Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio

Quỳnh Chi, Ảnh: Johny Trần, Theo Pháp luật xã hội 00:01 24/11/2013

Bộ phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Diệp Anh - cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương và hot boy Baggio đang nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Diệp Anh là hoa khôi ĐH Ngoại Thương năm 2009. Sau khi đăng quang, cô gái trẻ xinh xắn, đa tài này bất ngờ bén duyên với các công việc nghệ thuật như MC, diễn viên và dần trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 1

Bẵng đi một thời gian, mới đây, khán giả lại gặp lại Diệp Anh qua không chỉ một mà cả hai vai diễn song song, trong cùng một phim truyền hình đang phát sóng trên VTV3 có tên "Chạm tay vào nỗi nhớ". Bộ phim đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả và nhận được phản hồi tốt, nhất là về diễn xuất có hồn của vai nữ chính Ngân Hà (Diệp Anh thủ vai). Cùng trò chuyện với cô nàng cựu hoa khôi đa tài này nhé!

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 2

Profile

Họ tên: Nguyễn Thị Diệp Anh 

Ngày sinh: 26/12/1989 

Thành tích nổi bật và công việc đã tham gia:  

- Top 50 sinh viên tiêu biểu ĐH Ngoại thương 2010.

- MC chương trình "Thế giới âm nhạc" - VTV3 

- Tham gia vai nữ chính trong phim: Hai phía chân trời, Đi qua mùa nắng, Chạm tay vào nỗi nhớ.

- Hoa khôi ĐH Ngoại Thương 2009 

- Hiện đang là chuyên viên truyền thông đối ngoại tại một công ty truyền thông lớn.


Chào Diệp Anh. 4 năm sau khi đăng quang Miss Ngoại thương, nếu cho bạn tự nhận xét về bản thân, bạn nghĩ rằng mình thành công nhất trên phương diện gì?

Ôi, 4 năm, nhanh thật đấy! Diệp Anh chắc bây giờ phải gọi là cựu của cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương rồi (Cười). Đúng là đây là lần đầu có câu hỏi khiến mình phải tự "kiểm điểm" xem trong suốt 4 năm qua mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Nếu nói là thành công thì Diệp Anh nhận thấy mình chưa làm được gì để có thể gọi là thành công, nhưng vui và hài lòng thì có.

Trong suốt 4 năm qua mình đã có cơ hội thử sức với nhiều công việc khác nhau như MC, diễn viên truyền hình và cả các công việc truyền thông, marketing nữa. Mỗi công việc đều đem đến cho mình những trải nghiệm mới mẻ, những bài học thú vị, nó khiến cho cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn vì có thể tự khám phá khả năng của bản thân trong nhiều môi trường công việc với những đặc thù rất khác biệt.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 3

Từ một sinh viên kinh tế, Diệp Anh dần quen mặt với khán giả truyền hình qua vai trò MC, diễn viên. Cơ duyên nào đưa bạn đến với những công việc liên quan đến nghệ thuật như vậy?

Thực sự nó đúng là cái duyên như bạn nói vậy. Trước khi đến với chương trình “Thế giới âm nhạc” ở VTV3 mình chưa bao giờ đi dẫn ở bất cứ đâu, thậm chí Diệp Anh còn nghĩ là mình không có khả năng dẫn chương trình. Khi biết chương trình tuyển MC, mình cũng nộp CV theo cùng các bạn thôi chứ không hy vọng nhiều. Nhưng rất bất ngờ là qua 3 vòng phỏng vấn, thử hình và duyệt băng mình lại may mắn là người được chọn. Quả thực lúc đó vui nhưng cũng rất áp lực và chuỗi ngày sau đó để có thể tiến bộ sau từng số phát sóng là quá trình Diệp Anh phải cố gắng học hỏi từ các anh chị trong đài rất nhiều. 

Cái duyên "diễn viên" cũng vậy, đúng là con người ta sẽ không thể biết mình có thể làm được hay không khi chưa thực sự bắt đầu, mà với Diệp Anh thì toàn bị rơi vào cảnh "làm trước rồi mới được hiểu sau", tức là mình bắt đầu công việc khi chưa có một khái niệm nào về mình phải làm những gì và chuẩn bị những gì, có lẽ chính vì thế mà mới đánh liều nhận lời mời đóng phim (Cười).

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 4

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 5

Là một "tay ngang" lấn sân nghệ thuật nhưng gặt hái được khá nhiều thành công, bạn nghĩ yếu tố nào giúp mình đạt được những thành công đó?

Đó là sự cố gắng từ bản thân cộng với sự giúp đỡ của các anh chị đi trước và cả sự may mắn nữa.

Bạn thích mọi người gọi mình với cái tên nào hơn: MC Diệp Anh, diễn viên Diệp Anh hay hot girl Diệp Anh?

Diệp Anh chưa bao giờ tự nhận mình là MC hay diễn viên, hot girl vì mình không xác định đây sẽ là công việc lâu dài. Còn nếu muốn mọi người gọi mình với tên nào thì có lẽ Diệp Anh hy vọng khán giả sẽ nhớ tới mình với cái tên Ngân Hà, cô bé sinh viên trường học viện Cảnh sát trong bộ phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" hiện đang phát trên sóng VTV3. Đây là vai diễn mình rất thích bởi tính cách đa chiều của nhân vật cũng như kịch bản phim lôi cuốn.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 6

Bộ phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" mà Diệp Anh thủ vai chính trong thời gian này đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Bạn cảm thấy thế nào?

