Những trào lưu chụp ảnh cực "nhắng" khiến teen mê tít

, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 30/04/2014

Mỗi trào lưu chụp ảnh lại thể hiện sự tinh nghịch, sáng tạo khác nhau của giới trẻ trên toàn thế giới.<br/><br/>

1. Trào lưu chụp ảnh bắt chước

Cứ đến cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu là học sinh, sinh viên tại Trung Quốc lại nô nức chụp ảnh kỷ yếu. Những bức ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp đại học ngày càng được biến hóa, sáng tạo hơn những năm trước đó. 

Nếu như, trước đây, những bức ảnh kỷ yếu truyền thống với áo cử nhân, áo đồng phục trường luôn là lựa chọn của các bạn học sinh Trung Quốc thì gần đây nhất, trào lưu chụp ảnh sao chép, bắt chước theo những bức ảnh nổi tiếng lại chiếm được cảm tình của rất nhiều bạn trẻ tại đất nước này. 

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 1
Các bạn nam sinh nhí nhảnh chụp ảnh theo trào lưu sao chép.

Trào lưu này được khởi xướng từ ý tưởng của một nhóm bạn sinh viên khi các bạn cùng nhau tạo hình, sao chép hình ảnh từ những bức tranh nổi tiếng của các danh họa tiêu biểu trên thế giới như: Bức họa Tiệc ly (The last supper) của Leonardo Da Vinci, bức Adoration of the Magi của Botticelli, bức tranh Leonardo da Vinci qua đời trong vòng tay của Francois I… 

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, những bức ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ và nhận được rất nhiều lời nhận xét thể hiện sự hứng thú của cư dân mạng. Rất nhiều bạn cho biết chắc chắn sẽ thực hiện một số kiểu ảnh theo phong cách này.

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 2

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 3

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 5

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 6

Trào lưu chụp ảnh tốt nghiệp "bắt chước" khiến giới trẻ thích thú 8
Trào lưu chụp ảnh này từng được các học sinh Trung Quốc hưởng ứng mạnh mẽ.

2. Trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của người khổng lồ"

Trào lưu chụp ảnh mang tên gọi "Sự tấn công của người khổng lồ" từng "đốn đổ" trái tim của rất nhiều cư dân mạng. Để thực hiện được những bức ảnh của trào lưu này, các bạn trẻ sẽ hóa thân thành những tên "quái vật" hung hăng với đôi mắt "khát máu". Ngoài ra, với sự sắp đặt tài tình, những "con mồi" bỗng trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay của "người khổng lồ."

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 1

Ngay sau khi xuất hiện, trào lưu chụp ảnh này đã nhanh chóng gây "sốt" trong cộng đồng mạng Nhật Bản. Để ghi lại được những bức ảnh "Kẻ khổng lồ ăn thịt người" đúng chất, các bạn tham gia chụp ảnh sẽ đóng vai "quái vật" và "con mồi". Những "quái vật ăn thịt người" được hiện lên vô cùng to lớn và hung dữ. Trong khi đó, nạn nhân thì thật bé nhỏ, khúm núm dưới "nanh vuốt" của "quái vật hung bạo" kia.

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 2

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 3

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 4

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 6

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 8

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 9

Độc đáo trào lưu chụp ảnh "Sự tấn công của kẻ khổng lồ" 10

3. Trào lưu chụp ảnh chổi bay giống Harry Potter

Harry Potter cùng chiếc chổi bay thần thánh đã làm nên điều diệu kì khi nó đã trở thành 1 trong những trào lưu chụp ảnh đầy ấn tượng của giới trẻ trên toàn thế giới. Theo đúng phiên bản gốc trong phim, chỉ cần có một cái chổi cán dài, 1 cú nhảy và… 1 cái bấm máy – Vậy là bạn đã có một bức ảnh “chổi bay” như… trên phim.

Trào lưu này có nguồn gốc xuất phát từ Nhật Bản, với tên gọi “Quidditching”. Nhờ sự phát tán của Internet, nó đã lan rộng đến Nga, sau đó là Châu Âu, Mỹ và toàn cầu.

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 1





Bạn có thể tạo dáng với chổi bay ở mọi địa điểm, mọi hình thức khác nhau như đi chơi, thi đấu, chơi bóng, đi siêu thị hay rượt đuổi bằng chổi bay… Để có được bức ảnh thật đẹp, bạn phải bật thật cao nhưng hai chân vẫn phải giữ khít được chiếc chổi.

4. Trào lưu chụp ảnh “Tung chưởng”

Chụp ảnh “Tung chưởng” cũng được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản: “Bảy viên ngọc rồng”. Để thực hiện được bức ảnh "Thần chưởng" này, bạn phải luyện tập khả năng đứng tấn/ hoặc ngã người sao cho giống món đòn của Songoku khi nhân vật này tung món đòn “tủ” uy lực: kamejoko!

Món đòn kamejoko kinh điển của Songoku.

