Đây là nhóm nhảy được thành lập từ
năm 2009, bao gồm 27 người khuyết tật nhưng có lòng đam mê yêu thích bộ môn
nhảy hiện đại. Lớp học diễn ra đều đặn 3 lần 1 tuần. Những cú xoay khó nhằn của
điệu nhảy van xơ dường như không hề gây ra khó khăn cho các thành viên không
may mắn bị khuyết tật này. Họ đến từ Cơ sở dạy nhảy trên xe lăn, Bắc Kinh.
Nhóm học nhảy gồm có 27 thành viên đều là những người không may bị khuyết tật.
Người hướng dẫn tình nguyện đang chỉ dẫn cô Dong Jingli (trái) những bước nhảy hiện đại.
Với 3 năm hoạt động, cơ sở này đã giúp
cho những bệnh nhân bị khuyết tật di chuyển chiếc xe đẩy 1 cách dễ dàng, uyển chuyển
và nhanh chóng. Các thành viên chăm chỉ luyện tập 3 lần 1 tuần như 1 liệu pháp tâm
lý tuyệt vời.
Cơ sở dạy nhảy trên xe lăn là cơ sở
đầu tiên và duy nhất dạy nhảy cho người khuyết tật tại Trung Quốc.
Thầy Zhang Zhong là vũ công huấn luyện
toàn thời gian cho các thành viên trong nhóm.
Cô Chen Hong, 53 tuổi, đang chăm chú tập luyện.
Theo đội trưởng của nhóm nhảy xe lăn,
ông Zhang Zhong, để có thể nhảy đẹp trên chiếc xe lăn, người tập luyện cần phải
chăm chỉ không ngừng. Nếu chịu khó tập luyện 2 năm liên tiếp, thì người khuyết tật
có thể làm chủ được những bước nhảy, bước di chuyển và biểu cảm trên khuôn mặt rất
tốt. Ông cũng cho biết “Hầu hết mọi người đều tập luyện môn nhảy hiện đại này để
giải trí. Họ rất ngại ngùng, e dè khi biểu diễn trước công chúng.”