Trong bộ phim này mình phải tham gia diễn xuất cùng lúc hai vai, hai chị em song sinh nhưng có hai tính cách khác nhau. Ví dụ như cùng 1 câu chào, mỗi con người với mỗi tính cách, độ tuổi lại có cách thể hiện khác nhau phải không? Ở đây cũng vậy, mình phải thể hiện sao cho khi 2 chị em đứng cạnh nhau mà khán giả có thể nhận ra đâu là cô chị, đâu là cô em, đây là một áp lực khá lớn với Diệp Anh khi phải thực hiện những cảnh quay kép như vậy, nhưng sau khi hoàn thành và dựng phim xong cũng rất vui là được chú Hồng Sơn đạo diễn phim ưng ý và khen ngợi.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 7

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 8

Bên cạnh đó "Chạm tay vào nỗi nhớ" cũng nói về một đề tài khá đặc biệt, về đời sống của sinh viên cảnh sát và trong đó là các tình tiết hình sự, bối cảnh phim trải dài từ Tuyên Quang, Hà Nội, Ba Vì. Quá trình quay phim khá vất vả nhưng khi phát sóng bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Diệp Anh cảm thấy công sức của toàn bộ ekip làm phim là không phí uổng và hy vọng càng đi sâu hơn bộ phim sẽ dành được cảm tình của khán giả nhiều hơn nữa.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 9

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 10

Diễn xuất cùng dàn diễn viên trẻ, đẹp, đặc biệt là có sự xuất hiện của hot boy Baggio, hỏi thật, trong quá trình làm việc, Diệp Anh đã từng... "rung rinh" trước anh chàng bảnh trai này chưa?

Mình và Baggio chỉ là những người bạn của nhau thôi, dù trong phim có nhiều cảnh quay khá "tình củm" nhưng chắc vì bên ngoài hai đứa mày tao chí chóe với nhau suốt nên cũng khó mà có thể "rung rinh" được. Thậm chí ngay từ những ngày đầu khi nhận ra tình trạng khó cải tạo của hai đứa chú Sơn đạo diễn còn bắt hai đứa phải xưng hô anh em, phải hay tâm sự chuyện trò để diễn cảnh tình cảm cho đỡ gượng, nhưng chú cũng đã phải bỏ cuộc ngay vài ngày sau đó (Cười lớn).

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 11

Không có nhiều hoa khôi các trường có may mắn được thử sức và có duyên với nghệ thuật như bạn. Không biết đây là chỉ là niềm đam mê hay là nghề nghiệp chính mà bạn sẽ theo đuổi?

Đam mê nghệ thuật thì chưa nhưng yêu thích thì có. Mặc dù mình không có ý định sẽ theo đuổi nó tới cùng, có thể vì cái duyên đến với mình hơi muộn chăng, còn hiện tại thì Diệp Anh thấy mình hơi "dừ" để theo đuổi nghệ thuật rồi (Cười).

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 12

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 13

Có nhiều người cho rằng, giới Showbiz rất nhiều vấn đề, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh hào quang trên phim ảnh, trên sân khấu, chứ không thể hiểu được góc khuất đầy phức tạp bên trong. Vậy với bạn, liệu có góc khuất nào như thế không?

Diệp Anh chưa thực sự bước chân vào Showbiz nên cũng chỉ như những khán giả bên ngoài thôi, không thể hiểu hết về thế giới ấy được. Nhưng mình cho rằng môi trường làm việc nào cũng có những thử thách và cạnh tranh, bạn sẽ nhận được cái mà bạn cho đi. Nếu thực sự đam mê, cống hiến và nỗ lực không ngừng thì bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả thôi.

Để đạt được thành công trong nghệ thuật, bạn đã từng phải đánh đổi điều gì chưa?

Thật ra con người ta không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc, nếu bạn tập trung cho một việc này thì bạn sẽ mất những chi phí cơ hội cho những việc khác. Diệp Anh cũng vậy. Khi tham gia phim mình cũng đã bị lỡ nhiều cơ hội tốt để có thể bắt tay tìm cho mình công việc theo đúng khả năng và chuyên môn, nhưng Diệp Anh không hối hận, nếu được chọn lại mình cũng sẽ vẫn tham gia đóng phim vì đó vừa là sở thích lại vừa có những kỉ niệm và trải nghiệm mà nếu không đi theo đoàn phim thì có lẽ không bao giờ Diệp Anh có được.

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 14

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 15

Vậy còn dự định sắp tới của bạn?

Hiện tại công việc chính của Diệp Anh là chuyên viên truyền thông đối ngoại ở một công ty truyền thông. Tuy công việc này không liên quan nhiều tới chuyên ngành kinh tế đối ngoại mình theo học ở trường Ngoại Thương nhưng với Diệp Anh đây là công việc khá thú vị, giúp mình có thể trưởng thành hơn về nhận thức và lớn hơn về con người. Bởi vậy, với mình thay vì hoạch định một kế hoạch lâu dài thì hãy cố gắng làm tốt nhất công việc hiện tại đã.

Cảm ơn Diệp Anh. Mong bạn luôn thành công với những sự lựa chọn của mình!

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 16

Nghe cựu hoa khôi ĐH Ngoại Thương kể chuyện đóng phim với hot boy Baggio 17