"Nữ hoàng sắc đẹp" khóc nức nở vì không được tham gia prom cuối cấp

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 12/07/2013

Do thường xuyên nghỉ học và hạnh kiểm không tốt nên cô bạn Lurelle Bancroft, người từng lọt vào vòng chung kết Miss Teen Anh 2012, đã bị cấm tham dự buổi prom cuối cấp tại trường.

Mặc chiếc váy trị giá 300 bảng Anh (gần 10 triệu đồng) lộng lẫy, "nữ hoàng sắc đẹp" tuổi teen nước mắt lưng tròng khi bị cấm bước chân vào bữa tiệc prom của trường do nghỉ học nhiều cùng ý thức bị thầy cô đánh giá là chưa tốt.

"Nữ hoàng sắc đẹp" khóc nức nở vì không được tham gia prom cuối cấp 1

Dù đã được thầy cô thông báo trong danh sách những học sinh không đủ điều kiện tham gia prom cuối cấp nhưng Lurelle Bancroft, 16 tuổi vẫn khoác áo váy xúng xính tiến đến trường học. Cô bạn cho biết bởi từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Teen Anh 2012 nên cô đã mang lại danh tiếng cho trường và xứng đáng được tham dự buổi dạ hội này dù kết quả học tập có ra sao.

Thế nhưng, các thầy cô giáo đến từ trường Nghệ thuật Buile Hill Visual lại cho biết Lurelle vì muốn trở thành người mẫu nên thường xuyên nghỉ học, đi học muộn, thậm chí nữ sinh này còn chửi cả thầy cô giáo và không chấp hành bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường.

"Nữ hoàng sắc đẹp" khóc nức nở vì không được tham gia prom cuối cấp 2

Một cô giáo cho biết "Nữ sinh này đã được thông báo nếu không thay đổi thái độ học tập cũng như cách cư xử, thì em ấy sẽ không được tới bữa tiệc prom cuối cấp do trường tổ chức."

Những ngày trước đó, trên các phương tiện truyền thông, Lurelle phát biểu "Tôi xứng đáng được góp mặt trong buổi prom đó. Trong năm qua, tôi đã quyên góp rất nhiều tiền từ thiện và đã đại diện cho nhà trường đi thi Miss Teen Anh với cương vị là Miss Teen Salford. Tôi đã mang lại danh tiếng cho trường. Và cuối cùng thì sao? Tôi chỉ có thể òa khóc và tôi thật sự đau buồn."

Lên tiếng bảo vệ con gái, cô Bancroft cũng cho biết Lurelle là "nạn nhân" của sự kỳ thị và cho rằng Lurelle hoàn toàn có quyền được tham dự bữa tiệc.

"Nữ hoàng sắc đẹp" khóc nức nở vì không được tham gia prom cuối cấp 3

Theo quy định của nhà trường, các học sinh sẽ phải nhận được 80 điểm thì mới có quyền tham dự buổi prom. Theo ghi nhận, Lurelle đã nhận được 87 điểm chuyên cần, 13 điểm học tập. Tuy nhiên, do thái độ ngang ngược nên nữ sinh này đã bị trừ đi 69 điểm. Bởi vậy, cô bạn này chỉ đạt được 31 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bạn này sẽ không được tham dự buổi prom cuối cấp.

"Nữ hoàng sắc đẹp" khóc nức nở vì không được tham gia prom cuối cấp 4

Sự việc tưởng chừng không có gì lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, với 2 luồng ý kiến trái chiều. 

Rất nhiều người cho rằng prom được tổ chức để chúc mừng những thành tích học tập, quá trình nỗ lực của học sinh. Nếu chỉ muốn ăn mặc đẹp và gặp gỡ bạn bè, bạn có thể tổ chức các buổi gặp mặt vào thứ Bảy, chủ Nhật tùy thích. 

Một độc giả lên tiếng "Cô gái này đang tự đề cao bản thân. Cô ấy đang cổ súy cho việc trang điểm đi học, mà không hề quan tâm đến trách nhiệm mà một học sinh phải hoàn thành đó là tham gia học tập đầy đủ, tôn trọng thầy cô giáo, bạn bè."

Chỉ có một số ít ý kiến cho rằng prom là để học sinh chia tay bạn bè, thầy cô. Vậy nên, nhà trường nên nới lỏng quy định để các học sinh có cơ hội được cùng nhau vui vẻ trước khi chia tay mái trường.