói về Việt Nam.

Với câu hỏi này, PGS. Văn Như Cương cho rằng quá khó để trả lời. Theo ông, muốn cải cách nền giáo dục thì phải thay đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, nếu chỉ được chọn một thứ, ông hy vọng tất cả những người làm giáo dục và những người được giáo dục đều cần trả lời được câu hỏi: "Đi học để làm gì?".

Đỗ Nhật Nam bày tỏ mong muốn sẽ không còn nước mắt và nỗi buồn trên sân trường và trong lớp học. Em cũng chia sẻ về tình trạng bạo lực học đường và còn "hiến kế" để bảo vệ những cá nhân bị đánh hội đồng gây xôn xao báo chí thời gian qua.

 Clip Đỗ Nhật Nam "hiến kế" bảo vệ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh.

Người truyền cảm hứng

Nếu như PGS. Văn Như Cương được hỏi: "Theo ông, điều gì khiến ông truyền cảm hứng lớn nhất đến cho mọi người trong suốt cuộc đời mình?", thì bé Nhật Nam nhận được câu hỏi: "Ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho em?". Thật trùng hợp khi cả hai khách mời đều nhấn mạnh đến cảm hứng vượt lên khó khăn trong cuộc sống.

PGS. Văn Như Cương chia sẻ về cuộc đời ông đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng ông dám đương đầu với khó khăn và biết nắm bắt cơ hội để vượt lên số phận.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam lại học hỏi từ bố mình rất nhiều, vì bố em cũng là một người có tuổi thơ khó khăn, nhưng đã xây dựng cuộc sống nhờ sự kiên trì, bản lĩnh và trí tuệ.

Kết thúc ngày giao lưu đầu tiên trong khuôn khổ JAM We Choice, bố mẹ bé Đỗ Nhật Nam đã thay em nhận chiếc cúp We Choice Awards trong niềm hạnh phúc rạng ngời. PGS. Văn Như Cương cũng đã chia sẻ về chiếc cúp của mình trên trang cá nhân - nơi có hàng ngàn người theo dõi những chia sẻ của ông mỗi ngày. Các khách mời đều hy vọng rằng trong tương lai, họ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng của mình tới mọi người và giải thưởng We Choice Awards sẽ tiếp tục tìm được nhiều chủ nhân mới.


PGS. Văn Như Cương bên giải thưởng We Choice Awards.


Bố mẹ bé Đỗ Nhật Nam tham gia giao lưu trực tuyến và thay mặt con trai nhận cúp.

Số JAM We Choice tiếp theo với chủ nhân chiếc ghế nóng là MC, Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng sẽ diễn ra vào lúc 14h, ngày 7/4/2015. Bạn vẫn có thể gửi câu hỏi cho Lại Bắc Hải Đăng ngay lúc này tại ĐÂY, và đừng quên đón xem những câu trả lời thông minh và dí dỏm của vị đạo diễn trẻ tài ba này nhé!