Những nguyên nhân làm tình yêu phai nhạt

Huyền Trang, Theo 00:01 01/11/2010

Nhiều bạn luôn tự hỏi tại sao người ấy dễ thay lòng đổi dạ. Tại sao tình yêu sớm đến nhưng cũng mau chóng qua đi? Vậy đây chính là những nguyên nhân chính…

Thiếu tôn trọng và vị tha

Nền tảng của tình yêu là sự tôn trọng và vị tha. Thế nhưng rất nhiều bạn, vì sai lầm một hai lần của đối phương mà trở nên thiếu tôn trọng người đó. Nhiều bạn nữ rất thích “leo lên đầu lên cổ” người yêu vì muốn thị uy. Điều đó khiến các chàng “ấm ức” dù đôi khi họ vẫn làm theo và không phàn nàn gì. Ngược lại, một số anh chàng tỏ ra gia trưởng, thích quát nạt người yêu trước mặt bạn bè mà không biết như vậy là thiếu tôn trọng và làm người khác tổn thương.

Dù là con trai hay con gái, sức chịu đựng của mỗi người có  hạn. Chẳng ai có thể chịu được việc người kia cứ đem lỗi lầm mình ra “nhai đi nhai lại” rồi bêu rếu. Hay việc cứ khăng khăng làm theo ý mình mà chẳng thèm tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đối phương cũng dễ khiến tình yêu mệt mỏi và phai nhạt.

Thiếu tôn trọng nhau sẽ làm mất dần đi sức hấp dẫn lẫn nhau. Từ tình yêu, có thể dẫn đến lòng oán hận. Thậm chí không nhìn mặt nhau cũng rất thường thấy. Bất kì ai cũng có những khi sai trái. Vì vậy, nếu lỗi lầm không quá lớn thì nên nói thẳng, rồi tha thứ cho nhau sẽ tốt hơn là việc cứ giữ trong lòng rồi luôn nhớ đến nó.



Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Những cuộc cãi vã

Lúc mới bắt đầu quen và yêu nhau thì chuyện cãi vã thường khó tránh khỏi. Cả khi quen nhau một thời gian thì thỉnh thoảng cũng cần có giận dỗi, thăng trầm mới khiến tình yêu có đủ vị ngọt và đắng cần thiết. Thế nhưng bất cứ cái gì cũng có mức độ của nó, nhất là chuyện giận hờn cãi vã khi yêu. Nhiều cô bạn thường có thói quen “giận hờn vu vơ”, hở tí là giận, giận tí là cãi nhau và cãi nhau tí là đòi chia tay. Họ không biết đang vô tình giết chết tình yêu của mình.

Không chỉ thế, con gái đa phần luôn đòi chia tay, để “uy hiếp” đằng ấy mỗi lần cãi vã. Điều đó trở nên hiệu quả với rất nhiều chàng trai, thế nhưng quá đà sẽ khiến tình cảm tan vỡ. Đó cũng là lí do vì sao, khi con gái giận dỗi, cả hai sẽ mau chóng bình thường lại. Còn với con trai, khi họ đã không có ý nghĩ chia tay thì thôi, khi họ thực sự muốn chấm dứt, khó điều gì có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ. Bởi lúc đó các chàng đã thật sự chán nản và mệt mỏi.

Những tưởng “cãi nhau để yêu nhau nhiều hơn”, nhiều đôi bạn trẻ vô tình xóa nhòa tình cảm của mình khi nó còn đang đẹp. Hiểu nhau có rất nhiều cách, không phải chỉ cãi vã mới có thể biết người kia nghĩ gì. Vì thế, nên tránh những việc giận dỗi, hờn ghen hay buồn bã vì những lí do không cần thiết.
 
Ích kỉ và cố chấp

Sự ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình và sự cố chấp là một trong những nguyên do khiến người ta càng yêu càng… “ngán”. Ích kỉ và cố chấp thường xuất hiện với những anh chàng hay cô nàng có tính gia trưởng. Lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình đúng và người ta luôn có lỗi với mình. Dù là con gái hay con trai khó ai có thể chịu đựng sự cố chấp của người khác cả đời.

Yêu nhưng luôn đặt quyền lợi của mình lên trước là ích kỉ khi yêu. Bản thân mình không muốn người kia chỉ nghĩ đến bản thân họ, thì chính ta cũng không nên chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và yêu cầu người khác phải thế này thế kia với mình. Nếu chỉ suốt ngày săm soi, so sánh thiệt hơn,thì tình yêu chẳng bao giờ lâu bền được.

Cố gắng đừng bao giờ tự đặt cho mình suy nghĩ: “Sao người ta không nghĩ cho mình”. Chỉ khi người ta nhận ra rằng mình luôn suy nghĩ cho họ, thì họ mới có thể vì thế mở lòng với mình được.

Thiếu quan tâm dẫn đến sự xuất hiện của người thứ 3…

Một số cặp càng quen nhau lâu, lại càng… thiếu quan tâm đến nhau. Phần vì họ tin tưởng nhau, phần vì đã quen quá lâu, khó lòng được như thời điểm ban đầu. Điều đó không có nghĩa là họ hết yêu nhau. Đơn giản là họ không quá gò bó, để thử thách xem có thể cùng nhau đi hết chặng đường còn lại không. Thời gian đó, là lúc người thứ 3 có thể xen vào, khiến tình yêu bị lung chuyển.

Tất nhiên, đừng nhẫm lẫn sự quan tâm bằng sự ép buộc hay những cách quan tâm kiểu bố mẹ chăm con càng nên tránh. Quan tâm là tìm hiểu xem người khác nghĩ gì, muốn gì và trở thành chỗ dựa vững chắc nhất khi người đó cần. Ở bên nhau lúc cần thiết dù chỉ một vài phút cũng sẽ ý nghĩa hơn việc cứ suốt ngày ở bên nhau mà chẳng để làm gì.

Khi thiếu sự quan tâm từ đối phương, người ta rất dễ đi tìm đến người mới. Nhưng người mới xuất hiện, cũng chỉ là một trong những nguyên nhân nhỏ dẫn đến tình yêu phai nhạt. Nguyên nhân chính là người ta bỗng cảm thấy không còn yêu và muốn tìm một chân trời mới thôi.