Những hoạt động đã trở thành "thương hiệu" của teen cấp 3 Sài Gòn

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/03/2015

Những hoạt động thường niên này đều rất thành công và dần trở thành "thương hiệu riêng" của các trường THPT tại TP.HCM.

Hoạt động phong trào tại các trường THPT tại TP.HCM mặc dù chưa thật sự sôi nổi và đặc sắc như tại Hà Nội, nhưng mỗi trường đều có một chương trình/cuộc thi riêng, mang đậm tinh thần của học sinh từng trường. Đây là những hoạt động được tổ chức hằng năm, được xem là một nét đẹp truyền thống và còn là sân chơi, giúp học sinh các khối cùng chung vui với nhau vào mỗi dịp như thế.

Chúng ta hãy cùng điểm qua vài hoạt động nổi bật tại vài trường cấp 3, TP.HCM nhé.

1. Trường THPT Phú Nhuận - múa Dân vũ

Vào giữa học kỳ 2 hàng năm, các bạn học sinh của trường THPT Phú Nhuận sẽ bắt đầu tất bật để chuẩn bị cho ngày hội múa Dân vũ. Lúc này, toàn bộ 33 lớp của cả khối 10 và 11 sẽ chọn lựa những thành viên ưu tú nhất để tham gia luyện tập. Nhưng múa Dân vũ là gì? Chắc chắn nhiều bạn sẽ không biết, vì hiện ở TP.HCM có rất ít trường tổ chức hoạt động múa này một cách thường niên như trường THPT Phú Nhuận.

Được biết, múa Dân vũ đơn thuần là những động tác miêu tả chân thật những hành động của con người như: kéo lưới, làm nông,... đôi khi còn là các động tác tập thể dục, rèn luyện sức khỏe,... rất dân dã, đời thường. Đặc biệt trong Dân vũ hoàn toàn không có các động tác như Hip hop hay như nhảy hiện đại. Múa Dân vũ thích hợp nhất là trình bày một cách tập thể, giúp những người xa lạ có thể hòa vào đám đông nên cực kỳ thích hợp để trở thành một sân chơi dành cho các bạn học sinh trung học.





Tại trường THPT Phú Nhuận, cuộc thi này thường được tổ chức vào những giờ ra chơi. Sau khi các lớp trình diễn xong sẽ được toàn bộ học sinh của trường chấm điểm trực tiếp trên Facebook, kèm theo đó là bảng chấm của BGK là các thầy cô trong trường. Mỗi khối sẽ có 3 giải Nhất, Nhì, Ba.



Cuộc thi múa Dân vũ của học sinh trường Phú Nhuận.

Theo nhiều bạn học sinh ở trường chia sẻ, hoạt động này tuy nhỏ, nhưng nó giúp tinh thần tập thể của các lớp, thậm chí là toàn khối đoàn kết với nhau hơn. Giúp các bạn tìm được một điểm nhấn mới sau những giờ học căng thẳng ở trường.

2. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Miss & Mister Miki

Ở thời trung học, hẳn ai cũng ao ước một lần được trở thành những nam sinh, nữ sinh đặc biệt và nổi bật nhất trường, được thầy cô yêu mến và các bạn học sinh khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Từ năm 2006, các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP.HCM đã tổ chức cuộc thi để tìm ra những gương mặt nổi trội như thế với tên gọi "Miss & Mister Miki".

Cuộc thi này được tổ chức nhờ vào sự hỗ trợ của các cựu học sinh phối hợp cùng các học sinh trong trường. Ở những năm đầu dù cách thức hoạt động có hơi thô sơ, chủ yếu là để các bạn học sinh tự đăng ảnh trên diễn đàn riêng của trường và bắt đầu bình chọn. Sau đó cuộc thi ngày càng được các bạn học sinh Nguyễn Thị Minh Khai yêu mến nên hưởng ứng cũng nồng nhiệt hơn hẳn. Vì thế Miss & Mister bắt đầu mở thêm các cuộc offline, gặp mặt, trao đổi giữa các thành viên với nhau. Cho đến vài năm gần đây, Miss & Mister Miki dường như trở thành một cuộc thi lớn nhất nhì và có sức lan tỏa trong cộng đồng học sinh cấp 3 tại TP.HCM. 

