Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất chỉ 10 độ C

Dân Trí, Theo 15:48 18/02/2012

Không khí lạnh với cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc. Dự báo trong 2-3 ngày tới Hà Nội tiếp diễn rét đậm, rét hại. Trong khi đó, vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang mạnh dần thành bão.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong hai ngày nghỉ cuối tuần này (18-19/2) toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại. Hôm nay nền nhiệt tại Hà Nội giảm thấp nhất chỉ còn 10 độ C, kèm mưa khiến cảm giác rét buốt càng trở lên rõ rệt. Ở các địa phương vùng núi cao, đêm nay nhiệt độ giảm dưới 8 độ C.

Không khí lạnh cũng đang lan dần đến các tỉnh miền Trung gây mưa, rét diện rộng. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng 21- 22/2 sau đó sẽ ấm dần lên.


Áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão và gây thời tiết xấu trên biển Đông. (Ảnh: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện trên biển Đông đang hoạt động một vùng áp thấp nhiệt đới. Dự báo, đến 13h ngày 19/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9.0 độ Vĩ Bắc; 110,3 Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 190km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sức gió vùng gần tâm sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.