Nghỉ hè, nhiều nữ sinh Nhật Bản làm thêm bằng nghề “bán hoa”

Bingo (theo Tokyorepoter), Theo 00:01 13/08/2010

Trên các trang web hoặc qua những mẩu quảng cáo, những người làm mối sẽ sắp xếp khách hàng gặp gỡ các cô gái tại các khách sạn tình yêu.

Kì nghỉ hè dài cùng sự khó khăn trong cuộc sống vì khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều nữ sinh Nhật Bản lựa chọn cho mình công việc làm thêm liên quan đến XXX tại Tokyo.

Những khu vực như Shinjuku, Ikebukuro, và Shibuya hiện là những điểm “nóng” nhất. Rất nhiều các nữ sinh trẻ đã tụ tập về đây từ những vùng nông thôn xung quanh với mong muốn kiếm thêm chút tiền trong mùa hè, thậm chí do có quá nhiều người mà “giá cả” cũng đã phải hạ xuống rất nhanh.

Ngồi ở một góc phố là một cô gái tóc nâu 19 tuổi đến từ Niigata: “Tôi đến Tokyo để kiếm thêm tiền chỉ trong 1 tuần. Lúc này tôi chỉ có khoảng vài trăm yên trong túi, và từ tối tới giờ tôi chưa tìm được ai. Nếu ai đó có thể trả 5000 yên và tiền khách sạn, thì tôi sẽ đồng ý.”

Thông thường, các cô gái tránh không làm việc độc lập mà sử dụng các đại lý. Những đại lý này có thể trả các cô gái tiềm năng tới 50000 yên/ngày. Trên các trang web hoặc qua những mẩu quảng cáo, những người làm mối sẽ sắp xếp khách hàng gặp gỡ các cô gái tại các khách sạn tình yêu.

Nữ sinh Nhật Bản đang bị cuốn vào ngành công nghiệp XXX

Ngoài việc kiếm được nhiều tiền hơn, các nữ sinh cảm thấy an toàn hơn khi làm cho các đại lý vì họ cho rằng việc gặp phải những khách hàng không hợp tác sẽ giảm.

“Nếu cảnh sát phá được một trung tâm dịch vụ, sẽ có một trung tâm khác thế chỗ. Có rất nhiều các nữ sinh vào dịp nghỉ hè.”

Các quán café deai-kei là những quán café đặc biệt ở Nhật, nơi mà các cô gái được vào miễn phí, lên mạng và đọc truyện tranh. Những chàng trai và những người đàn ông sẽ quan sát họ qua một tấm gương, và lựa chọn ai hợp với mình. Sau đó 2 người sẽ chuyển sang 1 buồng nói chuyện với nhau trong khoảng 10 phút. Nếu đồng ý, người con trai sẽ trả tiền café và phí đi lại trước khi hai người bắt đầu hẹn hò.

Những quán café như thế này luôn đông chật khách vào mùa hè.

Các sinh viên đại học thì không chọn các quán café, mà lựa chọn các câu lạc bộ có kèm dịch vụ nghỉ trọ. Nếu như trước đây chỉ có những trường đại học như Waseda, Rikkyo, Meiju thì giờ đây, kể cả những trường vẫn được coi là dành cho các “công chúa” - những nữ sinh con nhà giàu như Tsuda và Aoyama Gakuin cũng có sinh viên tham gia.

Các nhà chức trách khuyến cáo:“Các cô gái có thể nghĩ rằng họ chỉ làm những công việc trong 1 mùa hè mà thôi. Nhưng sự thật thì đó chỉ mới là sự khởi đầu. Sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra khi họ đến các hộp đêm, mà hậu quả sẽ là ma túy, những món nợ chồng chất, khủng hoảng tinh thần, và bị bạo hành. Cuộc sống sẽ trở nên vô cùng tăm tối. Lựa chọn làm việc như vậy thật sự vô cùng nguy hiểm, cần được ngăn chặn.”