Lê la trường Trưng Vương ăn đủ thứ quà vặt

Lấp Lánh, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 27/04/2014

Một cửa hàng nhỏ với đầy đủ mọi món quà vặt với giá khá rẻ cho các bạn trẻ mê "lê la" ẩm thực vỉa hè.

Các quán quà vặt với nhiều món ăn nhanh, đồ uống “hợp thời” luôn được coi là  “thiên đường ẩm thực” đối với học sinh, sinh viên. Có điều này do sự đa dạng, phong phú trong thực đơn cũng như mức giá phải chăng mà những quán dạng này đem lại. Hôm nay, chúng tớ sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một địa điểm bán kha khá đồ ăn vặt và rất hợp túi tiền nữa nhé!

Nằm trong ngõ 26 phố Hàng Bài (gần trường Trưng Vương), song quán không quá khó tìm, chỉ cần đi qua vài nhà là tới. Đặc điểm dễ nhận thấy là hàng ăn vặt này mang tính chất gia đình, được mở ngay tại nhà. Vì thế, mọi thứ đều trông khá ngăn nắp và sạch sẽ, bàn ghế cũng chỉ nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Quán bán nhiều loại đồ ăn, thức uống khác nhau từ bánh mỳ, nem chua rán, khoai tây chiên… cho đến sữa ngô, kem bơ. Nổi bật tại đây có thể kể đến mỳ spaghetti, sữa tươi chiên, kem xôi, sữa chua matcha và chè caramen thập cẩm. Mỳ spaghetti chỉ được làm theo kiểu truyền thống, đơn giản với cà chua và thịt băm song ăn khá ổn. Sợi mỳ mềm, hoà quyện trong nước sốt nêm nếm vừa miệng, thơm mùi pho mai. Còn những viên sữa tươi hình vuông lại được chiên vàng ruộm, vỏ ngoài trông có vẻ lơ lớ pho mai que nhưng khi ăn vào lại là một cảm giác khác hẳn. Sữa tươi chiên thơm hơn, béo ngậy mùi sữa và ăn vào thấy thanh thanh, tan chảy trong miệng rất dễ chịu.











Bên cạnh đó, các đồ giải khát tại quán nhỏ trong ngõ Hàng Bài này cũng khá “đáng tiền”. Kem xôi là sự kết hợp giữa kem vani và vị xôi dịu nhẹ mùi lá nếp; sữa chua matcha man mát, thơm mùi trà xanh đặc trưng. Đặc biệt, chè caramen thập cẩm - bên trong có caramen và các loại chè, nghe có vẻ khá kì quặc, không giống như các quán khác nhưng khi ăn vào lại khá hợp. Vị ngậy ngậy của caramen hoà cùng với vị ngọt thơm của chè đỗ đen, đỗ đỏ, có chút bùi bùi của chè khoai hay thanh thanh của chè ngô và sự nhẹ nhàng đến từ thạch dừa, thạch lá nếp đã khiến cho bát chè không thể hấp dẫn hơn.





Với khoảng 30 loại đồ ăn, thức uống khác nhau đều được làm tương đối ngon, nhất là không vượt quá 25k/món, bởi vậy quán có lẽ là sự lựa chọn không tồi cho nhiều bạn trẻ ở Hà Nội. Điểm cộng nữa cho quán mà theo như bà chủ tiết lộ, đó là nguyên liệu cho các món phần lớn đều được làm tại nhà, không nhập ngoài nên khá sạch sẽ. Do có quy mô gia đình nên không gian cũng thoáng đãng, mát mẻ; và khách hàng có thể thấy yên tâm hơn khi các món được chế biến ngay trước mắt mình.





Một điểm trừ cho quán là không có chỗ để xe do nằm trong ngõ nhỏ. Vì vậy, nếu muốn ghé vào, bạn phải gửi xe ở rạp Kim Đồng phía bên kia đường.

Tuy vậy, quán ăn vặt này vẫn rất đáng để thử đúng không các bạn?