Model tuổi teen Huỳnh Tiên: "16 tuổi cao 1m82 chẳng có gì là bất thường"

Ku Vince, Vick Chan; Ảnh: Xí Muội, Theo 00:01 19/07/2011

"Chân dài tuổi teen" <a href="http://kenh14.vn/c78/20100515080547292/huynh-tien-chan-dai-14-tuoi-so-huu-chieu-cao-khung-1m80.chn" target="_blank">Huỳnh Tiên</a> rất tự hào với chiều cao đáng nể của mình.

Phạm Huỳnh Thủy Tiên (Huỳnh Tiên) là cô bạn người mẫu teen từng khá gây ấn tượng tại "Đêm hội chân dài" diễn ra hơn một năm trước. Trên sàn diễn catwalk tại White Palace, cô bạn cao hơn 1m80 này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý khi bước lên sân khấu (Huỳnh Tiên khi đó mới 14 tuổi), diễn rất chuyên nghiệp cùng với các xì-ta nổi tiếng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là cô bạn mới học người mẫu được... một tháng trước khi lên biểu diễn. Sinh năm 1995, hiện Huỳnh Tiên đang học cấp ba và là người mẫu của công ty Venus.


Huỳnh Tiên trong "Đêm hội chân dài" vào tháng 5 năm 2010.

Chào Huỳnh Tiên, kể từ khi được chú ý trong "Đêm hội chân dài" vào năm ngoái thì Huỳnh Tiên có vẻ im ắng quá nhỉ. Không biết trong quãng thời gian gần một năm nay, bạn đã làm những gì? 

Cám ơn bạn đã chú ý đến công việc của Tiên nhé. Trong vòng 1 năm qua, đúng là Tiên khá im ắng cũng vì mình muốn tập trung cho việc rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng catwalk, cũng như học tập. Một phần nữa là Tiên khá nhát nên ngại xuất hiện lên báo nhiều khi mà mình chưa có gì nổi bật. Trong thời gian vừa qua, bản thân mình cũng tham gia các show thời trang đều đặn mỗi tháng, nên gọi là im ắng thì cũng không hẳn đúng không nào?

Huỳnh Tiên nói rằng sẽ tập trung cho việc học nhưng lại vẫn tham gia các show diễn hàng tháng, bạn không sợ mình sẽ bị lơ là việc học ư? 

Thật ra Tiên vẫn chú trọng trong việc học đấy. Vì việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Đa số thì các show Tiên nhận là cũng vào cuối tuần thôi, hoặc có trong tuần thì trong giờ luyện tập, mình cũng dành thời gian để học bài thật kỹ cho ngày mai. Còn những ngày không nhận show, thì mình vẫn đi học bài cũng như học thêm đầy đủ. Nhờ sắp xếp kỹ lưỡng nên việc học của Tiên không có gặp trở ngại gì mấy (cười). 



Có lẽ Huỳnh Tiên biết trong thời gian vừa qua, hai hiện tượng người mẫu tuổi teen là Hồng Quế và Bảo Trân đang gây được sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Có bao giờ Tiên cảm thấy... chạnh lòng khi không được như hai cô bạn ấy chưa ? 

Nói thật thì Tiên cũng không cảm thấy chạnh lòng gì cả. Vì mỗi bạn đều có hướng đi riêng của bản thân mình, riêng Tiên thì Tiên nghĩ mình cần phải luyện tập nhiều cũng như rèn luyện bản thân nhiều hơn để mỗi khi trình diễn cho khán giả những tiết mục thật hay nên mình chọn cách im ắng. Nên bản thân Tiên không cảm thấy buồn gì hết mà còn thấy vui vì hai người bạn đồng nghiệp của mình đang thành công nữa kìa.

Sở hữu một chiều cao phải nói là đáng nể ở lứa tuổi 16 (1m82) thì cuộc sống của Tiên có gì "bất thường" không?

Phải như thế nào thì mới gọi là "bất thường" nhỉ? Mình cũng đi học, sinh hoạt, giao tiếp với bạn bè rất nhiều và vui. Từng có nhiều người hỏi tớ rằng không biết chiều cao thế này có cản trở gì không, thì bây giờ mình cũng xin trả lời là không hề đâu. Mình còn cảm thấy rất vui vì cũng một phần nhờ nó mà Tiên mới trở thành một người mẫu như bây giờ.



