Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 12/06/2013

Ngôi trường công lập Highcrest tại vùng ngoại ô Illinois, Mỹ đã trở nên nổi tiếng bởi có tới 24 cặp song sinh cùng khối.

Sự thật thú vị này được anh em song sinh Luke, Ryan Novosel, 11 tuổi phát hiện ra. Mẹ của 2 cậu nhỏ cho biết con số này đã đánh bại mọi kỷ lục thế giới về số song sinh trong 1 trường. Bà đã phát biểu trên tờ AP rằng "Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng đây quả là 1 điều kỳ diệu." 

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 1

Trong số 24 cặp song sinh có 3 cặp song sinh nam, 11 cặp song sinh nữ và 10 cặp còn lại là song sinh nam nữ. 

Theo số liệu của USA Today, các ca song sinh tại Mỹ đang có dấu hiệu gia tăng. Chỉ tính từ năm 1980 tới năm 2009, con số này đã tăng gần gấp đôi, từ 18,8/1.000 ca lên tới 33,2/1.000 ca. 

Cùng ngắm hình ảnh của 24 cặp song sinh này:

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 2
Kiran Awatramani và Chiara.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 3
Summer Gaines-Wheeler và Sydney.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 4
Mady Drilling-Coren và Mery.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 5
Finja Scholz và Alina.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 6
Chloe Karabas và Luke.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 7
Emma Merk và Katie.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 8
Margaret DeFer và Eleanor.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 9
Zach Becker cùng Mira.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 10
Gracie Ramsey và Julia.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 11
Katie Thomas và Megan.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 12
Amy Zun và Rachel.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 13
Evan Prendergast và Olivia.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 14
Julia Nagel và Alexander.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 15
Jamie Flaherty và O'Ryan.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 16
 Tommy Figura và Katherine.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 17
Lyla Vivian và Tessa.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 18
 Ryan Novosel và Luke.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 19
Kristin Merrilees và Henry.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 20
Luke Rogers và Sam.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 21
Maeve Holmberg và Aidan.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 22
Mason Mackenzie và Greer.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 23
Nikki Rothstein và Alexandra.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 24
Kira Noe và Silas.

Ngôi trường có 24 cặp song sinh cùng khối 25
Henry Pigott và Evan.