Nếu không muốn bị anh ấy chán, thì bạn đừng...

Thu Quỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/11/2014

Tuy rất yêu bạn nhưng nếu cứ liên tục phải chịu đựng những điều dưới đây, lâu dần chàng sẽ có cảm giác chán nản đấy!

1. Đừng căn vặn anh ấy mãi chuyện tình cũ hay tình đầu. Con trai ghét nhất là việc cứ phải giải thích rồi giải thích mãi những chuyện đáng lẽ ra nên để nó sang một bên từ lâu rồi.

2. Đừng gọi điện suốt ngày để kiểm soát việc ăn, ngủ, chơi và làm việc của anh ấy. Như một bà mẹ.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi bày ra các chiêu “thử thách” tình cảm!

4. Đừng cố tranh cãi với anh ấy việc dọn dẹp và chơi game.

5. “Dạo này em béo lắm phải không?”, “Em thấy góc chụp này làm em béo lên cả chục kg ấy!”,… là những câu nói phiền toái và mệt mỏi đại loại như kiểu “em mặc bộ tím hồng này hay hồng tím kia thì chân bớt to hả anh?” vậy.

Nếu không muốn bị anh ấy chán, thì bạn đừng... 1

6. Đừng nên lên lịch hẹn, và rồi bắt anh ấy chờ cả nửa ngày chỉ vì bạn thử cả tủ quần áo mà vẫn không thấy bộ đồ “vừa mắt”.

7. “Em buồn lắm, nên đừng nói chuyện với em” và rồi sau đó trách cứ “Sao anh chẳng hiểu ý em gì cả?!”. Con gái có cả tá chuyện buồn chẳng lý do nhưng cũng đừng bắt con trai là cái từ điển tra cứu nhé!

8. Cứ buồn miệng lại hỏi “Anh có yêu em thật không?”, để rồi cãi nhau kịch liệt về chuyện yêu thật hay là yêu không thật.

9. Thay vì bắt anh ấy tự tìm hiểu mọi chuyện, thi thoảng hãy chủ động chia sẻ cho anh ấy nghe.

10. Yêu nhau không có nghĩa là lúc nào cũng phải bám lấy nhau.

Nếu không muốn bị anh ấy chán, thì bạn đừng... 2

11. Ca thán, ca thán, ca thán,… giả sử bên tai bạn lúc nào cũng có một cái đài, lải nhải liên tục, bạn sẽ thấy sao? Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh ấy.

12. “Sao anh "seen" (tin nhắn) lúc 10h mà mãi 10h13 mới rep? Anh không thích nói chuyện với em đúng không?”. Nhiều lần như thế, có thể anh ấy sẽ không thèm “seen” để khỏi phải trả lời bạn nữa đấy.

13. Đừng chỉ bừa bãi những cô gái trên đường và bắt anh ấy so sánh xem bạn và những cô gái ấy ai xinh hơn.

14. Hãy biết lắng nghe và an ủi anh ấy nữa chứ đừng bắt anh ấy phải luôn quan tâm đến mình.

15. Đừng có hễ cãi nhau là đòi chia tay.

Nếu không muốn bị anh ấy chán, thì bạn đừng... 3

16. Có người yêu không đồng nghĩa với việc từ bỏ hết các mối quan hệ bạn bè khác giới. Thế nên đừng lúc nào cũng căn vặn anh ấy vì ghen tuông.

17. Là chỗ dựa cho anh ấy mỗi khi thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi.

18. Đừng có cố tỏ ra thân mật với thằng con trai khác trước mặt anh ấy chỉ để làm anh ấy ghen.

Nếu không muốn bị anh ấy chán, thì bạn đừng... 4

19. Tôn trọng mọi sở thích cá nhân của anh ấy, đừng cố chê bai hay tìm cách thay đổi.

20. Biết cân bằng giữa sự dịu dàng và mạnh mẽ. Nhõng nhẽo quá nhiều đôi khi cũng phản tác dụng.