Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội

Vic; Ảnh: Kiên Trần, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 24/05/2013

Vẫn hết sức hóm hỉnh khi trả lời những câu hỏi khó của các bạn khán giả "nhí", như là "Anh đi vệ sinh bằng cách nào?", Nick đã chinh phục được hàng ngàn bạn thiếu niên Hà Nội.

Như chúng tôi đã đưa tin, sau buổi giao lưu cùng khán giả Hà Nội tại SVĐ Mỹ Đình cực thú vị và ý nghĩa hôm qua. Chiều nay (24/05), Nick Vujicic có buổi trò truyện cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng như những người khuyết tật tại SVĐ Quần Ngựa - Hà Nội. Dù được thông báo là 14h chương trình mới thực sự diễn ra nhưng ngay từ sớm, đã có hơn 5.000 trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng hơn 800 em nhỏ khuyết tật đã có mặt chật kín các hàng ghế. Mọi người đều rất háo hức và nóng lòng chờ đợi sự có mặt của “chàng trai kỳ diệu” làm rung động trái tim của hàng triệu người dân trên thế giới này. Có rất nhiều các hàng ghế dành cho khán giả, nhưng những người khuyết tật được ưu tiên ngồi ở hàng ghế gần Nick nhất.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 1

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 2
Những khách mời đặc biệt trong buổi trò chuyện cùng "chàng trai kỳ diệu".

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 3

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 4
Nick được đưa tới SVĐ Quần Ngựa từ sớm.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 5

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 6

Mở đầu chương trình là liên khúc nhạc thiếu nhi vui tươi, Nick bất ngờ xuất hiện cùng nụ cười thân thiện quen thuộc trên nền nhạc giữa các em nhỏ khiến cho cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Mọi người đồng loạt đứng lên, hò reo, gọi tên anh Nick Vujicic. Rất nhiều người còn dùng các thiết bị điện thoại, máy ảnh để ghi lại những hình ảnh hiếm hoi này.

Dù đã là ngày thứ 3 có mặt tại Việt Nam và phải di chuyển giữa Sài Gòn - Hà Nội cùng lịch làm việc dày đặc, nhưng bằng sự chân thành, sự hóm hỉnh và vui tính của mình, Nick vẫn mang lại cho các em nhỏ những tiếng cười thú vị cũng như những bài học nghị lực làm người ý nghĩa. Anh chia sẻ về cuộc sống trước đây của mình, về việc anh đã suýt “bỏ cuộc” năm 10 tuổi, về việc tập bơi hay bị những người khác rèm pha… nhưng bằng những động lực phi thường, anh đều vượt qua để có được hạnh phúc ngày hôm nay, không những có vợ mà còn có con. Tuy nhiên, Nick nhấn mạnh tầm quan trọng của bạn bè, một người bạn đích thực.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 7
Sau đó anh xuất hiện ở sân khấu để chuẩn bị cho buổi trò chuyện của mình.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 8
Tiết mục văn nghệ mở màn

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 9

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 10
Nick vẫn phong thái và đáng yêu bởi vóc dáng nhỏ nhắn đặc biệt ấy.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 11
Anh đứng trên chiếc bàn quen thuộc và cất giọng nói trước hàng nghìn người.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 12
Nick làm tất cả những người có mặt tại sân vận động như lắng lại, bằng các câu chuyện dường như là điều không thể của anh.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 13
Một fan nhí vô cùng tập trung và cố quay lại buổi trò chuyện của Nick.

Màn giao lưu trực tiếp với khán giả trong khán phòng đã mang đến những tiếng cười bởi sự ngây ngô, hóm hỉnh trong câu hỏi của các em và cũng gây nhiều xúc động bởi những câu trả lời sâu sắc, chân thành của anh Nick. Đặc biệt, anh Nick đã ngỏ ý muốn được giao lưu, lắng nghe những câu hỏi đến từ những người khuyết tật có mặt và đều trả lời bằng tất cả trái tim và sự nhiệt thành của mình làm nhiều người cảm động.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 14

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 15
Khán giả bắt đầu đặt những câu hỏi dành cho Nick.

Không ít người khuyết tật đã khóc, thậm chí bạn Duy Anh (một người khuyết tật) còn chia sẻ ước mơ trong suốt 8 năm qua của mình là được ôm anh Nick và xin chữ ký của anh.

Anh đi vệ sinh thế nào ạ? 

Anh có những thiết bị đặc biệt, những chiếc quần short đặc biệt và anh có thể tự giải quyết mọi vấn đề cá nhân của mình từ năm 10 tuổi. Anh sẽ không tiết lộ chi tiết đâu, em biết rồi đấy (cười).

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh?

Đó là anh tin sẽ có thiên đàng, 1 cuộc sống vĩnh cửu dành cho anh. 

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 16
Anh rất nhiệt tình và sẵn lòng trả lời các câu hỏi từ phía khán giả.

(câu hỏi của 1 bạn câm) anh có gặp nhiều khó khăn trong học tập không?

Anh tập viết, học bơi bằng chân. Tất nhiên anh không thể làm được những việc như 1 người bình thường, anh có 1 người để giúp anh, nhưng anh vẫn cố gắng nỗ lực hết sức để tự làm những việc mình có thể. 

(câu hỏi của 1 bạn khuyết tật) Lý do anh viết sách là gì?

Anh truyền cảm hứng, những câu chuyện mà anh học được qua sách. Không phải ai cũng có cơ hội xem truyền hình, hay lên internet, đó là lý do anh viết sách.

Anh đặt tên “cúng cơm” cho con trai anh là gì ạ?

Kiyoshi James - (là 1 tên lấy từ tiếng Nhật theo vợ của anh)

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 17

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 18

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 19

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 20

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 21
Với lịch trình liên tục mấy ngày qua, Nick dường như đã có phần thấm mệt.

2 ca sỹ trẻ Trung Quân và Min đại diện cho sinh viên toàn quốc tiếp nối chương trình bằng 1 ca khúc được sáng tác dành riêng cho Nick bằng cả tiếng Việt là tiếng Anh như 1 món quà ý nghĩa dành tặng anh.

Trung Quân chia sẻ: “Hơi tiếc một chút khi hôm nay anh Nick mệt nên khán giả không có cơ hội được nghe giọng hát của anh. Trung Quân cảm thấy thật sự khâm phục nghị lực phi thường của anh và được đứng chung sân khấu với anh.”

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 22

Do Nick phải có chuyến bay 7h vào Sài Gòn tối nay nên chương trình phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên màn kết thúc không mang lại nhiều bất ngờ bằng tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc của các bạn học sinh khuyết tật đến từ trường Nguyễn Đình Chiểu. Các bạn học sinh và đặc biệt là những người khuyết tật thật sự đã có một buổi giao lưu ý nghĩa khó quên.

Nick Vujicic gặp hơn 5.000 thiếu niên trong ngày cuối ở Hà Nội 23