Những sai lầm khiến teengirl "mất điểm" khi ra mắt bố mẹ... “đằng ấy”

Huyền Trang, Theo 00:01 29/06/2010

Bạn gái nào cũng muốn phụ huynh của đằng ấy ưng ý mình, thế thì phải tránh những điểm trừ chứ nhỉ?

Quá điệu đà, chau chuốt

Ra mắt phụ huynh của đằng ấy nên các nàng thường muốn mình thật hoàn hảo. Thế nhưng quá chau chuốt về hình thức, dễ khiến phụ huynh phản cảm lắm í.

Xuất hiện trong bộ cánh màu hồng, đánh một lớp phấn dầy với đầy kẹp tóc, trang sức, vòng vành, cộng thêm một đôi guốc cao vút khiến cô bạn tên Minh Xuân mất điểm hẳn trong lần ra mắt phụ huynh của người yêu. Chưa kể đến mùi nước hoa nồng nặc trên người cô bạn cũng khiến mẹ của người yêu M.Xuân ngột ngạt.

Ban đầu M.Xuân cũng không tính sẽ rực rỡ, nhưng khi biết mẹ của bạn ý khá thoải mái nên Xuân cứ thế phóng đà. Ai dè, vừa xuất hiện thì mẹ chàng đã nhăn mặt.

Đa phần người lớn, đều thích những vẻ đẹp tự nhiên và không quá cầu kì. Nhất là ở tuổi teen, nếu các nàng quá điệu đà sẽ khiến nhiều phụ huynh nghĩ rằng teen chỉ lo ăn diện, chẳng lo học hành. Nhắc thêm một chút là trong những lần gặp đầu tiên, teengirl cần chú ý đến trang phục của mình, cấm kị nhất là chuyện mặc quần đùi, áo hở ngực ra mắt mẹ người yêu đó. 

Tỏ ra quá thông minh

Trong buổi trò chuyện, đôi khi teen thể hiện cách hiểu của mình nhiệt tình thái quá, hay việc tỏ ra quá thông minh cũng khiến cho nhiều phụ huynh “ngán”. Nguyên nhân là các bậc phụ huynh nào sợ bạn gái lanh quá sẽ “dắt mũi” con mình. Nhất là người lớn thường không thích những cô gái tỏ ra “ta đây thế này thế nọ”. Dù có thông minh giỏi giang đến  đâu thì “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chớ vội chứng tỏ bản thân.

Một số bạn lại còn tỏ ra hiểu biết hơn cả người lớn. Thậm chí nếu người lớn có vô tình nói gì chưa chuẩn xác là bẻ ngay. Hiểu biết là tốt, nhưng nếu không kéo léo trong cách nói chuyện, lại hay chỉ trích thẳng thắn những cái sai một cách sỗ sàng thì chẳng ai chịu nổi đâu. Nhất là có nhiều thứ… chưa biết ai đúng ai sai nữa. Thế nên, yếu tố khiêm tốn lúc nào cũng cần đặt lên hàng đầu nhé. Không thừa chút nào đâu bạn ạ. 


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tự nhiên quá đỗi

Nhiều teen khá vô tư, khi đến nhà bạn trai thì xem luôn như nhà mình. Có bạn, vừa đến nhà, chào hỏi xong là chạy tót lên phòng bạn trai chẳng cần mời. Chưa hết, có cả những bạn còn tự ý mở cửa đi vào lẳng lặng chẳng thưa gửi ai. Như thế cũng làm các bậc phụ huynh ngán lắm í.

Hay như chuyện khi các bác đang muốn hỏi han mà các bạn nữ nhà mình lại chẳng mải mê, đoái hoài, cứ tự nhiên tỏ ra bận bịu thì các bác chẳng ưng nổi đâu. Như vậy là vừa thiếu tôn trọng và thiếu lịch sự mà.

Số khác, teen còn được dặn khéo “cháu cứ tự nhiên như ở nhà”. Thế nên tận dụng điều đó, teen tỏ ra rất tự do. Khi cần tìm gì, các bạn í chẳng ngại lục lọi, hay ăn uống, bày bừa như ở nhà với bố mẹ. Thậm chí đồ đạc trong nhà lấy luôn đem dùng hay mang cả về nhà mình. Thế thì, ôi thôi… điểm trừ nặng lắm luôn cơ. 

