Những địa điểm "ăn chơi" tương đồng siêu hot của teen Sài Gòn và Hà Nội

Bít Tất, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/05/2014

Hà Nội có phố bia Tạ Hiện, Sài Gòn có phố Tây Bùi Viện; Hà Nội có trà chanh Nhà Thờ, Sài Gòn có cafe bệt Nhà Thờ Đức Bà,...

Cà phê Bệt nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Lớn Hà Nội

Từng là trào lưu chung của giới trẻ hai miền, khi ở Hà Nội có một dãy trà chanh, cà phê bọc quanh nhà thờ Lớn Hà Nội thì Sài Gòn có một dãy cà phê bệt nổi tiếng suốt nhiều năm qua. Hình ảnh buổi chiều mỗi ngày có hàng trăm bạn trẻ tụ tập ở các hàng trà chanh nhà thờ Hà Nội hay nhà thờ Đức Bà đã quá quen thuộc. Đặc biệt, từ những năm 2009 đến nay, hai địa điểm này trở nên cực kỳ "hot".


Dù là cà phê bệt ngoài phố, nhưng mỗi khi đến đây luôn có người "chào đón" và phục vụ.







Góc ngồi đẹp và thoáng mát là một trong những điểm thu hút của giới trẻ Sài thành




Do diện tích "quán" cà phê này khá lớn, nên nhân viên còn dùng cả bộ đàm để phục vụ.




Hàng cà phê bên hông nhà thờ Đức Bà đã không còn


Trà chanh nhà thờ Hà Nội luôn là địa điểm thu hút của teen Hà Nội.







Hồ Con Rùa và Đài phun nước Bờ Hồ - Hà Nội

Hiện hai địa điểm này mỗi buổi chiều tối hoặc cuối tuần vẫn luôn thu hút rất nhiều người. Ở Hồ Con Rùa TP.HCM thì đây là khu vực tập trung của các hàng đồ ăn vặt như: bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh trứng cút, hồ lô,... do thức ăn cực rẻ, giá bình dân nên đa phần là các bạn sinh viên, học sinh thích đến.








Mặc dù vòi phun nước bờ hồ Hà Nội nằm ở ngay khu trung tâm với xe cộ qua lại liên tục, nhưng không hiểu sao địa điểm này lại thường xuyên được mọi người dừng xe lại đứng trò chuyện, ăn uống. Thậm chí có cực nhiều hàng rong cũng tấp vào tranh thủ bán cho khách. Nhiều bạn ở Hà Nội khi muốn tìm một địa điểm gặp mặt, tập trung thì thường chọn vòi phun nước này.





Cầu Long Biên Hà Nội và cầu Thủ Thiêm TP.HCM

Cầu Long Biên không chỉ là một địa danh phải đến của khách du lịch mà mỗi buổi tối khi ra đây, cảnh các cặp đôi ngồi dọc thành cầu, hàng nước, hàng ngô chen chúc đã tạo nên một địa điểm cực kỳ lý tưởng khác dành cho giới trẻ Hà Nội. Tuy nhiên thời gian gần đây do quản lý trật tự gắt gao, nên khu vực cầu Long Biên đã vắng vẻ hơn trước rất nhiều.









Khác với vẻ cổ kính, lâu năm của cầu Long Biên, cầu Thủ Thiêm ở Sài Gòn khi vừa được khánh thành đã trở thành một điểm đến siêu thích của các bạn trẻ. Cây cầu này có rất nhiều yếu tố thu hút, đó là: phong cảnh hai bên cầu tuyệt đẹp, hướng ra sông Sài Gòn và khu chung cư cao cấp Sài Gòn Pearl, gió buổi tối thổi lồng lộng, và do thuộc địa phận quận 2 và Bình Thạnh - cách xa khu trung tâm nên rất thoáng đãng, yên tĩnh. Nhưng cũng do trật tự đô thị nên chỉ sau hơn 8 tháng thì khu vực này đã bị cấm cho người dân tụ tập xung quanh cầu.











Royal City Hà Nội và Aeon Mall Sài Gòn

Chính thức khai trương vào tháng 8/2013, Royal City đã trở thành một địa điểm vui chơi mới của teen Hà thành. Với diện tích lên đến 230.000m2, tổ hợp ăn chơi, mua sắm dưới lòng đất luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Không chỉ đẹp về kiến trúc, Royal City còn dành một diện tích lớn cho khu vui chơi với các hạng mục độc đáo như Công viên nước trong nhà đầu tiên tại Việt Nam; Quần thể sân băng thật trong nhà lớn nhất Việt Nam, thế giới ẩm thực gồm hơn 200 nhà hàng; Rạp chiếu phim… 

Chen chân tại trung tâm thương mại dưới lòng đất Mega Mall.

Hay ngồi đợi ở phía ngoài để đến lượt vào bàn

Khu gửi xe luôn chật kín xe và vô cùng rộng khiến ai mới gửi xe lần đầu ở đây cũng đều thấy choáng như ở mê cung.

Được đầu tư, xây dựng toàn bộ từ Nhật Bản, khu trung tâm thương mại Aeon Mall Sài Gòn cũng bỗng trở thành điểm hot của giới trẻ Sài Gòn hồi tháng 1 năm nay. Mặc dù nằm ở quận Tân Phú - nơi cách trung tâm thành phố đến gần 1 giờ đi xe, nhưng từ khi khai trương đến nay, nơi này mỗi ngày đều chật kín người đến tham quan, mua sắm. Theo chia sẻ của các bạn lý do vì sao ở đây đông đúc đến vậy là do đồ ăn cực ngon mà lại rẻ, đồ đạc bán giá không quá cao, đặc biệt nhân viên phục vụ theo phong cách của người Nhật nên rất nhiệt tình, vui vẻ.














Phố Tạ Hiện và phố Tây Bùi Viện

Phố Tạ Hiện ngắn và hẹp nhưng suốt dọc con phố đâu cũng là nơi để teen họp nhóm. Chỉ cần mấy cái ghế nhựa với một khay đồ ăn là đã thành bàn tiệc để các bạn trẻ buôn dưa lê cả buổi.

Phố đông vui nhất là từ tầm 17h trở đi. Có 2 mô hình quán “thịnh” nhất con phố này. Một là các tiệm bán nem chua rán, khoai tây lốc xoáy, phô mai que, trà chanh. Hai là các quán bia cỏ phục vụ một số món như nem thính, lạc luộc, nem chua. Ngoài ra, thi thoảng điểm thêm tiệm chè, chim quay, bún, bánh mì… cũng khá có tiếng. Tất cả đều là quán bình dân nên giá cả rất vừa túi tiền.









Còn phố Bùi Viện là nơi tập trung của cả giới trẻ Việt lẫn khách du lịch nước ngoài. Nơi đây cứ sau 19h là đông đúc, dòng người chen chúc nhau ngồi la liệt ở phố thưởng thức bia. Xung quanh con phố này còn có cả các con hẻm chuyên về pub, cũng là một trong những địa điểm được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng nhất.