Lật tẩy một anh chàng thích khoe khoang

Hi Lạc, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 30/04/2013

Sẽ không quá khó để nhận diện một anh chàng thích khoe khoang đâu!

Nói quá nhiều về mình

Đặc điểm đầu tiên và dễ dàng nhất để nhận diện một chàng trai thích khoe khoang đó là chàng nói quá nhiều về mình. Bạn có thể nghe thấy chàng tự nói về mình ở mọi lúc, mọi nơi và dường như không bao giờ thấy chàng có dấu hiệu chán về việc đó.

Bất cứ chủ đề nào chàng cũng có thể nói và… “khoe”. Từ gia đình, nhà cửa, học hành, đến bạn bè, rồi thậm chí cả… bạn gái, chàng đều say sưa đề cập đến. Điều quan trọng là, chàng thậm chí còn cố tình khoe những thứ… chẳng đáng để khoe! Đôi khi, với những vấn đề nhạy cảm và tế nhị chàng vẫn vô tư khoe và hồn nhiên kể về, mà không để ý rằng đó là những điều không nên nói.

Lật tẩy một anh chàng thích khoe khoang 1

Danh sách “đồ sở hữu”


Không chỉ khoe bằng “miệng”, chàng còn rất sẵn sàng cho bạn mục sở thị những thứ đồ mà chàng sở hữu. Nó không chỉ là đồ đắt tiền, mà còn có thể là những thứ đồ chẳng ai có… mà chàng rất tự hào và không ngại ngần khoe khoang. Điều đó sẽ không quan trọng bằng việc chàng không hề có thái độ khiêm tốn với những gì mình có, mà chỉ quan tâm đến cái “sĩ diện hão” của mình mà thôi.

Tự tin thái quá

Sẽ chẳng bao giờ bạn gặp thái độ khiêm tốn ở những người này. Họ chỉ quan tâm đến duy nhất một việc là làm thế nào để nói càng nhiều về mình và khoe được càng nhiều thứ mà thôi. Những anh chàng này cũng sẽ chẳng bao giờ chịu ngó xuống để quan tâm đến người khác.

Họ tự tin về những gì mình có nhiều khi đến thái quá. Và với những người thích “khoe hão”, tức là không có nhưng cứ cố vẽ ra để khoe, thì điều này thực sự rất lố bịch và khó coi.

Lật tẩy một anh chàng thích khoe khoang 2

Thế đấy, một anh chàng thích khoe khoang thường cho người ta cảm giác khó tin tưởng và càng không thể trở thành chỗ dựa cho mình. Đó chưa hẳn là những người xấu, nhưng thói quen khoe khoang khó bỏ lại là rào cản để họ lấy cảm tình của người khác. Vậy nên, các chàng nếu lỡ “vướng” vào tật xấu này, thì hãy cố gắng sửa đổi nhé!

Không quan tâm đối phương

Một anh chàng thích khoe khoang sẽ không quan tâm đến đối phương nghĩ gì và muốn gì. Họ cũng sẽ không để ý xem bạn  đang nói gì, và chỉ tập trung vào việc khoe khoang của bản thân. Và dĩ nhiên, họ cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến thái độ của người nói chuyện cùng mình đang như thế nào. Họ sẽ cố tình làm “lơ” hết, thế nên, khi nói chuyện cùng họ, bạn sẽ có cảm giác bạn luôn là người phải đứng lắng nghe.