Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3)

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 13/12/2012

Năm 2012 qua đi với nhiều sự kiện biến động, từ vụ xả súng kinh hoàng tại Nauy đến cuộc chạy đua tổng thống tại Mỹ... Hãy cùng điểm lại năm 2012 với những hình ảnh, sự kiện chính nhé.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 1
15/8/2012: Tổng thống Barack Obama ôm chặt vợ mình sau khi đệ nhất phu nhân Michelle giới thiệu ông tại chiến dịch vận động ở ngôi làng Davenport, Iowa. Vào tháng 11/2012, bức ảnh này được đính kèm với lời nhắn "4 năm nữa" trên trang Twitter của ngài Obama sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền kỷ lục trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: Scout Tufankjian. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 2
29/8/2012: 1 vận động viên bơi lội đang khởi động tại Trung tâm thể thao dưới nước trong buổi huấn luyện bơi lội trước Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012. Ảnh: AP/Lefteris Pitarakis.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 3
5/9/2012: Người dân chạy náo loạn khi khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ công ty chế tạo pháo hoa ngoài ngoại ô Sivakasi, cách Chennai, Ấn Độ 350km về phía Nam. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 6 công nhân của công ty này vì liên quan đến vụ cháy cướp đi sinh mạng của 40 công nhân và làm 60 người khác bị thương. Ảnh: AP.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 4
9/9/2012: Chủ quán pizza Apple Pizza & Pasta, ông Scott Van Duzer nhấc bổng tổng thống Obama. Ông Obama dừng chân tại quán trên ngoài kế hoạch sau khi kết thúc chuyến vận động tranh cử kéo dài 2 ngày bằng xe buýt ở Florida, một trong những bang quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: Saul Loeb/AFP.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 5
4/9/2012: Cậu nhóc diễn viên 3 tuổi Christian Haupt ném trái bóng mở màn cho trận đấu bóng chày giữa Los Angeles Dodgers và San Diego Padres (Mỹ). Ảnh: AP/Mark J. Terrill.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 6
11/9/2012: Các giáo sĩ Hồi giáo ở Pakistan xé và đốt cờ biểu tình phản đối một bộ phim chống đạo Hồi được làm ở Mỹ. Hàng trăm lá cờ Mỹ đã bị những người phản đối đốt ở các cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters/Mohamed Abd El Ghany.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 7
11/9/2012: Các phái bộ ngoại giao Mỹ ở Libya và Ai Cập đã bị tấn công bởi những người biểu tình tức giận về một cuốn phim ở Mỹ chế nhạo Tiên tri Mohammad của đạo Hồi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya và 3 nhân viên sứ quán đã bị thiệt mạng khi những người biểu tình xông vào tòa lãnh sự ở thành phố Benghazi của Libya. Những cái chết xảy ra khi những người biểu tình tức giận vì một cuốn phim nghiệp dư ở Mỹ chế nhạo Tiên tri Mohammad của đạo Hồi, khiến họ nổ súng và nổi lửa đốt cháy lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Benghazi. Ảnh: Reuters/Esam Al-Fetori.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 8
5/9/2012: Cầu thủ David Anthony của đội tuyển Anh vui mừng khi ghi được bàn thắng trong trận đấu bóng bầu dục trên xe lăn tại thế vận hội Paralympic, trên sân vận động Olympic Luân Đôn. Ảnh: Reuters/Stefan Wermuth.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 9
11/8/2012: Các chiến sĩ đang thực hiện điệu vũ chiến đấu tại buổi lễ kỷ niệm Quân đội tại Christchurch, New Zealand. 2 người đàn ông đã bị giết chết tại Afghanistan vào cuối tuần trước đó. Ảnh: Martin Hunter.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 10
25/9/2012: Người dân Tây Ban Nha tập trung gần nhà quốc hội để biểu tình, phản đối chính sách cải cách kinh tế của chính phủ. Ảnh: Pierre-Philippe Marcou/AFP. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 11