Một logo chương trình được các bạn học sinh tự thiết kế vô cùng chuyên nghiệp.



Nhóm nhạc 365 và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từng đến đây tham gia trình diễn.





Năm ngoái (2014), Miss & Mister Miki đã thật sự "bùng nổ" với đêm chung kết cực kỳ hoành tráng như thể một chương trình chuyên nghiệp với nhiều đơn vị tài trợ, các diễn viên, khách mời, ca sĩ nổi tiếng tham dự.

3. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Hội trại đón "ma mới"

Là một trong những trường nổi tiếng có nhiều học sinh giỏi nhất thành phố, nhưng các thành viên trường Lê Hồng Phong vẫn rất năng nổ trong các hoạt động văn nghệ, đoàn thể. Đặc biệt trong khoảng 5 năm trở gần đây, trường Lê Hồng Phong đã có rất nhiều chương trình mang tiếng nói riêng của mình, một trong số đó phải kể đến hội trại chào đón "ma mới" dành cho các học sinh khối 10. Đây là hoạt động thường niên do Ban chấp hành Đoàn trường cùng các câu lạc bộ - đội - nhóm tổ chức.



Hội trại vô cùng vui và thú vị của teen trường Lê Hồng Phong.

Cứ khoảng tầm tháng 8 hàng năm, toàn bộ học sinh khối 10 sẽ chính thức "nhập trại" với nhiều hoạt động ngoài trời, gian hàng ẩm thực và vô cùng nhiều tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn". Hội trại được thực hiện với mục đích giúp cho các học sinh mới có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường, bạn bè mới, cũng như "xả hết cỡ" trước khi bắt đầu một năm học vô cùng vất vả và áp lực.








Chính những hoạt động như thế này sẽ giúp các bạn học sinh mới xích lại gần nhau hơn.

4. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Hội Xuân

Vào những ngày cận Tết Âm lịch hằng năm, toàn thể học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi lúc nào cũng rôm rả và tất bật để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và kèm theo đó là một buổi hội trại, văn nghệ mừng Xuân cực kỳ hoành tráng. Thông thường vào những dịp này các trường THPT khác sẽ hạn chế các hoạt động, phong trào, nhưng các bạn học sinh trường Mạc Đĩnh Chi lại được nhà trường đầu tư rất nhiều về khâu tổ chức. 

Hội Xuân "quẫy" hết cỡ của các Táo trường Mạc Đĩnh Chi



Tập thể các học sinh của trường vô cùng thích thú với ngày hội này.

Các tiết mục của các bạn học sinh được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ khâu trang phục, kịch bản cho đến diễn xuất. Chính vì thế vào mỗi dịp Tết, ai cũng chờ đón để được tham dự ngày hội Xuân.








Dựng trại công phu.


Tất nhiên là không thể thiếu các hoạt động ngoài trời như thế này.

5. Trường Hoàng Hoa Thám - Lễ Halloween

Mặc dù chỉ mới được tổ chức vài năm trở lại đây, nhưng các bạn học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám đã gây được ấn tượng mạnh và khiến nhiều học sinh ở trường khác phải ganh tỵ vì chương trình Halloween hết sức hoành tráng của trường mình.







Halloween thường là một ngày lễ hiếm khi được các thầy cô ủng hộ và cho tổ chức tại trường. Nhưng với thầy cô trường Hoàng Hoa Thám thì lại khác. Ngược lại thầy cô còn vô cùng ủng hộ vì cho rằng thông qua ngày hội hóa trang này sẽ giúp các em thấy đằng sau nỗi sợ có khi là những niềm vui và muốn các học sinh hãy cố gắng vượt qua những nỗi sợ của chính mình.

Các bạn học sinh trường Hoàng Hoa Thám đầu tư hết cỡ về trang phục.