Ăn uống, cử chỉ thiếu lịch sự

Thỉnh thoảng, một số phụ huynh còn tìm hiểu các girl qua những lời mời ăn uống nữa ý. Nếu cứ ngày nào được rủ, teen cũng sà xuống ở lại ăn thì cũng không nên chút nào. Mất duyên con gái lắm luôn.

Đôi khi các bậc phụ huynh cũng chỉ mời lịch sự. Trong bữa cơm gia đình, nhiều khi sự có mặt của các girl làm gia đình “đằng ấy” trò chuyện không thoải mái. Còn các bác gái cũng vất vả hơn do phải chuẩn bị nhiều món ăn, cho cả gia đình và cả… khách của con.

Thỉnh thoảng, các nàng còn rơi vào hoàn cảnh bị mời uống bia, rượu rất nhiệt tình của anh em họ và gia đình người yêu. Thế nhưng trong những trường hợp đó đừng cố gắng thể hiện hết tửu lượng của mình nhé, nên uống xã giao và từ chối lịch sự sẽ tốt hơn.

Cuối cùng là khi dùng cơm ở nhà người yêu thì các nàng đừng quên nhận phần nấu nướng và dọn dẹp về phía mình. Dù các bác có bảo “thôi, cháu cứ lên nhà ngồi chơi”, thì cũng đừng hí hửng lên nhà thật nhé. Hãy thể hiện việc lịch sự tối thiểu và giúp bác gái dọn dẹp một chút cũng không uổng phí tí nào đâu. 
 
Tỏ ra quá thân mật vời  “đằng ấy”

Việc tỏ ra thân mật trước mặt người lớn là không nên chút nào. Nhất là những cử chỉ ôm, hôn, hay đùa giỡn thái quá trước mặt người lớn thì cần bỏ ngay. Tất nhiên, nhiều phụ huynh không tỏ ra khó chịu trước mặt. Nhưng chắc chắn rằng, ít bà mẹ nào thích con dâu “nhõng nhẹo, ẻo lả” ngay trước mặt mình. Hành động đó cũng khiến cho chính bản thân chàng và người nhà chàng ngại ngùng nữa.

Từ cử chỉ đến lời nói giữa 2 bạn cũng không nên phô diễn quá kiểu: “Cục cưng bé nhỏ ơi, em yêu anh nhiều lắm”(!) Hai bạn nên biết rằng người lớn nhiều khi cũng khá “cứng”.

Chưa nói đến việc, các teen thường “trò chuyện bằng ngôn từ tay chân”. Hành động đó trước mặt người lớn thì sẽ bị nhận xét rằng trẻ con đó. Đặc biệt nếu thân mật quá, các nàng còn bị cho rằng: “Dạng con gái không biết ý tứ”. Như thế thì lọt sổ mất rồi. 
 
Phản ứng lại

Nhiều teengirl khá “thật tình”, khi không thích điều gì, hay bị nhận xét điều gì không hài lòng thì chẳng ngại cãi thẳng mặt. Có cô bạn đến nhà bạn trai chơi, ăn mặc lộng lẫy, khoác toàn đồ hiệu từ trên xuống. Thế nên mẹ bạn trai góp ý rằng: “Còn bé, không nên tiêu tốn tiền cho việc điệu đà quá”. Tức giận, thế là cô nàng phản bác ngay rằng: “Nhà cháu có tiền, chẳng cần bác lo”. Thiệt là một câu nói tai hại.

Hay chuyện một số cô nàng biết được rằng mẹ đằng ấy không thích mình thì phản ứng lại. Kiểu “bác không thích cháu, cháu cũng chẳng cần”. Như thế chẳng hay chút nào, mà cuối cùng phần thiệt thòi cũng chỉ cho các girl thôi. Bởi lẽ không qua cửa ải của phụ huynh thì cũng khó lòng bền lâu được.