Parkour - thú chơi mùa hè cực hot của teen Đà Nẵng

Ái Nhi ; Ảnh: Quốc Kaki, Theo 00:02 22/06/2011

Có lẽ đã nhiều teen biết đến môn thể thao này. Cùng chúng tớ tìm hiểu xem hè này ở Đà Nẵng, các teen đang tập parkour như thế nào nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Parkour là môn thể thao đường phố thách thức sự mạo hiểm đã đến Việt Nam khá nhiều năm trước đây. Nói đơn giản, parkour là một hình thức “vượt chướng ngại vật”. Người chơi phải vượt qua các vật cản bằng cách nhảy, trèo, đu người với những bước chuyển động nhẹ nhàng, mềm dẻo. Parkour đòi hỏi một sự tinh tế, uyển chuyển và sự tập trung cao độ để có thể vượt qua các chướng ngại vật một cách đơn giản.

Đà Nẵng, những teen ưa thích môn thể thao mạo hiểm này đã thành lập một nhóm parkour để thỏa mãn đam mê. Bởi vì là một nhóm parkour tự phát nên việc thiếu cơ sở vật chất là điều không thể tránh khỏi. Với các chướng ngại vật như lan can, các bậc tam cấp và thậm chí là cả xích đu, cầu trượt đều được các bạn tận dụng triệt để để rèn luyện. Đừng nghĩ chỉ đơn giản là vượt qua các trở ngại kia là thôi đâu, bạn phải tìm cách di chuyển sao cho nhẹ nhàng và ít bị va vấp nhất. Các bạn ở đây tận dụng hầu hết các dụng cụ tự chế trong công viên để tập luyện:









Những cú nhảy và xoay cực kì điệu nghệ.

Cũng chính vì là tự phát và nảy sinh vì đam mê mà các bạn phải tự học và chủ yếu là tự truyền kinh nghiệm cho nhau. Đàn anh dạy cho đàn em, cứ thế mà dần tiến bộ. Điều thiệt thòi là bởi kinh phí không có nên địa điểm tập của nhóm không ổn định. Khi thì Công viên 29/3, khi thì khuôn viên Đại học Bách Khoa. Để bắt đầu một bài tập parkour, bạn phải khởi động thật kĩ và không thể qua loa đại khái được. 
















Các bạn ấy có rất nhiều động tác xoay đẹp mắt.

Chia sẻ của Hòa (thành viên trong nhóm): “Parkour Đà Nẵng chỉ tồn tại duy nhất nhóm mình. Đã có những lúc các thành viên chán nản muốn bỏ quách đi vì điều kiện không đáp ứng nổi nhu cầu của bộ môn. Nhiều lúc nản lắm, nhưng vì quá đam mê nên vẫn cứ mê mải theo đuổi.” 

Khi đã xác định chơi parkour thì bạn phải tập cách quen dần với các chấn thương không nặng thì nhẹ. Nhưng bù lại, bạn sẽ sở hữu cơ thể dẻo dai với các động tác linh hoạt hơn.

 




Hè này, tại sao bạn không thử chơi bộ môn thể thao đòi hỏi sự dẻo dai và sức bền này nhỉ?




Các bạn vẫn thường tập luyện với nhau theo nhóm như thế này.

Teen Đà Nẵng nếu có nhu cầu thì hãy đến bất kỳ buổi chiều nào từ 16h đến 17h30 tại công viên 29.3 để có thể tầm sư học đạo. Cũng chính vì nhóm không dựa vào kinh phí duy trì nên hoàn toàn free để các bạn theo học. Hãy thử đến một lần xem các bạn luyện tập và biết đâu, bạn cũng có chung đam mê thì sao?