13/9/2012: Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mitt Romney đang thực hiên vận động bầu cử tại Van Dyck Park, Fairfax, Virginia. Ảnh: Win McNamee.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 12
30/9/2012: Các vận động viên lướt ván đang nỗ lực phá vỡ kỷ lục với danh hiệu "Số người lướt ván trên cùng 1 con sóng nhiều nhất" tại Muizenberg, thành phố Cape, Nam Phi. Ảnh: AP/Schalk van Zuydam.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 13
6/9/2012: 1 cảnh sát vờ treo cổ ngoài Bộ Tài chính trong cuộc biểu tình chống lại chính sách cắt giảm ngân sách tại Athens, Hy Lạp. Gần 2.000 cảnh sát, hải quân, lính phòng cháy chữa cháy đã biểu tình chống chính sách cắt giảm lương của chính phủ nước này. Theo dự kiến thì chính phủ sẽ cắt giảm 3,5 tỉ euro tiền lương hưu; 1,47 tỉ tiền cho Y tế và 517 triệu euro tiền cho quốc phòng. Ảnh: Kostas Tsironis/AFP. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 14
5/9/2012: Cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton phát biểu tại Hội nghị Dân chủ quốc gia tại Charlotte, miền Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: AP/Charles Dharapak.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 15
3/9/2012: Một người đàn ông Syria nắm vạt áo khi đi bộ qua khu dân cư Salaheddin đã bị phá huỷ một phần ở Aleppo, Syria, hiện đang dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria. Lực lượng quân đội Syria đã quay trở lại với pháo và máy bay chiến đấu để đánh trả quân phiến loạn ở nhiều mặt trận trong ngày 05/09/2012; nhà ngoại giao Lakhdar Brahimi đã miêu tả số lượng người chết là “choáng váng” và sự tàn phá “thảm khốc”. Ảnh: Joseph Eid/AFP.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 16
29/09/2012: Nhà vô địch quyền anh hạng nặng của châu Âu (EBU) Kubrat Pulev, người Bulgaria, nhận cả một cú đấm của đối thủ người Belarus, Alexander Ustinov, trong trận đấu bảo vệ danh hiệu và tranh đai IBF để thống trị bảng xếp hạng ở Hamburg, Đức. Pulev đã hạ knock-out Ustinov ở hiệp đấu thứ 11. Ảnh: AP/Gero Breloer.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 17
27/10/2012: Richmond Park là công viên lớn nhất của hoàng gia ở Luân Đôn. Trải rộng trên một diện tích là 1.000 hecta, công viên có nhiều cây cối cổ thụ và rất nhiều dương xỉ. Đặc biệt công viên có khoảng 650 con hươu sinh sống. Ảnh: Dan Istitene.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 18
24/6/2012: Phi hành gia Andre Kuipers đang ngắm nhìn 1 quả bóng trong 1 giọt nước khi tận hưởng ngày cuối cùng trong vũ trụ với tình trạng phi trọng lượng. Ảnh: AP/NASA, Andre Kuipers.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 19
3/10/2012: 1 phụ nữ đang trải nghiệm "Căn phòng mưa rơi" tại Trung tâm Barbican, Luân Đôn, Anh. "Căn phòng mưa" này rộng 100m vuông sẽ được mở cửa tới ngày 10/3/2013. Ảnh: Oli Scarff.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 20
9/10/2012: 1 cô bé người Pakistan đang cầm tấm ảnh của cô học sinh 14 tuổi Malala Yousufzai. Malala Yousufzai là một nhà hoạt động trẻ tuổi, nổi tiếng vì đã lên tiếng chống lại nhóm chủ chiến Taliban.Tuy nhiên, em đã bị bắn hai phát khi đang bước lên xe buýt chở học sinh tại Thung lũng Swat. Thật may khi sau đó em đã được cứu sống. Ảnh: AP/Kamran Jebreili.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 21
11/10/2012: Hàng trăm người chiêm ngưỡng máy bay F/A-18 Hornet trình diễn trên núi Axalp, vùng Bernese Oberland, Thụy Sĩ. Buổi trình diễn không quân thường niên Axalp/Ebenfluh diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10/2012. Ảnh: Fabrice Coffrini/AFP.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 22
