Linh Rin - cô nàng teen model cực "hot" tại Hà Nội

Luna Mun ; Ảnh: Vincent Hà, Theo 00:01 29/11/2011

Tham gia cực nhiều cuộc thi và cũng thường đứng trong "Top", cô bạn xinh xắn này cho biết còn muốn khám phá và thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Họ tên: Ngô Phương Linh 

Nickname: Linh Rin, Rin Rin 

Ngày sinh: 31/8/1993  

Hiện đang làm quản lý của Tamtay Photo club, MC Vipcom, cộng tác viên của RealTV và VNMedia. 

Sở thích: Hát, nhảy, làm model, đi xem phim, mua sắm, "tám" với bạn bè. Thích học hỏi mọi thứ ở nhiều lĩnh vực.

Thành tích:

- Top 12 tuần HHT Icon năm 2007

- Top 100 Miss Teen 2010

- Top 20 Miss Cuxi 2010

- Lọt vào vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao thời trang 2011 (Top 3 Hà Nội)

- Cộng tác viên chương trình "Ô cửa bí mật", Hot V Model...


Chào Linh Rin. Linh Rin vốn nổi tiếng với công việc teen model, bạn đã làm teen model từ bao giờ vậy?

Mình bắt đầu thích và tham gia chụp mẫu ảnh từ cuối lớp 10. Lúc đó mình có tham gia vào một câu lạc bộ người mẫu trong thời gian ngắn. Và sau đó vì đam mê và bắt đầu tích lũy dần được nhiều kinh nghiệm nên mình đã hoạt động nhiều hơn với công việc là teen model của các tờ báo, cũng như chụp hình cho các shop.

Làm mẫu nhiều như vậy, giờ lại làm quản lý người mẫu cho một câu lạc bộ ảnh, bạn có thể chia sẻ gì về công việc này không?

Từ việc đi làm mẫu cho đến công việc quản lý mẫu thật sự là một con đường rất xa và gian nan. Nó là một thử thách rất lớn đối với Rin. Gần như không ai nói việc quản lý là dễ dàng, bởi nó đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhất là lại với một người chưa từng thử sức trong công việc này bao giờ như Rin thì nó lại càng không hề đơn giản. Mình phải tìm kiếm và học hỏi từ mọi người rất nhiều để thích nghi. Việc mà Rin cảm thấy khó khăn nhất trong khi làm việc chính là sự củng cố ý thức của từng người. Vì câu lạc bộ là một sân chơi nên cũng không có nhiều quy định chặt chẽ, khiến cho nhiều lúc công việc cũng không thể rõ ràng, đòi hỏi sự linh hoạt của người dẫn dắt. 








Ngoài làm mẫu ảnh, Linh Rin còn lấn sân sang lĩnh vực MC, bạn nghĩ thế nào về nghề này?

Nó thật sự không đơn giản. Ngoài yếu tố ngoại hình, khả năng ăn nói thì kiến thức rộng, vốn từ phong phú và cái "duyên" trên sân khấu cũng là những điều tối quan trọng đối với sự thành công của một MC. Sự nhanh nhẹn ứng phó được những tình huống bất ngờ không có trong kịch bản, rồi sự tự tin trước đám đông, giọng nói và cách thể hiện cũng góp phần đáng kể trong thành công của một MC. Nói thật, đến giờ thỉnh thoảng Rin vẫn hay bị “run” khi có tình huống bất ngờ lắm ý (cười).

Làm cùng lúc rất nhiều công việc như vậy, ắt hẳn phải gặp nhiều áp lực lắm, động lực nào đã giúp bạn hoàn thành tốt tất cả các công việc vậy?

Niềm đam mê và sự cố gắng nỗ lực hết mình. Thật sự nhiều khi áp lực khủng khiếp đó là khi tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết cùng một lúc. Nhưng mẹ luôn là động lực chính của Rin. Mẹ cho Rin những lời khuyên, chia sẻ và đưa Rin đi relax nữa. Còn bạn bè nữa, mọi người luôn muốn nhìn thấy Rin vui vẻ chứ chẳng ai muốn đi chơi với một người mặt ỉu xìu cả mà.







Theo bạn, ngoại hình xinh xắn có phải là một lợi thế giúp bạn hoàn thành tốt mọi công việc không?

Mình nghĩ đó là một lợi thế, bởi khi có ngoại hình ổn, bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp và hoàn thành công việc. Thế nhưng yếu tố ngoại hình chỉ giúp một phần thôi. Điều quan trọng nhất để hoàn thành công việc là năng lực và sự cố gắng của bản thân, chịu khó học hỏi và tự rút ra kinh nghiệm cho mình.

Tham gia rất nhiều cuộc thi và gặt hái được khá nhiều thành công, vậy bạn có được những trải nghiệm gì sau những cuộc thi đó?

Mỗi cuộc thi qua đi thì cái mình có được nhiều nhất đó là những người bạn đáng yêu. Tình bạn đẹp luôn nảy nở khi người ta hòa vào với nhau. Rin rất vui vì đã có thêm rất nhiều người bạn mà lại rất thân thiết nhé. Qua đó thì kinh nghiệm sân khấu, năng lực của bản thân cũng như rất nhiều yếu tố đã được củng cố hơn rất nhiều.

Xuất hiện trên các mặt báo với tần suất liên tục, bạn có sợ bạn bè sẽ nói mình là người nổi tiếng không?

Đã là bạn bè thì sẽ không có chuyện đó đâu (cười). Vì mọi người yêu quý nhau bởi con người chứ không phải danh tiếng. Cho nên mình tin việc gọi là “người nổi tiếng” từ những người bạn của mình sẽ không có, hoặc chỉ là sự đùa vui vui mà những người yêu quý mình dành cho mình thôi.







Gần như hoạt động khá nhiều trong lĩnh vực truyền thông, vậy con đường mà bạn sẽ theo đuổi là gì?

Hiện giờ mình tham gia khá nhiều việc trong lĩnh vực này, nhưng có lẽ yêu thích nhất đó chính là MC. Mình đang tham gia một khóa training về MC. Hi vọng sau khóa học, mình sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm để hoạt động mạnh hơn trong lĩnh vực này.

Hiện tại chắc là Linh đang tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao thời trang. Vậy kế hoạch sau đó của bạn là gì vậy?

Đúng rồi, mình đang chuẩn bị gấp rút để vào TP.HCM tham dự vòng chung kết đây. Vì là một trong 3 thí sinh ở Hà Nội lọt vào vòng chung kết nên mình cũng có khá nhiều áp lực, nhưng mình sẽ cố gắng để thể hiện bản thân thật tốt. Sau khi kết thúc cuộc thi Ngôi sao thời trang, mình sẽ còn một số kế hoạch "dài hơi" trong Sài Gòn. Sau đó, có thể là mình sẽ tham gia cuộc thi Lambretta Face Contest 2011, vì mình thấy cuộc thi này đang rất thu hút giới trẻ và cũng phù hợp với bản thân mình nữa.

Cảm ơn Linh Rin, chúc bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống và con đường mà bạn đã chọn nhé!