Nữ sinh Việt được gặp Thủ tướng Singapore

HN, Theo Trí Thức Trẻ 02:05 04/09/2012

Lê Hà Thanh Mai - sinh viên năm 3 trường đại học SMU (Singapore Management University) mới đây đã được gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong ngày Quốc khánh của nước này trên kênh truyền hình quốc gia.

Cô bạn Lê Hà Thanh Mai đã được mời tới văn phòng của Thủ tướng để tham dự buổi nói chuyện với Thủ tướng Lý Hiển Long trong Quốc khánh của Singapore. Sự kiện này ngay sau đó xuất hiện liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt tuần lễ.

nu-sinh-viet-duoc-gap-thu-tuong-singapore
Lê Hà Thanh Mai (áo trắng) trò chuyện với Thủ tướng Lý Hiển Long

nu-sinh-viet-duoc-gap-thu-tuong-singapore

Trong bài phát biểu của mình, được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận xét Mai là một sinh viên ngoại quốc xuất sắc và năng động, sự hòa nhập của Mai cũng như thành tích học tập, hoạt động xã hội của bạn ở trường ĐH SMU đã gây ấn tượng sâu sắc với Thủ tướng.

Cô đã tham gia vào các hoạt động cộng đồng khác nhau trong Singapore và tổ chức tour du lịch tìm hiểu thực tế Việt Nam cho sinh viên nước ngoài. Mai cũng kêu gọi bạn bè quốc tế giúp đỡ trẻ em mồ côi ở thành phố Huế và người dân có mức sống thấp tại Lâm Đồng và một số vùng ở Tây Nguyên.

Thanh Mai đến Singapore bằng học bổng ASEAN năm 15 tuổi. Với kết quả học tập ở top đầu của trường và là một sinh viên hoạt động xã hội năng nổ, trường ĐH SMU đã đề nghị cô bạn viết một bài nói về sự hòa nhập của sinh viên quốc tế trên đất nước Singapore.

Nói về sự hòa nhập của mình, Thanh Mai cho biết cô bạn đến Singapore khi 15 tuổi và không biết tiếng Anh. Cô bạn đã rất khó khăn để giao tiếp, đặc biệt để thích nghi với giọng tiếng Anh và tiếng lóng của người Sing thì càng khó hơn. Cách giảng dạy, đào tạo của ở đây cũng khác so với những gì cô bạn học tập ở Việt Nam. Khi học tại trường SMU, cô bạn đã tham gia Câu lạc bộ SMU Roots - một câu lạc bộ xã hội của người Sing nhằm mục đích giúp các sinh viên quốc tế hòa nhập với cuộc sống bản địa.

Sau sáu năm, sự hòa nhập, thích nghi với nếp sống của người Singapore cùng với thành tích học tập của cô bạn ở trường ĐH thực sự là câu chuyện đáng nêu gương.

Trong bài phát biểu của mình, thủ tướng Lý Hiển Long đã nhắc đến Thanh Mai như là một tấm gương điển hình về sự thích nghi, hòa nhập trên đất nước Singapore. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đăng tấm ảnh ông trò chuyện với Thanh Mai một cách trang trọng.

Thủ tướng nói: "Nếu bạn không biết tên của Thanh Mai, bạn khó có thể biết được Mai đến từ đâu, cô đã thích nghi rất tốt ở đất nước của chúng ta".

Với tính cách năng động và khả năng tiếng Anh lưu loát, Thanh Mai quyết định tự ứng cử và đã được các sinh viên quốc tế bầu làm Thư ký sinh viên quốc tế của Hiệp hội Sinh viên Trường SMU.