 Gia nhập làng thời trang cũng đã hai năm rồi, công việc hẳn là vất vả và nhiều áp lực. Có bao giờ Huỳnh Tiên cảm thấy buồn đến mức phải bỏ nghề không? 

Thật ra khó khăn với Tiên không phải là không có. Nhưng với Tiên, thật ra sàn diễn giống như một trò chơi và một thử thách, nên khi tham gia phải chơi cho hết mình. Nên những khó khăn ban đầu, thật sự mà nói thì cũng có, nhưng nó không đánh gục Tiên mà nó làm cho mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Không biết ba mẹ Tiên có bao giờ không cho Tiên tham gia sàn catwalk không, nhất là khi những tin đồn về nghề này bị báo chí đề cập khá nhiều? 

Thật ra ban đầu cũng có đó chứ. Người không ủng hộ nhiều nhất là ba mình (cười). Nhưng rồi khi ba mẹ mình thấy mình tham gia hoạt động này cũng tốt, xem như là để giải trí sau những giờ học căng thẳng cũng như công ty Venus làm việc rất chuyên nghiệp. Nên ba mẹ cũng rất ủng hộ và tin tưởng mình. Với Tiên, đó có thể gọi là một may mắn. 

Nếu như bạn được một công ty thời trang ở nước ngoài về làm việc với những ưu đãi cho Tiên cực kì hấp dẫn, giúp Huỳnh Tiên không chỉ nằm trong tên tuổi giới hạn tại Việt Nam thì bạn sẽ làm gì? 

Việc đầu tiên là mình sẽ suy nghĩ và hỏi ý kiến của mọi người trước, đặc biệt là ba mẹ và anh Vũ Khắc Tiệp – giám đốc công ty Venus, vì anh Tiệp là một người đã giúp Huỳnh Tiên có cơ hội được làm quen với nghề người mẫu. Biết lắng nghe ý kiến những người đi trước và có kinh nghiệm sẽ khiến cho quyết định của Tiên đúng đắn và vững vàng hơn.

Không biết có bao giờ bạn nghĩ mình đã là người mẫu thì phải thay đổi này nọ hay không. Ví dụ như là trở nên khác hơn trong mắt bạn bè, phải ăn mặc thật thời trang hơn...? 



Cái này thì chắc chắn là không. Vì mình lúc nào cũng muốn làm chính mình, tại sao mình phải thay đổi khi con người đó không phải là của mình, đúng không ? Bằng chứng là khi đi chơi với bạn, Huỳnh Tiên vẫn mặc áo thun, quần jean, mang giày đế bệt để đi chơi với bạn bè (cười). 

Theo như nhiều người nhận thấy, các bộ đồ thiết kế của các nhà thiết kế khá là hở, nhất là sau sự cố lộ hàng của hai người mẫu tuổi teen, Huỳnh Tiên khi tham gia các buổi thời trang thì nếu như được yêu cầu mặc những bộ đồ hở hang, bạn sẽ làm gì ? 

Mình sẽ từ chối vì mình không muốn mặc những bộ đồ quá hở hang vì không hợp với tuổi của mình. Khi được tham gia các buổi thời trang, thì bản thân mình chỉ mặc những bộ đồ nằm trong mức độ “an toàn”, chứ còn quá hở thì mình sẽ từ chối. 



Hiện tại, thì Tiên đã có kế hoạch gì trong mùa hè này chưa ? 

Mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc và tham gia các show diễn. Khoảng vài tháng tới, mình sẽ tham dự một buổi show diễn khá lớn, điều này cũng làm mình khá hồi hộp (cười). Nhưng có lẽ dự định trước mắt là sẽ phải đi chơi với bạn bè và gia đình sau một năm học đầy căng thẳng cái đã (cười lớn). Còn dự định trong tương lai xa hơn, thì Tiên sẽ cố gắng trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch. (cười). 

Cám ơn Tiên về buổi trò chuyện này nhé!