Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 treo cổ tự vẫn

VTC, Theo 14:34 30/03/2012

Buổi trưa, hàng xóm nghe tiếng Mẫn bị mẹ la mắng. Chiều cùng ngày bạn nữ sinh này đã treo cổ tự vẫn.

Khoảng 15 giờ ngày 29/3, em Phan Sỹ Thiết (11 tuổi - trú ở Khối 1, Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) lên tầng 2 thì phát hiện thấy chị gái Phan Thị Thuý Mẫn (15 tuổi) chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang. 


Người dân hiếu kỳ tập trung trước ngôi nhà nơi Mẫn tự vẫn

Những người sống gần nhà Thiết cho biết, trưa cùng ngày, họ nghe thấy tiếng la mắng của mẹ đối với Mẫn. Tuy nhiên, không ai hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc vì sao. 

Được biết, chú Phan Văn Cần và cô Nguyễn Thị Hạnh (bố mẹ của Mẫn và Thiết) đã li dị cách đây 4 năm. Sau khi ra tòa, hai chị em Mẫn ở với mẹ. Hiện Mẫn đang học lớp 9B - trường THCS Bạch Liêu.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) điều tra làm rõ. 

Theo nghiên cứu trên thế giới, trẻ có nguy cơ tự sát cao khi gia đình có bố mẹ li hôn, trẻ bị giáo dục quá khắt khe, trẻ thiếu sự chăm sóc của bố mẹ; gia đình có các hành vi bạo lực; gia đình thường xuyên có sự cãi vã giữa bố mẹ…