13/9/2012: 1 người đàn ông bị dân làng Tactic, khu vực Alta Verapaz, Guatemala trói và đánh đập do bị nghi ăn cắp đồ. Chính quyền địa phương cũng đã trói và đánh 4 người vì nghi họ ăn cắp đồ 1 ngày trước đó. Người đàn ông trong ảnh đã bị hành hình và thiêu chết vì trước đó ông đã xông vào lớp học và giết chết 2 em học sinh bằng chiếc dao chặt mia. Ảnh: Reuters/Jorge Dan Lopez.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 23
31/10/2012: Tàu tự hành Curiosity vừa mới hạ cánh xuống Sao Hỏa, đã sử dụng thiết bị Mars Hand Lens Imager (MAHLI) để chụp 55 bức ảnh với độ phân giải cao, sau được được ghép lại với nhau để tạo ra bức ảnh chân dụng tự chụp đầy màu sắc. Bức ảnh ghép cho thấy tàu nằm ở vị trí cồn cát “Rocknest”, một điểm ở miệng núi lửa Gale nơi nhiệm vụ lấy mẫu đầu tiên được thực hiện. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 24
19/10/2012: Một pha tranh bóng giữa đội Glasgow Warriors và Ulster trong trận đấu bóng bầu dục ở giải Heineken Cup vòng 2 tại SVĐ Scotstoun, Glasgow, Scotland. Ảnh: Stu Forster.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 25
17/10/2012: Một người đi đưa đám tang bật khóc khi nhiều người tập trung đứng chờ đoàn rước thi hài Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk tại hoàng cung ở Phnom Penh. Ông Sihanouk được xem là người có nhiều ảnh hưởng đến nền chính trị Campuchia cũng như nhận được nhiều sự kính trọng của dân chúng. Sách kỷ lục thế giới công nhận rằng ông Shihanouk là chính khách nắm giữ nhiều chức vụ nhất trong lịch sử chính trị thế giới. Cụ thể, ông từng 2 lần làm vua, 1 lần giữ chức chủ tịch nước, 2 lần làm thủ tướng và 1 lần làm quốc trưởng. Ảnh: Reuters/Damir Sagolj.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 26
2/10/2012: Danh ca Psy biểu diễn trong buổi hòa nhạc trung tâm Seoul. Danh ca Psy vươn lên hàng "sao" thế giới sau khi điệu nhảy ngựa trong clip "Gangnam Style" của anh nhận được sự yêu thích của khán giả toàn cầu. Sau khi được đăng tải, "Gangnam Style" nhận được gần 900 triệu lượt view trên Youtube. Ảnh: Reuters/Kim Hong-ji.   

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 27
14/10/2012: Tay nhảy dù người Áo Felix Baumgartner đã trở thành người nhảy dù đầu tiên vượt tốc độ âm thanh từ độ cao 39km. Felix đã an toàn trở về trái đất sau 9 phút 3 giây, ông đáp xuống một cách nhẹ nhàng và đưa cao tay ăn mừng cùng với gia đình, hàng trăm người trong ban tổ chức, và hàng chục triệu người theo dõi trực tiếp qua internet rạng sáng 15/10/2012 (giờ Việt Nam). Felix Baumgartner đã đạt tốc độ 1.342 km/h – Mach 1,24 (nhanh hơn tốc độ âm thanh 1,24 lần) khi ông rơi tự do trong 4 phút 20 giây. Baumgartner đã trở thành người đầu tiên phá vỡ bức tường âm thanh khi rơi tự do và lập kỷ lục với cú nhảy ở độ cao cao nhất về trái đất. Ảnh: AP/Red Bull Stratos.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 28
3/10/2012: Người đàn ông Syria đang ôm xác con tại bệnh viện Dar El Shifa tại Aleppo, Syria. 3 kẻ đánh bom liều chết đã dùng chiếc xe ô tô chứa chất nổ để tấn công thành phố Aleppo - khu kiểm soát của chính phủ vào ngày thứ Tư. Vụ đánh bom khiến ít nhất 34 người chết, hơn 120 người bị thương. Ảnh: AP/Manu Brabo. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 29
13/10/2012: Traymond Harris (trái) và Ryan Hudge đang chơi bóng rổ khi tàu con thoi Endeavour đi ngang qua con đường Crenshaw, Inglewood, California. Endeavour đang thực hiện sứ mệnh cuối cùng của nó, vượt qua quãng đường gần 20km để đến điểm dừng chân cuối cùng tại Trung tâm Khoa học California, miền Nam Los Angeles - nơi con tàu sẽ được trưng bày vĩnh viễn. Ảnh: Wally Skalij. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 30