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 3


Trào lưu chụp ảnh tung chưởng thú vị của giới trẻ Nhật 11

Trào lưu chụp ảnh tung chưởng thú vị của giới trẻ Nhật 13

Trào lưu này được bắt nguồn từ Nhật Bản và nhanh chóng lan rộng ra cộng đồng giới trẻ thế giới. Để thực hiện được những bức ảnh "Tung chưởng" đẹp mắt, một người sẽ “tung chưởng” và số còn lại thì tạo dáng kiểu ngã ngửa bay ra sau.

5. Trào lưu chụp ảnh “Thần chưởng” hay còn gọi là “Thần lực khống chế” 

Trào lưu này xuất hiện ngay sau trào lưu chụp ảnh “Tung chưởng” của giới trẻ Nhật. Kiểu chụp ảnh này mang đúng âm hưởng của các bộ phim ma thuật, được giới trẻ Mỹ yêu thích.

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 4
Những bức ảnh được chia sẻ trên Twitter.

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 5

Trào lưu này có tên tiếng Anh là Vadering, giống như tên của trùm hắc ám Darth Vader trong Star Wars. Với trào lưu chụp ảnh này, một người sẽ vào vai một nhân vật sở hữu phép thuật, có khả năng khống chế hay điều khiển các sự vật khác bằng cử chỉ hoặc ánh mắt. (Tuy nhiên để bức ảnh sinh động, mọi người thường dùng 1 tay nắm hờ giơ lên để ám chỉ việc điều khiển mọi vật mà không cần chạm vào nó). Người kia sẽ có nhiệm vụ bay lên và giả vờ tháo nút ở cổ như đang bị ai đó bóp nghẹt. 

Người đầu tiên thực hiện kiểu chụp ảnh này và biến nó thành trào lưu chính là một thành viên của Twitter có tên là Rob Martinez. Anh đã chụp một bức ảnh trong tư thế “vadering” kiểu dùng sức mạnh siêu năng lực để “nắm” cổ đối phương lên không. Bức ảnh này được đăng lên 9gang vào ngày 30/3/2013 và tạo thành cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

6. Trào lưu chụp ảnh mặt mèo, mặt ngựa

Trào lưu chụp ảnh mặt mèo có tên là “Wangcats”, nó ra đời dưới sự hỗ trợ của Facebook và Instargram rồi trở thành trào lưu hot trong giới trẻ. 

Wangcats được biết với một sự tích như sau: “Nó là một loài động vật huyền bí tạo nên những tiếng rít kỳ lạ. Liên quan đến 1 giống mèo bình thường có tên Latinh là Felinos wangcattus. Wangcats chủ yếu được tìm thấy ở phía Đông Bắc Pennsylvania - 1 tiểu bang phía Đông Hoa Kỳ. Wangcats chỉ xuất hiện vào ban đêm, khi không gian yên tĩnh và được xem như “1 vật thể lạ” xung quanh bờ biển Oregon.”

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 6

Nói một cách đơn giản, muốn có một bức ảnh mặt mèo thật dễ dàng vì bạn chỉ cần 1 tấm ảnh rất thông dụng (chụp bất kì đâu, bất kì dịp nào) mà không cần phải mất công tạo dáng như bay, nhảy hay ôm chổi… Bạn chỉ cần chụp 1 tấm hình bình thường như thế và sau đó về ghép với một cái mặt mèo có sẵn vào khuôn mặt mình sao cho “kute” nhất! 

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 7
Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 9
Biến thể của trào lưu chụp ảnh mặt mèo là trào lưu chụp ảnh mặt ngựa.

7. Trào lưu chụp ảnh biến dạng

Không còn là những bức ảnh tự sướng đẹp long lanh với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím. Bởi với trào lưu chụp ảnh biến dạng này, gương mặt bạn càng méo mó, xấu xí thì tức là bạn càng thành công. Để người xem cảm thấy thích thú và đánh giá khả năng của bạn với màn chụp ảnh biến dạng, bạn phải đăng tải cả hai bức ảnh trước và sau khi tạo hình.

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 10

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 11

Những trào lưu chụp ảnh đầu 2013 khiến giới trẻ phát cuồng 12

Vòng 2 cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi đã chính thức diễn ra rồi đấy. Từ 30/4 - 14/5/2014, các tập thể lớp sẽ tham gia 2 phần thi song song là Thi bộ ảnh và Thi làm clip:

Thi bộ ảnh: Thực hiện một bộ ảnh liên quan đến đồng phục của lớp mình ở vòng 1, có thể là những kỉ niệm đặc biệt của lớp, câu chuyện về quá trình thiết kế, làm đồng phục.... Thể hiện được tinh thần đoàn kết, nét cá tính, độc đáo của đội thi qua hình ảnh bộ đồng phục lớp.

Thi làm clip: Các tập thể lớp sẽ thực hiện clip theo các chủ đề: Chủ đề về tình bạn, tình yêu tuổi học trò; Chủ đề về thầy cô giáo; Chủ đề về mái trường, Chủ đề về tinh thần đoàn kết của lớp. Yêu cầu có sử dụng Áo đồng phục học sinh hoặc Áo đồng phục lớp.

Thời gian upload bài dự thi: 30/4 – 10/5 

Thời gian bình chọn: 11/5 – 14/5

Chúng tớ sẽ bật mí những bí kíp làm bộ ảnh và clip có 1-0-2 vào những bài tới. Các bạn nhớ theo dõi nhé!