Mê mẩn trong sắc hoa đỗ quyên Fansipan ở độ cao 3.000m

Thành Nam - Doãn Tuấn , Theo Trí Thức Trẻ 10:09 21/04/2015

Những ngày tháng 4, trên con đường “chinh phục” đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), du khách được ngắm thỏa thích những cây đỗ quyên hàng trăm tuổi ở độ cao 2.200 - 3.200m đang đơm sắc rực rỡ, tô điểm cho núi rừng bạt ngạt.

Rừng Hoàng Liên là địa danh phát hiện nhiều loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên nhất Việt Nam. Từ độ cao 2.200m, du khách bắt đầu bắt gặp những cây hoa đỗ quyên cổ thụ. Cây hoa đỗ quyên mọc tự nhiên ở đây rất đa dạng về kích cỡ gồm các cây kiểu khóm bụi mọc bám vào vách đá cheo leo đến những cây đường kính 20-25cm, cao tới 15-16m. 

Sự kết hợp của những vạt màu hoa đỗ quyên đỏ và hoa đỗ quyên vàng tạo thành những gam màu rất đẹp trong mắt du khách

Nơi đây còn được mệnh danh là "vương quốc" hoa đỗ quyên của Việt Nam bởi có tới gần 40 loài hoa đỗ quyên mang nhiều sắc màu khác nhau đua nở hoa tuyệt đẹp mỗi khi xuân về. Cây đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm, nhưng mùa có nhiều loài cùng nở hoa và cũng là khi hoa đỗ quyên nở đẹp nhất là vào dịp giữa mùa xuân đầu mùa hè hàng năm. Đây là điểm đến khám phá không thể thiếu của nhiều du khách trẻ mỗi khi du xuân Tây Bắc. 

Giữa rừng núi bạt ngạt, những cây hoa đỗ quyên vươn mình khoe sắc. 



Những bông hoa đỗ quyên vàng đang khoe sắc rực rỡ trên con đường "chinh phục" Fansipan của du khách. 

Thân cây đỗ quyên cổ thụ vươn dài ra xa vách núi... 

Sắc vàng của cây hoa đỗ quyên cổ thụ tô điểm cho hương sắc núi rừng Tây Bắc. 

Những bông hoa đỗ quyên khoe sắc trên nền trời xanh. 



Hoa đỗ quyên "tạo dáng" bên núi rừng hùng vĩ. 

Hoa của 30 loài hoa đỗ quyên phát hiện trong rừng Hoàng Liên khá đa dạng về màu sắc và kích thước. Trong đó kích thước hoa thường đạt từ 2-15 cm và hoa gồm có 5 màu chủ đạo là vàng, trắng, hồng, đỏ, tím. Đặc sắc hơn cả là có 6 loài cho hoa màu trắng, 7 loài cho hoa màu trắng hồng, 5 loài cho hoa màu trắng vàng, 4 loài cho hoa màu hồng đỏ, 6 loài cho hoa màu vàng, 2 loài cho hoa màu tím. 


Bên cạnh hoa đỗ quyên vàng, tại vùng núi này còn xuất hiện sắc tím của hoa đỗ quyên. 

Đây là một trong 2 loại hoa đỗ quyên có màu tím. 

Hoa mọc trên vách núi, bên cạnh lối đường mòn

Giữa những cung đường hiểm trở, sắc hoa đỗ quyên như làm cho du khách quên đi mệt mỏi, căng thẳng. 

Như một quy luật tất yếu, hoa đỗ quyên nở và sắc hoa lại phủ kín mặt đất khi hoa tàn. 

Năm 2014, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận quần thể cây hoa đỗ quyên cành thô trên độ cao 2.200m có độ tuổi 300 tuổi là Cây Di sản Việt Nam. Hiện nay Vườn đang lập hồ sơ tiếp tục đề nghị cây hoa đỗ quyên quang trụ là Cây Di sản Việt Nam, đồng thời làm một phim tài liệu khoa học về các loài hoa đỗ quyên trên rừng tự nhiên Sa Pa.