Một nữ sinh phải phẫu thuật cổ tay vì nhắn tin quá nhiều

Bingo, Theo 00:01 03/04/2010

Bạn ấy đã phải nhập viện với hai bàn tay mất hết cảm giác. Đó là hậu quả của việc nhắn tới 100 tin nhắn mỗi ngày.

Cô bạn Annie Levitz, 16 tuổi, sau khi nhắn 100 tin nhắn trong một ngày đã được đưa vào viện trong tình trạng hai tay mất hết cảm giác, không cầm nắm được vật gì, phải đeo kẹp và tiêm thuốc giảm đau.

Các bác sĩ cho biết cô bạn bị mắc chứng rối loạn dây thần kinh ở cổ tay, triệu chứng này cũng thường gặp ở những người sử dụng bàn phím máy tính quá nhiều.

 
Mất cảm giác ở tay vì nhắn tin quá nhiều

Mặc dù vậy, Annie, đến từ Chicago và đang theo học tại trường trung học, Adlai Stevenson ,Lincolnshire, Illinois, Mỹ, vẫn khăng khăng rằng mình đã giảm nhắn tin hết mức có thể, “chỉ còn khoảng 50 tin/ngày” “Tôi vẫn biết thế là không tốt cho sức khỏe, và tôi vẫn đang cố gắng. Thậm chí những tin nhắn ấy nhiều lúc cũng không có nội dung gì ngoài : “Này, có chuyện gì thế?”

Cô bạn cho biết bạn ấy hi vọng sẽ đổi điện thoại của mình, mua một chiếc Iphone mới, vì màn hình cảm ứng sẽ dễ nhắn tin hơn. Bạn ấy đã sợ thật sự sau khi thấy tay mình như thế. “ Tôi bắt đầu thấy mất cảm giác ở tay, và khi tôi thử cầm một chiếc đĩa và vài thứ khác, chúng tuột hết khỏi tay tôi”. Các bác sĩ đã cố định tay cô bạn lại bằng những chiếc nẹp. Mặc dù đã được tiêm thuốc, nhưng Annie vẫn sẽ phải trải qua một phẫu thuật nhỏ để tay trở lại bình thường.

 

Dù được tiêm thuốc giảm đau, bạn ấy vẫn phải đeo nẹp và phẫu thuật

Mẹ của Annie, cô Carrie Levitz cho biết, cô ấy không thể lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cô bạn.

“Tất nhiên là tôi đã cảnh cáo nó nhiều lần, nhưng với bọn trẻ, điều đó chẳng có tác dụng gì. Và khi nó bị như thế, tôi chỉ cảm thấy rất tức giận.”

Các bác sĩ cho biết : “Trường hợp này là hiếm gặp, nhưng cũng không đến mức độc nhất vô nhị trong giới trẻ.”

Và Annie vẫn cố gắng xoay sở để nhắn khoảng 2000 tin nhắn mỗi tháng. “Tôi vẫn thích nhắn tin, nhưng cũng đã học được rất nhiều điều.”