Một học sinh lớp 10 đánh bạn nứt sọ não

Bee, Theo 13:53 09/03/2012

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc đùa giỡn, một học sinh lớp 10 đã dùng hung khí đánh bạn cùng lớp nứt sọ, phải đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam, bạn Bùi Xuân Thịnh (16 tuổi, học sinh lớp 10/4 trường THPT Nguyễn Huệ, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/3, khi đang ngồi giải lao trong lớp học, Thịnh bất ngờ bị Nguyễn Văn Việt (16 tuổi, học cùng lớp) dùng một đoạn cây gỗ dài khoảng 50cm đánh mạnh vào đầu làm nạn nhân choáng váng. Việt đánh tiếp phát thứ hai, tuy đã choáng váng nhưng Thịnh cố đưa tay lên đầu để đỡ, hậu quả bàn tay phải của Thịnh bị dập nát. Chưa dừng lại ở đó, Việt tiếp tục đánh 2 phát nữa vào đầu Thịnh. 


Bùi Xuân Thịnh đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Thấy vậy, bạn bè trong lớp chạy đến can ngăn và giật lấy hung khí từ tay Việt. Tuy nhiên Việt tiếp tục rút một con dao trong người chống trả lại các học sinh trong lớp, làm Cường (học cùng lớp) bị thương ở tay. Thấy Việt có dao, các học sinh trong lớp buông Việt ra nên đối tượng chạy thoát ra khỏi trường. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bùi Xuân Thịnh đã được giáo viên và học sinh trong trường đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não, nứt hộp sọ. Ngày 8/3, Đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng công an huyện Núi Thành cho biết: "Chúng tôi đã đến hiện trường để lập biên bản và lấy lời khai những người liên quan. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Việt đã trốn khỏi địa phương. Hiện chúng tôi đang vận động gia đình sớm đưa đối tượng gây án ra đầu thú".

Đến trưa hôm nay (8/3), Thịnh vẫn trong tình trạng hôn mê. Trước khi sự việc trên xảy ra một ngày, cũng tại trường THPT Nguyễn Huệ, một học sinh khối lớp 12 đã đánh một học sinh khối lớp 10 trong trường. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ.

Vụ việc đã được lãnh đạo nhà trường lập biên bản xử lý.