29/10/2012: Siêu bão Sandy gây ra thiệt hại khủng khiếp về người và của. Ít nhất 250 người trên 7 quốc gia đã thiệt mạng, 65,6 triệu đôla tổn thất vì cơn bão này. Trong hình là sự sạt lở đất tại khu công trình Ground Zero, New York, Mỹ. Ảnh: AP Photo/ John Minchillo.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 31
29/10/2012: 1 hình ảnh đen tối vì mất điện của thành phố New York khi cơn bão Sandy đổ bộ gây mưa lớn, lũ lụt và mất điện trên toàn thành phố. Ảnh: Eric Chang. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 32
28/11/2012: Khung cảnh trên cao cho thấy 1 căn nhà bị xô vào khu vực đầm lầy gần 1 tháng sau khi cơn bão Sandy tấn công, tàn phá khu dân cư Oakwood. Ảnh: Reuters/Adrees Latif. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 33
11/11/2012: Phần còn lại của con đường siêu tốc Star Jet, 1 phần cũ của khu công viên bảo tàng Casino Pier, nằm trên bờ biển Seaside Heights, New Jersey sau khi cơn bão Sandy tạt qua. Ảnh: Reuters/Eric Thayer.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 34
14/11/2012: Hiện tượng nhật thực ở Palm Cove, Australia. Hàng ngàn người đã tập trung về khu vực phía Bắc Queensland để thưởng thức hiện tượng nhật thực lần đầu tiên ở Australia sau hơn một thập kỷ. Ảnh: Ian Hitchcock.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 35
7/12/2012: Trong đêm bầu cử, sau khi kết quả bỏ phiếu đã phần nào rõ ràng, ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney đã có bài phát biểu tại Boston, Massachusetts. Ảnh: Stan Honda/AFP.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 36
7/11/2012: Giây phút hạnh phúc của Tổng thống Obama cùng phu nhân sau khi ông phát biểu nhậm chức tại Chicago. Ảnh: Reuters/Philip Andrews.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 37
6/11/2012: Người dân ăn mừng khi ông Obama được dự đoán sẽ chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo. Ảnh: AP/Toby Talbot.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 38
11/11/2012: Triều cường cao cùng mưa lũ đã làm ngập úng khắp các đường phố Venice, khiến giao thông, du lịch và các hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, dường như điều kiện thời tiết khắc nghiệt không hề làm ảnh hưởng đến tinh thần vui chơi của các du khách. Có những nhóm khách vẫn ngồi uống tán gẫu như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có những cặp đôi còn quyết định tắm ngay trên những con đường ngập nước này. Ảnh: AP/Luigi Costantini.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 39
21/11/2012: Israel mở hàng loạt cuộc tấn công vào Dải Gaza sau khi xảy ra vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Tel Aviv làm 17 người bị thương. Ảnh: AP/Bernat Armangue.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 40
22/11/2012: Hàng nghìn người Congo rời khỏi thị trấn Sake, cách Goma 26km về phía Tây, sau khi xảy ra cuộc đụng độ tại miền Đông Congo. Ảnh: Phil Moore/AFP. 

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 41
22/11/2012: Luo Baogen cùng vợ ông khăng khăng sống trong căn nhà đã hỏng 1 nửa ngay giữa tuyến đường cao tốc tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bởi họ cho rằng số tiền đền bù của chính phủ chưa thực sự thỏa đáng và hợp lý. Ảnh: Reuters/China Daily.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 42
27/11/2012: Khoảng 300.000 người biểu tình đã tập trung ở Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để phản đối Tổng thống Ai Cập Mursi và những người Hồi giáo cầm quyền. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, khiến cho một người biểu tình bị thiệt mạng. Ảnh: Reuters/Mohamed Abd El Ghany.

Nhìn lại thế giới trong năm 2012 qua ảnh (P3) 43
27/11/2012: Tàu vũ trụ Cassini của NASA chụp ảnh cực Bắc của sao Thổ và phát hiện ra những đám mây bão cùng lốc xoáy tại trung tâm vùng lục giác đen nổi tiếng của hành tinh này. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/SSI.