Những điều mà các cô gái 20 tuổi nên ngừng lo lắng ngay và luôn

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 19:27 15/08/2015

Thôi nghiêm trọng đi nào các cô gái, chúng ta chỉ mới 20 tuổi mà thôi!

1. Chẳng biết đang làm gì với cuộc sống của mình

20 tuổi, bạn luôn cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của những người xung quanh nhưng thực sự chẳng biết mình sẽ làm gì với cuộc sống của chính mình cả. Tất cả những mối quan hệ, rồi học tập, nghĩ đến chuyện tương lai... - những điều đó sẽ khiến bạn hoang mang không ít.

Nhưng chẳng ai có thể sắp xếp được cuộc sống của mình thật trật tự và gọn ghẽ trong một sáng một chiều. Bạn thực sự cần thêm thời gian để biết mình muốn gì và làm gì với nó.

large (1)-a93b5

2. Ngoại hình, có gì đáng xấu hổ ở đây?

Có thể bạn tự nhìn vào gương và cảm thấy không hài lòng lắm với cơ thể của mình, nhưng khi người khác nhận xét và chê bai về ngoại hình của bạn, thì cứ kệ họ! Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn yêu bản thân mình ở điểm nào - những điều mà người ngoài có thể không bao giờ hiểu được. 

Khi bạn không tự xấu hổ về mình, cũng không so sánh mình với người phụ nữ khác với thái độ tự ti đầy tồi tệ - chắc chắn bạn sẽ luôn vui!

3. "Hư" một chút cũng chẳng sao

Điều khó chịu nhất trên thế giới này vẫn chính là sự khác nhau quá lớn giữa con trai và con gái, cộng với cách đánh giá của mọi người. Nếu một anh chàng nào đó có tham vọng, quyết liệt và mạnh mẽ thì họ sẽ được nể phục. Còn con gái ư? "Xời, cố thế để làm gì?". Con trai có thể chủ động cưa cẩm, còn con gái thì không? Chính những điều như thế đang khiến con gái rất mệt mỏi...

Vậy đó, và điều con gái cần làm là gì nhỉ? Có thế nào thì sống như thế thôi. 20 tuổi, bạn được quyền bồng bột, xốc nổi, sống với cá tính của mình, bạn còn được phép sai lầm - vì sao ư - vì ít nhất là bạn vẫn có đủ thời gian để sửa sai.

large (2)-a93b5

4. Đừng để ý nhiều đến mạng xã hội

Bạn biết đấy, từ mạng xã hội bước ra cuộc sống thực luôn là một khoảng cách rất xa. Chúng ta luôn cố gắng thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình lên MXH để mọi người được biết, chính vì thế nên đừng vội ghen tị với những thứ bạn nhìn thấy, cũng đừng để ý nhiều đến những điều người ta nói ở đó - hãy tập trung sống tốt cho cuộc sống thực của mình.

5. Cần có một mối quan hệ hoàn hảo

Bạn có định nghĩa được thế nào là một mối quan hệ hoàn hảo không? Đó là khi bạn hài lòng với những thứ mình đang có, chứ không phải ước ao về cuộc sống hạnh phúc của người khác. Luôn có một cánh cửa đóng kín chứa những điều không - ai - biết trong mọi mối quan hệ. Mỗi cặp đôi đều có vấn đề của riêng mình, và khái niệm hoàn hảo thực sự rất mơ hồ.

large-a93b5

6. Nghỉ chơi với những người bạn không tốt

Đừng hối tiếc về điều đó, vì nếu như họ đối xử tốt với bạn, bạn đã không phải quyết định chấm dứt tình bạn này. Bạn bè là một trong những điều quý giá nhất của cuộc sống, nhưng bạn tốt sẽ khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa là vui vẻ, còn những người bạn tệ thì lại không.

7. Và trưởng thành hơn

Đừng lo lắng, vì ai cũng cần phải lớn lên. Sự trưởng thành sẽ đến từ chính những gì bạn va vấp trong cuộc sống, trong các mối quan hệ và đúc rút thành suy ngẫm, kinh nghiệm. Bạn rồi cũng sẽ khác, chín chắn hơn cái tuổi 20 còn nhiều lắm mộng mơ và non nót này. Hãy đón nhận nó như một điều tự nhiên, đừng sợ hãi, cũng đừng khiên cưỡng.